Đổi thay trên những bản làng vùng cao

Sài Khao - bản cao nhất của xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa - nay đã bớt phần cách trở khi hơn 10 km đường bê-tông dẫn vào bản vừa được hoàn thành. Tuyến đường uốn mình men theo lưng núi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện đến với “Sài Khao sương lấp”.

Bia đá cùng phù điêu dựng tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa khắc ghi điểm đến của đoàn quân "Tây Tiến" trong kháng chiến chống Pháp.
Bia đá cùng phù điêu dựng tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa khắc ghi điểm đến của đoàn quân "Tây Tiến" trong kháng chiến chống Pháp.

Hai bên đường, những cụm dân cư hiện lên sau mầu xanh thẫm của núi rừng, cho thấy một vùng đất đang chuyển mình, thân thiện và cởi mở hơn trong nhịp sống mới.

Ông Vàng A Sỹ (71 tuổi) cùng vợ con từ tỉnh Sơn La chuyển vào Sài Khao từ năm 1990. Ba thế hệ, 9 nhân khẩu chung sống trong ngôi nhà đã xuống cấp. Được hỗ trợ 80 triệu đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn huy động theo Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà gỗ mới, lợp tôn lạnh.

Ông Sỹ cho hay, từ ngày tuyến đường lên bản Sài Khao được kiên cố hóa, các hộ dân ở đây trồng, thu hoạch, bán sắn nguyên liệu, hoa lợi từ rừng thuận lợi hơn; có thêm nhiều du khách đến khám phá Bia khắc ghi “Tinh thần Tây Tiến”, trải nghiệm du lịch sinh thái, cộng đồng ở khu vực này. Đời sống của người dân và gia đình ông ổn định hơn, tự túc được lương thực, có thêm thu nhập từ chăn nuôi gia súc, trồng, thu hoạch sắn, bán cho nhà máy chế biến.

Bản Sài Khao hiện có 93 hộ với gần 600 nhân khẩu đồng bào H’Mông, chủ yếu di cư từ Sơn La và một số là người địa phương của Thanh Hóa đến sinh sống. Thực hiện chủ trương chăm lo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, chi bộ bản được thành lập từ năm 2013, từng bước phát huy vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Chi ủy chú trọng vận động nhân dân bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời phối hợp doanh nghiệp của tỉnh bạn hỗ trợ cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật cho 53 hộ trồng cây hoa hồi, cây giang; tổ chức thâm canh 87 ha sắn làm nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột sắn.

Bên cạnh đó, chi bộ định hướng mở rộng diện tích trồng cây trẩu và phát triển chăn nuôi đại gia súc. Các nguồn hỗ trợ từ Đoàn Kinh tế quốc phòng 5 và các chương trình mục tiêu quốc gia được sử dụng để cung cấp giống trâu, bò, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi an toàn dịch bệnh và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đến nay, bình quân mỗi hộ ở Sài Khao chăn nuôi hơn 2 con trâu, bò và canh tác gần 2 ha nương rẫy, tạo nền tảng ổn định đời sống.

Bí thư chi bộ, Trưởng bản Sài Khao Vàng A Lế cho biết: Thu nhập chủ yếu của các hộ dân ở đây từ trồng trọt, chăn nuôi. Hai năm qua có hơn 30 hộ được hỗ trợ xây dựng, cải tạo, khắc phục khó khăn về nhà ở nên đời sống nhân dân được ổn định. Chi ủy tiếp tục chỉ đạo người dân phát triển cây dược liệu tăng thu nhập cho các hộ gia đình, tổ chức chăn nuôi gia súc xa khu dân cư để bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho con em đến lớp, đến trường, theo đuổi sự nghiệp học tập nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng quê hương.

Xã Mường Lý vừa được đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng tuyến đường bê-tông kết nối với Vườn quốc gia và xã Xuân Nha (tỉnh Sơn La), mở ra cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế địa phương. Cùng với đó, xã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang, trang thiết bị dạy và học được bảo đảm; các chính sách hỗ trợ học sinh vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ. Nhờ vậy, tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt 100%. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút sự tham gia của các dòng họ, qua đó khích lệ học sinh và người dân nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Riêng tại bản Sài Khao, gần 40 học viên đã hoàn thành chương trình xóa mù chữ do Bộ đội Biên phòng tổ chức. Chính quyền xã cũng phối hợp các cơ sở đào tạo mở 10 lớp dạy nghề, cấp chứng chỉ cho 350 lao động. Việc đào tạo nghề gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương đã tạo thêm sinh kế, việc làm, góp phần nâng mức thu nhập bình quân lên hơn 18 triệu đồng/người/năm.

Hiện Mường Lý thâm canh 142 ha lúa, trồng 920 ha sắn nguyên liệu cung ứng cho nhà máy chế biến tinh bột sắn. Người dân đang dần chuyển chăn thả gia súc tự do sang chăn nuôi có kiểm soát theo mô hình gia trại, trang trại, chủ động phòng chống dịch bệnh. Sau nhiều năm được hưởng lợi kinh phí từ dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ gạo cho người dân trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, đến nay ý thức trồng và bảo vệ rừng của người dân được nâng cao. Độ che phủ thực vật ở xã vùng cao Mường Lý đạt gần 72%.

5 năm qua, xã Mường Lý tiếp tục được đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, kiên cố hóa, lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng bên đường giao thông nông thôn; có thêm 131 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ cải thiện khó khăn về nhà ở. Điện sáng, sóng viễn thông đã về bản; người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 95%. Các phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ đã phát huy tinh thần tự giác, vai trò chủ thể của người dân trong kiến thiết nông thôn.

Trên địa bàn xã 83% hộ dân đã có nhà ở đạt tiêu chuẩn, 76,4% hộ đạt tiêu chí gia đình văn hóa, 12/15 bản đạt chuẩn văn hóa. Cán bộ các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân thường xuyên làm vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn, chất thải nguy hại theo quy định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 10%/năm và các bản: Kít, Mau, Nàng 2 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vi Văn Hùng nhấn mạnh: Cụ thể hóa phương châm hành động: “Đoàn kết-Kỷ cương- Trách nhiệm-Đột phá-Phát triển”, Mường Lý tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tranh thủ, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển lâm nghiệp bền vững, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu thoát nghèo vào năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.