Lực lượng dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) ra quân giúp người dân khu vực Khe Cạn phòng, chống bão số 12.
Lực lượng dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) ra quân giúp người dân khu vực Khe Cạn phòng, chống bão số 12.

[Ảnh] Đà Nẵng: Các lực lượng xung kích bảo vệ tính mạng, tài sản người dân trước thiên tai

Trước tình hình dự báo bão số 12 gây mưa rất lớn trong những ngày tới, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để chủ động rà soát, cảnh báo nguy cơ ngập úng và hỗ trợ người dân tại các vùng trũng thấp kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản.

Ghi nhận của phóng viên tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) chiều 22/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ gấp rút triển khai công tác ứng phó bão số 12 trên địa bàn phường, cơ động hỗ trợ người dân vùng trũng thấp tại khu vực Khe Cạn bảo vệ tài sản.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê Hồ Văn Dũng cho biết, phường đã kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn theo công điện của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12. Theo đó, từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 22/10, các lực lượng chức năng của phường đã triển khai đồng bộ và khẩn trương các phương án ứng phó tại điểm thường xuyên ngập úng, tập trung nhất vào khu vực Khe Cạn.

ndo_br_z7144554991264-d2dbee0151619c7d9eb4fffe20338eea-4116.jpg
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê Hồ Văn Dũng, nếu tình hình mưa lớn kéo dài, khu vực Khe Cạn sẽ có khả năng ngập sâu. Do đó, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê phối hợp cùng các đơn vị lực lượng vũ trang triển khai nghiêm túc và nhanh chóng các biện pháp ứng phó tại khu vực Khe Cạn. Trước mắt sẽ sơ tán 60 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến tránh trú tại Trường tiểu học Lê Văn Tám. Nếu tình hình mưa lớn kéo dài sẽ kiên quyết sơ tán tất cả bà con nhân dân khu vực Khe Cạn đến khu vực tránh trú an toàn.
ndo_tr_33cda428dfca52940bdb-6321.jpg
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Khê Đặng Minh Cường cho biết, thực hiện chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân phường cùng sự chỉ đạo trực tiếp từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Cẩm Lệ, trong ngày hôm nay, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ chia thành các điểm trực tại các khu dân cư trên địa bàn phường; nhanh chóng tập trung hỗ trợ người dân khu vực Khe Cạn sơ tán và di dời tài sản đến nơi an toàn.
ndo_br_z7144555018255-a50b5651375ff78621c3a5f48e2b4b49-3651.jpg
Tại các nhà dân khu vực Khe Cạn, lực lượng chức năng phường Thanh Khê đã "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" khẩn trương hỗ trợ bà con kê cao đồ đạc, di dời các tài sản có giá trị đến vị trí cao trong nhà.
ndo_br_z7144554975516-32677cc85c47b23a80402016caffa013-8168.jpg
Với vai trò nòng cốt là lực lượng ứng phó thiên tai tại cơ sở, các chiến sĩ dân quân phường Thanh Khê đã phát huy tinh thần xung kích, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.
ndo_br_z7144555020730-eee3787edd798c4f944d5f80a91651aa-1112.jpg
Được các chiến sĩ dân quân hỗ trợ kê cao từng món đồ đạc, gương mặt bà Nguyễn Thị Thủy (người dân khu vực Khe Cạn) không giấu được sự xúc động. "Giữa lúc mưa bão sắp ập đến, sự có mặt của các chiến sĩ dân quân và các lực lượng chức năng khác khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Nhờ các chiến sĩ mà những gia đình như tôi đỡ lo lắng", bà Thủy bày tỏ.
ndo_br_z7144555002376-be26d9ae679a5293baedd6d6318161b5-6213.jpg
Việc di dời tài sản trở nên khó khăn do khối lượng lớn vật dụng cồng kềnh, kết hợp với không gian sinh hoạt chật hẹp, đòi hỏi lực lượng hỗ trợ phải triển khai phương án tối ưu về mặt kỹ thuật và tốc độ, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.
ndo_tl_z7144555009315-2d93ed2eb24209549d8442dbe39a17ad-9370.jpg
Tại nhà chị Nguyễn Thị Phượng (tổ 17, khu dân cư Khe Cạn) – một trong những hộ dân nằm sâu trong vùng trũng, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đã nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp hỗ trợ kê cao tài sản. "Chồng tôi đi làm xa, một mình tôi không thể xoay xở với khối lượng đồ đạc lớn với thời gian trong ngày. Nhờ có các đồng chí công an, dân quân đến hỗ trợ kê cao thiết bị điện tử, tôi mới có thể an tâm hơn", chị Phượng nói.
ndo_br_z7144555022756-f7a6fda7443e60ebab5ff0a0d82dcf87-5692.jpg
Phát huy vai trò xung kích trong phòng, chống thiên tai, các chiến sĩ dân quân phường Thanh Khê không quản ngại khó khăn, dốc sức khuân vác các vật dụng cồng kềnh, tải trọng nặng của người dân Khe Cạn lên nơi an toàn, bảo đảm mọi tài sản đều được bảo vệ khi xảy ra ngập lụt.
ndo_tr_z7144554976446-7670757b19b876737f2f9b9cd3d62149.jpg
Nhờ sự hiệp đồng chặt chẽ và đồng bộ giữa các lực lượng, công tác di dời, kê cao các tài sản có tải trọng lớn và cồng kềnh của người dân khu vực Khe Cạn đã được hoàn thành nhanh chóng, bảo đảm tốc độ ứng phó thiên tai.
ndo_br_z7144555023287-44b4d5930348f0d782fadd4a87acb73d-2295.jpg
Do Khe Cạn là khu vực "rốn lũ" thường xuyên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của ngập úng, các hộ dân tại đây luôn cần sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng mỗi khi có dự báo mưa bão.
ndo_br_z7144555023440-c806af8f152541e87d62d6a3f45481d5-6887.jpg
Trong buổi chiều 22/10, các đơn vị lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền đến từng hộ dân về tình hình mưa bão, nhằm giúp bà con nhân dân nắm rõ diễn biến phức tạp của bão số 12 và dự báo về đợt mưa lớn cục bộ trên toàn địa bàn thành phố.
ndo_br_z7144554984318-4d7e138f338998b2074adcc1eb4e00d1-276.jpg
Tính đến 17 giờ chiều ngày 22/10, công tác hỗ trợ di dời, sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm trên địa bàn phường Thanh Khê đã cơ bản được hoàn tất theo kế hoạch đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.