Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kon Tum

Chiều 7/6, tại Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kon Tum về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan việc sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh đã họp 3 lần để trao đổi một số nội dung liên quan về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị.

Cụ thể, cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; số lượng đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới, nhiệm kỳ 2025-2030; phương án sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, người lao động sau khi sắp xếp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum; dự thảo phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau sắp xếp tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

img-9100-7770.jpg
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Về xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh khi hợp nhất và thành lập cấp xã mới theo Kết luận số 150-KL/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kon Tum đã trao đổi một số nội dung liên quan về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có phương án tổng thể sắp xếp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh phối hợp xây dựng số lượng, vị trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ sở 2 tại Kon Tum; xây phương án sắp xếp, bố trí trụ sở, nơi làm việc đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội và phương án sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi thành lập tỉnh...

“Với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum và sự đồng thuận, thống nhất cao giữa Ban Thường vụ hai tỉnh, đến thời điểm này, các công việc đã cơ bản chuẩn bị xong và có thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới, nhiệm kỳ 2025-2030 trong tháng 9 tới”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân chia sẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi mới có lợi thế phát triển cây lâm nghiệp, nông nghiệp cao, công nghiệp và du lịch. Do vậy, các nội dung trên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới, nhiệm kỳ 2025-2030.

img-9093-743.jpg
Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Dương Văn Trang, dự kiến sẽ có hơn 1.000 cán bộ công chức, viên chức từ Kon Tum về trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Quảng Ngãi mới công tác. Khoảng cách địa lý xa, trong khi đó tuyến đường độc đạo Quốc lộ 24 nối liền hai tỉnh có khoảng 57 km là đường cấp 5 miền núi, việc đi lại khó khăn, cho nên cán bộ công chức, viên chức ở Kon Tum mong muốn được tạo điều kiện về nơi ăn. Do vậy, đề nghị Trung ương sớm đầu tư nâng cấp Quốc lộ 24 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cho hoạt động công vụ và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum chủ động và có cách làm hay trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã mới và thành lập tỉnh Quảng Ngãi mới, nhất là việc vận hành thử nghiệm cấp xã mới ít nhất 5 ngày trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Về văn kiện đại hội, đồng chí đề nghị cần thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới nhằm bảo đảm tính nhất quán của văn kiện từ xã đến tỉnh. Vì vậy, phải làm rõ khung đề cương mang tính định hướng, gợi ý để các xã mới bám sát chủ trương chính trị lớn của tỉnh.

img-9050-2900.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Đề cập việc sau khi sáp nhập, thành lập tỉnh Quảng Ngãi mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum phải chốt cho được cụ thể số lượng cán bộ, công chức tiếp tục làm việc cũng như xin nghỉ hưu theo chế độ để từ đó tạo thuận lợi sắp xếp, bố trí công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh mới, nhất là bảo đảm việc đi lại, sớm ổn định nơi ăn, chốn ở, chăm sóc y tế, học hành cho con em của cán bộ từ Kon Tum về tỉnh Quảng Ngãi mới công tác cũng như chế độ chính sách cho cán bộ xin nghỉ hưu. Đồng thời, rà soát kỹ nhân sự chủ chốt đủ tuổi cơ cấu cấp ủy đảm bảo theo đúng định hướng của Trung ương.

Nhấn mạnh mục tiêu sáp nhập hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, nhìn về tương lai, tỉnh Quảng Ngãi sẽ phát triển vượt bậc. Do vậy, văn kiện Đại hội phải nêu bật được không gian, tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược của tỉnh Quảng Ngãi mới. Trong đó, trọng tâm là hình thành trung tâm công nghiệp, nhất là lọc hóa dầu, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái mang tính đa dạng, trung tâm du lịch sinh thái Măng Đen nhằm tạo trục phát triển mới của tỉnh mới, đánh thức tiềm năng chuỗi sản phẩm du lịch rừng, biển...

“Việc xác lập mô hình tăng trưởng mới dứt khoát phải dựa trên khoa học công nghệ nhằm tạo ra năng suất, chất lượng, tạo ra giá trị gia tăng và sự cạnh tranh, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển, tạo môi trường tốt thu hút nhà đầu tư chiến lược, tập trung phát triển kinh tế tư nhân, chú trọng công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo ổn định xã hội, gắn với phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.