Đổi mới hoạt động công đoàn, không ngừng nâng cao hiệu quả chăm lo quyền lợi của công nhân lao động thành phố Cảng

Sáng 12/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), 450 đại biểu chính thức đại diện hơn 300 nghìn đoàn viên công nhân, viên chức, lao động thành phố Hải Phòng đã tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ Hải Phòng tặng Liên đoàn Lao động thành phố.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ Hải Phòng tặng Liên đoàn Lao động thành phố.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ công nhân và người lao động thành phố Cảng và mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn thành phố Hải Phòng trong nỗ lực đổi mới hoạt động công đoàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” …

Với phương châm hành động “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi thông qua báo cáo tổng kết, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028…

Quang cảnh Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ 15.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ 15.

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn Hải Phòng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn thành phố đề ra.

Các cấp công đoàn đã chú trọng xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của tổ chuyên gia hỗ trợ công đoàn cơ sở xây dựng, thương lượng, ký kết hơn 1.300 bản thỏa ước lao động tập thể. Trong đó có hơn 59% các bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên, cao hơn 12% so với mức bình quân chung của cả nước; 34 bản thỏa ước lao động tập thể với nhiều doanh nghiệp cùng tham gia, góp phần mang lại quyền lợi cho hơn 19 nghìn đoàn viên, người lao động tại 192 doanh nghiệp…

Trong nhiệm kỳ, đã phát triển mới hơn 193 nghìn đoàn viên, vượt 19% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; hơn 16 nghìn đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp…

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích của các cấp công đoàn thành phố Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng cũng như của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn cả nước.

Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo cũng thẳng thắn nêu ra một số hạn chế, cũng như khó khăn, thách thức và mong muốn hoạt động công đoàn thành phố Cảng phải tiếp tục nỗ lực vượt qua để phát huy vai trò chăm lo quyền lợi chính đáng hợp pháp của công nhân lao động thành phố, xứng đáng là một trong những “cái nôi” ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội.

Đặc biệt, các cấp công đoàn thành phố phải thực sự quan tâm, bảo vệ các chế độ chính sách cho công nhân lao động; tiếp tục nâng cao chất lượng các thỏa ước lao động tập thể, các chính sách phúc lợi, chính sách an sinh công đoàn, nhất là các vấn đề về việc làm, nhà ở, nhà trẻ, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần… cho công nhân lao động; đổi mới các phong trào thi đua…

Phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được phát động, lan tỏa rộng khắp trong công “nhân lao động với hơn 150 nghìn giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; 441 đề tài được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động; 623 lao động giỏi tiêu biểu được tặng Bằng khen; 128 người được trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố với số tiền thưởng gần 3 tỷ đồng.

Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" lan tỏa mạnh mẽ trong công nhân lao động Hải Phòng.

Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" lan tỏa mạnh mẽ trong công nhân lao động Hải Phòng.

Cùng với đó, Công đoàn các cấp cần tập trung xây dựng tổ chức công đoàn thành phố vững mạnh toàn diện, thật sự trở thành cơ sở chính trị vững chắc của Đảng, người cộng tác đắc lực của chính quyền, có uy tín cao trong công nhân lao động và toàn xã hội.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố trao tặng Liên đoàn Lao động thành phố bức trướng mang dòng chữ “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển vì lợi ích đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của thành phố Cảng Trung dũng-Quyết thắng”.

Ban chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Ban chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2023-2028 với 45 đồng chí; đồng chí Nguyễn Anh Tuân tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa 15; bầu Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.