Dồn sức cho tăng trưởng kinh tế cuối năm

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3-8,5%, Chính phủ tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Chính phủ xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực then chốt để dẫn dắt, lan tỏa các nguồn lực xã hội.
Chính phủ xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực then chốt để dẫn dắt, lan tỏa các nguồn lực xã hội.

Kinh tế-xã hội tám tháng năm 2025 đạt nhiều kết quả khả quan trên hầu hết lĩnh vực, thể hiện ở các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy, kiểm soát tốt lạm phát.

Đầu tư công là động lực then chốt

Cục Thống kê cho biết, tính chung tám tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng ở cả 34 địa phương. Đáng lưu ý, tình hình phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc khi cả nước có hơn 209.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 24,5% so với cùng kỳ; bình quân một tháng có 26.200 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 20.100 doanh nghiệp. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,74 triệu tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán năm và tăng 28,5% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách nhà nước đạt 1,45 triệu tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán năm và tăng 31,5%.

Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy và làm mới với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4% so với cùng kỳ, phản ánh sức mua nội địa tăng trưởng mạnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3%, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu gần 14 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tám tháng tăng 3,25%.

Trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động đầu tư công vẫn có kết quả tích cực khi đạt khối lượng giải ngân 410.000 tỷ đồng, tăng khoảng 135.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương nhận định, giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay cao hơn so với những năm trước cả về con số tuyệt đối và tốc độ giải ngân, đạt 49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và đạt 46,3% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung. Đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh cả nước quyết liệt triển khai sắp xếp bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công với khối lượng vốn được giao lên đến 1 triệu tỷ đồng trong năm nay, các bộ, ngành, địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức; trong đó, tập trung vào những vấn đề lớn như công tác phân bổ vốn, việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thiện thể chế pháp luật; việc tổ chức thực hiện dự án.

Hiện, khoảng 38.500 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ do nhiều dự án chưa đủ thủ tục hoặc cần đánh giá lại khi sáp nhập, hợp nhất các cơ quan hành chính. Bộ Tài chính đang xây dựng “cẩm nang” dựa trên cơ sở tập hợp các văn bản hướng dẫn giải ngân vốn đầu tư công để các địa phương chủ động, thống nhất thực hiện, không phải gửi văn bản hỏi các cơ quan quản lý như trước đây.

Chính phủ xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực then chốt để dẫn dắt, lan tỏa các nguồn lực xã hội. Tại Công điện số 159/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tham mưu hiệu quả cho các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nhằm đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương; đề xuất các giải pháp đột phá, cụ thể để tăng tốc giải ngân những tháng cuối năm, nhất là đối với những bộ, ngành, địa phương được giao kế hoạch vốn lớn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng, giao thông, y tế, giáo dục; phấn đấu đến hết quý III/2025 đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu khoảng 60% kế hoạch.

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô

Theo Bộ Tài chính, trong những tháng cuối năm, cần quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng; trong đó, tập trung khẩn trương hoàn thành các đề án Bộ Chính trị giao về phát triển kinh tế; triển khai quyết liệt, hiệu quả Kết luận 186-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, nhất là các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong tháng 9/2025 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ; đẩy mạnh xuất khẩu; thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống cùng với phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm. Đây cũng là nội dung được các chuyên gia kinh tế thảo luận trong Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về tình hình kinh tế-xã hội do Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tổ chức vừa qua.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo, PGS, TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân kiến nghị: Việt Nam cần có những chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp để phát huy nội lực, giảm thiểu rủi ro từ bất ổn kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị trên thế giới.

Theo đó, chính sách tài khóa cần hướng đến mục tiêu cao nhất là thúc đẩy được tăng trưởng trong dài hạn và bảo đảm tính bền vững của nợ công. Đối với chính sách tiền tệ, mục tiêu lạm phát phải được ưu tiên; kiểm soát tốc độ tăng trưởng cung tiền phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Chính sách tài khóa và tiền tệ cần được thực hiện theo quy tắc minh bạch và dễ dự đoán để doanh nghiệp và người dân có thể đưa ra được các quyết định dài hạn.

Việt Nam cần có những chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp để phát huy nội lực, giảm thiểu rủi ro từ bất ổn kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị trên thế giới.

PGS, TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân

Cùng quan điểm, GS, TS Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay đòi hỏi Việt Nam phải thận trọng trong điều hành và kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Mọi chính sách hỗ trợ tăng trưởng phải đặt trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm kỷ luật thị trường, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn.

Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ cần tập trung triển khai các giải pháp ngắn hạn nhằm duy trì thanh khoản, kiểm soát lạm phát và định hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiên trì các mục tiêu trong trung và dài hạn để hệ thống tài chính thực sự trở thành động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.