Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Ngày 21/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp”. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu và làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Lê Minh Hưng tiếp thu, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm.
Đồng chí Lê Minh Hưng tiếp thu, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí Lê Minh Hưng đánh giá cao những ý kiến cụ thể, thực tế của cử tri, nhất là đối với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn ở cơ sở, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa đã nỗ lực để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Lê Minh Hưng đã thông tin một số vấn đề trọng tâm về phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV; việc chuẩn bị, quyết định nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, thông tin về quyết tâm của Bộ Chính trị trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Một số kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh liên quan thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cũng được đồng chí Lê Minh Hưng thông tin, làm rõ.

Về phát triển kinh tế-xã hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong việc xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 8%. Ngoài ra, tỉnh cũng đã thu hút và hoàn thành nhiều dự án có quy mô lớn.

Với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị, tỉnh Hà Tĩnh phải bảo đảm các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế-xã hội cũng phải được chú trọng để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng do Trung ương đề ra.

Đối với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương cần bám sát vào chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ để thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, bất cập địa phương cần báo cáo với các bộ, ngành, cấp có thẩm quyền ở Trung ương để chỉ đạo, giải quyết.

Đối với các ý kiến của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu, phản ánh kịp thời với cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri Hà Tĩnh đánh giá, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là một kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, pháp lý và phát triển quốc gia. Các quyết sách được thông qua tại kỳ họp này đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, hướng tới an sinh bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và đặc biệt là việc sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cử tri Hà Tĩnh cho biết, sau 20 ngày đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, cơ bản các hoạt động đã diễn ra thông suốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn nhất định, vì vậy cử tri Hà Tĩnh kiến nghị hiện nay cần xem xét lại quy hoạch lại không gian phát triển của từng địa phương. Bởi nhiều khu vực sau khi sắp xếp không còn phù hợp quy hoạch, nhiều khu vực thiếu dư địa phát triển. Vì vậy, cần xem giao quyền điều chỉnh địa giới hành chính ở quy mô nhỏ cho cấp xã, phường, tỉnh.

Đối với các tổ chức chính trị xã hội, khi có các chỉ đạo cần thống nhất một đầu mối, các chủ trương mang tính chất chung, không riêng lẻ đối với từng tổ chức. Trong đó, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chung của Mặt trận Tổ quốc. Đồng thời, cần thực hiện giảm các hoạt động mang tính chất bề nổi, để góp phần thực chất chăm lo hội viên.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị cần có cơ chế điều chuyển cán bộ giáo dục đang công tác tại Phòng Văn hóa xã có nguyện vọng về các trường học. Đồng thời, trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các trung tâm hành chính công còn hạn chế vì thế cần tiếp tục bổ sung để đáp ứng hoạt động. Ngoài ra, cần có hướng dẫn cụ thể đối với việc phân cấp, phân quyền, tránh chồng chéo nhiệm vụ; cần ban hành khung danh mục vị trí việc làm cấp xã.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.