Doanh nhân trẻ đóng góp lớn vào sự phát triển tỉnh Hà Giang

Ngày 13/11, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đến dự có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội doanh nhân trẻ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Hà Giang lần thứ 2.
Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Hà Giang lần thứ 2.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ Hà Giang phát huy tinh thần “Đoàn kết-Sáng tạo-Hành động-Phát triển”, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi, thiết thực, nhất là các chương trình kết nối doanh nhân, tư vấn, xúc tiến thương mại, diễn đàn khởi nghiệp; tổ chức các hội thảo về tham gia xây dựng chính sách, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân; tích cực hiến kế, đề xuất ý kiến xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn tặng đại hội bức trướng với nội dung: "Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Giang Tiên phong-Đổi mới-Kiến tạo giá trị".

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn tặng đại hội bức trướng với nội dung: "Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Giang Tiên phong-Đổi mới-Kiến tạo giá trị".

Các hội viên đã tích cực tham gia hoạt động hội, xuất hiện nhiều doanh nhân trẻ dám nghĩ, dám làm, xung kích đi đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới, ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Đã có 2 hội viên được vinh danh trong nhóm 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc toàn quốc, nhiều hội viên được tôn vinh doanh nhân trẻ xuất sắc.

Hội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, như: Ủng hộ các quỹ khuyến học, khuyến tài; quỹ đền ơn đáp nghĩa; chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang ghi nhận, trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân trẻ Hà Giang đã phát triển bền vững; trở thành nơi quy tụ, gắn kết doanh nhân; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang.

Ông Đỗ Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa 1, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phương Đông được bầu tái cử Chủ tịch Hội khóa 2.

Ông Đỗ Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa 1, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phương Đông được bầu tái cử Chủ tịch Hội khóa 2.

Trong nhiệm kỳ tới, hội cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp, doanh nhân với cơ quan quản lý nhà nước. Tăng cường các chương trình, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Hưởng ứng, tham gia tích cực hoạt động, phong trào do Hiệp hội doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Chủ động tham gia xây dựng, triển khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách phát triển ngành, kinh tế, xã hội của tỉnh. Thúc đẩy khởi nghiệp, định hướng hội viên mạnh dạn đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh; nhất là trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Mỗi hội viên, doanh nghiệp, doanh nhân trẻ cần đề cao hơn nữa đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc. Xây dựng hình ảnh doanh nhân Hà Giang tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, thượng tôn pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ khóa 2 ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ khóa 2 ra mắt đại hội.

Với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu tham dự phiên thứ nhất đại hội đã biểu quyết chọn 29 người vào Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Giang khóa 2.

Ông Đỗ Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa 1, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phương Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Giang khóa 2.

Tại đại hội, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Giang đã tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam.

Trong khuôn khổ đại hội đã diễn ra Diễn đàn Doanh nhân trẻ thời kỳ mới.

Tại diễn đàn, các đại biểu, chuyên gia đã trao đổi, chia sẻ về định hướng cho các đoàn viên, thanh niên có mong muốn khởi nghiệp, lập nghiệp; kinh nghiệm khởi nghiệp, lập nghiệp; việc hỗ trợ doanh nghiệp trẻ Hà Giang nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số; vấn đề chuẩn bị hành trang về kiến thức, kỹ năng tư duy để khởi nghiệp.

Diễn đàn Doanh nhân trẻ thời kỳ mới.

Diễn đàn Doanh nhân trẻ thời kỳ mới.

Cùng với đó, nhiều nội dung được các doanh nhân, doanh nghiệp trẻ nêu ra và được các chuyên gia trực tiếp giải đáp như: Ngành nghề, lĩnh vực tiềm năng cho việc lập nghiệp tại Hà Giang; kiến thức, kỹ năng để doanh nghiệp tự tin phát triển và hội nhập, nhất là trong công tác xuất, nhập khẩu; những thách thức mà thanh niên Hà Giang gặp phải khi muốn khởi nghiệp, lập nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đổi thay trên quê hương Thạnh Hải

Xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường với rừng ven biển và bến tàu không số gắn liền tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.