Đồng bào Khmer ở Vĩnh Lợi chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Những ngày giáp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ, chúng tôi trở lại huyện Vĩnh Lợi, nơi có đông bà con Khmer nhất tỉnh Bạc Liêu. Đến các xã Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Thới, thị trấn Châu Hưng, chúng tôi cảm nhận rất rõ tình đoàn kết, gắn bó giữa bà con người Việt, người Khmer, người Hoa cùng chung tay, góp sức xây dựng gia đình, làng quê ngày một tươi đẹp, thanh bình.
Lãnh đạo chủ chốt huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) thường xuyên đến thăm, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở xã Hưng Hội - nơi có hơn 76% hộ Khmer.
Lãnh đạo chủ chốt huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) thường xuyên đến thăm, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở xã Hưng Hội - nơi có hơn 76% hộ Khmer.

Vui nhất là bộ mặt nông thôn nơi đây đã có nhiều khởi sắc. Trước đây, xe ô-tô đến nhiều xã trong huyện vô cùng khó khăn, hôm nay ô-tô “vi vu” đến tận nhiều ấp vùng sâu của huyện một cách ngon lành.

Bà con Khmer ở ấp Cái Giá, xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi) tích cực đóng góp sức người và của cùng chính quyền địa phương làm đường bê-tông nối liền các ấp vùng sâu. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Bà con Khmer ở ấp Cái Giá, xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi) tích cực đóng góp sức người và của cùng chính quyền địa phương làm đường bê-tông nối liền các ấp vùng sâu. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Ở nông thôn Vĩnh Lợi bây giờ, nhà cửa của bà con, đặc biệt nhiều hộ Khmer, đã được xây dựng, sửa chữa khang trang, sạch đẹp, gọn gàng. Đây là minh chứng cụ thể, sinh động của phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn tiêu biểu của huyện đã đem lại hiệu quả thiết thực, làm cho nông thôn đã và đang thật sự rút ngắn khoảng cách so với thành phố, thị xã, thị trấn.

Đồng chí Trương Thanh Nhã, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi cho biết thêm, đời sống vật chất, tinh thần của hầu hết người dân trong huyện có bước phát triển so với nhiều năm trước. Đáng mừng nhất là nhiều hộ nông dân trong huyện đã đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp như sản xuất lúa chất lượng cao; trồng rau, màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm..., đã giúp nhiều hộ nông dân khá giả, không ít hộ xây dựng được nhà mới khang trang. Một số ít hộ nhờ phát triển kinh tế tổng hợp đã sắm được ô-tô.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi Trương Thanh Nhã (thứ hai, bên trái) thăm, tặng quà các cán bộ và người dân tiêu biểu người Khmer, nhân dịp Tết của đồng bào.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi Trương Thanh Nhã (thứ hai, bên trái) thăm, tặng quà các cán bộ và người dân tiêu biểu người Khmer, nhân dịp Tết của đồng bào.

Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi, nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Dù vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế do nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nhìn chung, bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực, rất đáng mừng.

Hầu hết nhân dân trong huyện đều đồng lòng, chung tay, góp sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bà con cố gắng tự tìm tòi, suy nghĩ để vươn lên trong sản xuất, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và chính quyền địa phương như nhiều năm trước.

Thượng tọa Tăng Sa Vông, trụ trì chùa Khmer ở ấp Cái Giá (xã Hưng Hội) từ nhiều năm nay rất tích cực dạy chữ Khmer miễn phí cho con em trong xã. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Thượng tọa Tăng Sa Vông, trụ trì chùa Khmer ở ấp Cái Giá (xã Hưng Hội) từ nhiều năm nay rất tích cực dạy chữ Khmer miễn phí cho con em trong xã. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Hiện, thu nhập bình quân đầu người của huyện Vĩnh Lợi đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời...

Xã Hưng Hội, nơi có hơn 76% dân số là đồng bào Khmer được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sớm so với các xã trong huyện Vĩnh Lợi. Đến thăm một số ấp của xã Hưng Hội như: Cái Giá, Nước Mặn, Cù Lao, Phú Tòng, Đay Tà Ni, Sóc Đồn, ô-tô đi lại một cách dễ dàng, không quá vất vả như 5-10 năm về trước.

Thượng tọa Tăng Sa Vông, trụ trì chùa Cái Giá Chót ở xã Hưng Hội chia sẻ, Hưng Hội có được sự thay đổi như ngày hôm nay không phải chuyện dễ dàng và không phải một sớm, một chiều có được. Đó là cả một quá trình, sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của cán bộ và toàn dân nơi đây...

Theo Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi Trương Thanh Nhã, Vĩnh Lợi hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Xuất phát điểm của huyện tương đối thấp, là huyện thuần nông, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, thiếu liên kết; tiềm năng, lợi thế của huyện vẫn chưa được khai thác có hiệu quả.

Cùng với đó, nhiều công trình, dự án quan trọng, bức xúc thiếu vốn để triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến sự phát triển của huyện. Thu ngân sách của huyện vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.

Hưng Hội là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sớm so nhiều xã trong huyện Vĩnh Lợi và tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Hưng Hội là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sớm so nhiều xã trong huyện Vĩnh Lợi và tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Huyện ủy Vĩnh Lợi yêu cầu các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và động viên nhân dân trong huyện cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn. Huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong từng lĩnh vực.

Huyện cũng chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện xuống các xã, thị trấn.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, quan tâm về mọi mặt hơn nữa đối với đồng bào dân tộc Khmer, phát triển kinh tế gắn liền với ổn định chính trị-xã hội để huyện phát triển bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.