Dồn sức ứng phó bão số 12

Theo dự báo, bão số 12 và hoàn lưu bão sẽ gây mưa to trên diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ... Trước diễn biến bất thường của thời tiết, thành phố Huế và Đà Nẵng chủ động phòng ngừa, sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn. 

Lực lượng vũ trang thành phố Huế giúp người dân neo đậu tàu thuyền tránh bão. (Ảnh: VÕ TIẾN)
Lực lượng vũ trang thành phố Huế giúp người dân neo đậu tàu thuyền tránh bão. (Ảnh: VÕ TIẾN)

Chính quyền hai thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng ứng trực 24/24 giờ, chủ động điều tiết hồ chứa, kiểm soát giao thông, chủ động trước mọi tình huống...

Chủ động trước mọi tình huống

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận An, thành phố Huế cho biết, người dân đã chủ động đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú từ cách đây 2 ngày; các hộ ít người, có người già neo đơn được hướng dẫn sơ tán sang nhà người thân hoặc hàng xóm. “Chúng tôi ưu tiên an toàn cho người dân là trước hết, vật chất có thể khắc phục sau”, ông chia sẻ. Hiện tại, Thuận An đã hoàn tất sơ tán gần 40 hộ với hơn 100 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Phường Thuận An cùng các xã Phong Dinh, Phong Phú, Đan Điền, Phong Quảng, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Phú Vinh, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây-Lăng Cô được xác định là vùng xung yếu, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ gió bão số 12. Đến gần 19 giờ ngày 22/10, thành phố Huế đã di dời hơn 800 hộ với 2.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại chợ Cồn, chợ Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, người dân chen nhau mua thực phẩm khô, đèn pin, nến, áo phao. Bà Đỗ Thị Hoa (54 tuổi, phường Ngũ Hành Sơn) cho biết: “Nghe dự báo mưa đến 900 mm, ngập lớn lắm, nên tôi mua cho cả nhà và bạn bè, có thừa còn hơn thiếu”.

Tại khu “rốn lũ” (phường Hòa Khánh), người dân khẩn trương kê cao đồ đạc, di chuyển các vật dụng thiết yếu. Ông Nguyễn Công Trí, cư dân lâu năm, cho biết: “Năm nào khu vực này cũng ngập, nên hễ nghe dự báo là cả nhà như vào vị trí. Xe cộ gửi ở nhà cao, bàn ghế kê hết lên gác...”.

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công thương thành phố Huế cho hay, sức mua hai ngày qua tăng nhẹ ở nhóm hàng rau xanh và thực phẩm thiết yếu, giá cả ổn định, không có tình trạng lợi dụng tăng giá.

Đảm bảo an toàn vùng hạ du

Tại Huế, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các địa phương ứng trực 24/24 giờ, rà soát phương án sơ tán hơn 32.000 người dân ở vùng trũng, ven sông, ven biển. Lực lượng vũ trang huy động 5.000 cán bộ, chiến sĩ xuống các khu vực xung yếu để hỗ trợ dân di dời, chằng chống nhà cửa. Riêng tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, 500 cán bộ, chiến sĩ cùng lương thực, nước uống đã được bố trí sẵn, đề phòng sạt lở tuyến Quốc lộ 49A nối Huế - A Lưới.

Thành phố Huế chủ động điều tiết, kiểm soát các hồ thủy lợi, thủy điện để bảo đảm an toàn vùng hạ du. Các hồ Bình Điền, Hương Điền, Tả Trạch đã hạ mực nước thấp hơn mức đón lũ, có khả năng cắt đỉnh lũ trong trường hợp mưa lớn kéo dài.

Theo dự báo, khoảng 30/40 phường, xã của thành phố Huế có thể ngập ở các mức độ khác nhau, trong đó đoạn Quốc lộ 1A qua khu vực Phú Lộc (cũ) thường ngập sâu khi mưa lớn kết hợp triều cường.

Công ty cổ phần quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế chiều 22/10 đã chở dây, biển báo, rào chắn về đặt sẵn tại các điểm thấp trũng để phân luồng, hướng dẫn giao thông khi có tình huống xấu, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Ngành y tế Huế thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”; sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển, điều trị; đặc biệt chú trọng phụ nữ mang thai, người già, trẻ em, người khuyết tật. Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các bệnh viện đã chuẩn bị sơ tán bệnh nhân, di chuyển thiết bị y tế, máy thở, bình oxy lên tầng cao, cố định cửa sổ, cửa ra vào để tránh gió bão. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) triển khai khử khuẩn nguồn nước, hướng dẫn vệ sinh phòng dịch sau bão.

Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế đã có văn bản yêu cầu các cơ sở lưu trú, khách sạn bảo đảm ăn nghỉ an toàn cho hơn 3.000 du khách đang có mặt ở Huế. Đồng thời tạm dừng các hoạt động tham quan, vui chơi tại khu vực nguy hiểm cho đến khi có thông báo mới.

Tại Đà Nẵng, chính quyền thành phố kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho hay: “Chúng tôi dự trữ thực phẩm, trang thiết bị, huy động toàn bộ lực lượng. Quan điểm là chủ động để bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân”. Các phường trọng điểm như Hòa Khánh, An Khê, Hải Châu thành lập tổ xung kích phối hợp bộ đội, hỗ trợ dân kê dọn, di tản khi cần. Thành phố huy động 50 thuyền nhỏ, hơn 1.000 áo phao, các đội cơ động sẵn sàng ứng cứu.

Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác ứng phó bão tại khu “rốn lũ” Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh (từng ngập hơn 1,8m năm 2022). Ông yêu cầu thực hiện nghiêm việc sơ tán dân, nếu không chấp hành sẽ cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng. Bí thư Thành ủy đề nghị rà soát hoạt động của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự ở tất cả các xã, phường, nhất là khu vực miền núi, có nguy cơ sạt lở, lũ quét; đồng thời phối hợp chặt với đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện để điều tiết xả lũ khoa học, hợp lý, tránh tình trạng “lũ chồng lũ” ở hạ du.

Sáng 22/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen) và mưa, lũ do ảnh hưởng của bão, kết nối trực tuyến với các điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các bản tin dự báo phải thống nhất, sát thực tế từng khu vực, chi tiết đến từng vùng đê biển, đê sông, hồ chứa, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở; phải bao quát cả thời điểm trước bão, trong bão và sau bão, làm căn cứ cho các quyết định chỉ đạo, điều hành. Trước dự báo có 2 đợt mưa lớn dài ngày, Phó Thủ tướng đánh giá khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 12 sẽ phải đối mặt với tình huống đa thiên tai do mực nước sông, hồ dâng cao, đất đai bão hòa nước, dễ phát sinh lũ, sạt lở và ngập lụt đô thị. Các địa phương đánh giá, chuẩn bị kịch bản cực đoan nhất của các năm 2020 và 2022 để xây dựng phương án phòng, chống toàn diện, có “bản đồ tác chiến”, xác định rõ cấp độ thiên tai, khu vực nguy cơ, người chịu trách nhiệm và phương án chỉ huy.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Triển khai hỗ trợ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ từ 1/9

[Video] Triển khai hỗ trợ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ từ 1/9

Từ ngày 1/9, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ triển khai hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế, các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu và các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Tin nổi bật ngày 13/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Tin nổi bật ngày 13/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro;... là một số tin tức nổi bật trong ngày 13/8/2026.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Toàn bộ đoạn tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb dài gần 6km đi qua địa bàn 2 xã Mỏ Cày và Lân Phong sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Quảng Ngãi: Nỗ lực hoàn thành dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb

Mặc dù giá nguyên vật liệu neo ở mức cao, nhưng với trách nhiệm cao nhất cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tiến độ thi công dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb diễn ra rất khẩn trương, quyết tâm hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Không chấp nhận "nghi thức Đội" theo lề lối kỳ quặc, phản cảm

Tại Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Đội Trung ương khóa X, diễn ra chiều 13/8 tại Hà Nội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã gợi mở một số hướng đi nhằm phát triển đúng đắn những giá trị cốt lõi của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đông đảo người dân tham gia chương trình Cùng Việt Nam tiến bước 2025 tại điểm cầu hồ Hoàn Kiếm.

Cùng Việt Nam tiến bước 2026 chính thức trở lại

Tiếp nối thành công của hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025, chương trình năm 2026 chính thức trở lại với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, hướng tới lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe, lối sống xanh và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.