Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức hiến máu nhân đạo tại Campuchia

Sáng 28/9, tại thủ đô Phnom Penh, Công ty Viettel Cambodia (Metfone) phối hợp Trung tâm Truyền máu Quốc gia thuộc Bộ Y tế Campuchia tổ chức ngày hội hiến máu nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong việc cấp cứu bệnh nhân tại đất nước Chùa Tháp.
Gần 200 người tình nguyện hiến máu tại trụ sở Metfone, sáng 28/9. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Gần 200 người tình nguyện hiến máu tại trụ sở Metfone, sáng 28/9. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Với thông điệp “Một giọt máu-Triệu tấm lòng”, hoạt động hiến máu tình nguyện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của gần 200 cán bộ nhân viên công ty là người Việt Nam và Campuchia, cùng một số đối tác, khách hàng của Metfone.

Từ nhiều năm qua, doanh nghiệp viễn thông hàng đầu tại Campuchia luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, như mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo, khám chữa bệnh cho người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ tìm người thân thất lạc trong chiến tranh. Qua đó, thể hiện triết lý của Metfone về kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội và cộng đồng, gắn kết mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Chị Ngô Thị Quý, cán bộ công ty Metfone: "Mình sống và làm việc ở đây, gia đình mình ở đây. Khi xã hội cần thì những người trẻ như mình phải xung phong lên trước để có những giọt máu hiến lại cho người dân Campuchia. Trong trường hợp gia đình, anh em bạn bè đồng nghiệp của mình cần gấp thì vẫn đủ cơ số máu để được cấp ngay”. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Chị Ngô Thị Quý, cán bộ công ty Metfone: "Mình sống và làm việc ở đây, gia đình mình ở đây. Khi xã hội cần thì những người trẻ như mình phải xung phong lên trước để có những giọt máu hiến lại cho người dân Campuchia. Trong trường hợp gia đình, anh em bạn bè đồng nghiệp của mình cần gấp thì vẫn đủ cơ số máu để được cấp ngay”. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Theo bác sĩ Khay Sokheng, Phó phòng Kỹ thuật thuộc Trung tâm Truyền máu Quốc gia thuộc Bộ Y tế Campuchia, sáng kiến tổ chức hiến máu vì cộng đồng này là một hoạt động có ý nghĩa to lớn, là món quà thiết thực dành cho những bệnh nhân đang cần tiếp máu, đem tới hy vọng và niềm vui cho người bệnh.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới công ty Metfone đã tổ chức chương trình này. Việc hiến máu có vai trò rất quan trọng đối với bệnh nhân. Trong buổi sáng nay, tôi thấy rất đông cán bộ nhân viên Metfone tham gia hiến máu. Điều này thực sự mang lại niềm hy vọng cho những bệnh nhân đang cần được tiếp máu”, vị bác sĩ xúc động chia sẻ.

Bác sĩ Khay Sokheng đánh giá cao sáng kiến tổ chức hiến máu vì cộng đồng của Metfone. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Bác sĩ Khay Sokheng đánh giá cao sáng kiến tổ chức hiến máu vì cộng đồng của Metfone. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Viettel đầu tư vào Campuchia từ năm 2006 và ra mắt thương hiệu viễn thông Metfone vào năm 2009. Bên cạnh kinh doanh, Metfone là doanh nghiệp luôn đề cao trách nhiệm xã hội đối với nhân dân nước bạn Campuchia. Tính đến hết năm 2023, tổng giá trị Metfone đã tài trợ cho công tác thiện nguyện và các dự án xã hội là 120 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.