Doanh nghiệp Việt Nam đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh doanh hàng thực phẩm, đồ uống tại xứ sở Chùa Tháp

Tham gia hội chợ về thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm cung ứng cho khách sạn, dịch vụ lưu trú, được tổ chức ở Thủ đô Phnom Penh của Campuchia, các doanh nghiệp Việt Nam có chung nhận định về tiềm năng hợp tác, mở rộng kinh doanh tại xứ sở Chùa Tháp.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak (giữa) và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (ngoài cùng bên phải) tham quan gian hàng tại Hội chợ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak (giữa) và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (ngoài cùng bên phải) tham quan gian hàng tại Hội chợ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Sáng 22/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich (DIECC) ở Thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Chuỗi cung ứng thực phẩm, đồ uống, khách sạn và dịch vụ lưu trú quốc tế 2025 tại Campuchia (CAMFood & CAMHotel 2025). Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cùng nhiều lãnh đạo và đại diện các bộ, ngành của Campuchia, các tổ chức quốc tế tham dự sự kiện.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cùng một số cán bộ Đại sứ quán tham gia lễ khai mạc và tham quan các gian hàng tại Hội chợ.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak bày tỏ hy vọng, Hội chợ sẽ mang đến cơ hội tốt cho các nhà sản xuất trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, các sản phẩm cung ứng cho dịch vụ khách sạn và lưu trú trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

ndo_tr_dsc03078-957.jpg
Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tại đây, các nhà nhập khẩu và nhà phân phối địa phương có thể tìm thấy các sản phẩm chất lượng cao từ các nhà cung cấp quốc tế đáng tin cậy. Trong khi đó, các chuyên gia trong ngành sẽ có cơ hội quý báu để trao đổi kinh nghiệm và kiến ​​thức, cũng như xây dựng mạng lưới kết nối mới.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Hội chợ cũng sẽ diễn ra các cuộc thi kỹ năng pha chế rượu, cà phê, trình diễn nghệ thuật ẩm thực, hội thảo về đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, ông Nguyễn Khánh Luân, Tổng Giám đốc Speed POS Việt Nam đánh giá cao cơ hội tham gia các sự kiện như hội chợ lần này. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có thể hội nhập, tìm thêm các đối tác.

ndo_tr_z7143575188599-7cb0d360c152ad174ef2bf52d219be0b-9499.jpg
Ông Nguyễn Khánh Luân, Tổng Giám đốc Speed POS Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia.

Có gần 20 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp quản lý thanh toán với các đối tác quốc tế lớn như McDonald, KFC, Jollibee... tại Việt Nam, ông Luân nhìn thấy cơ hội và tiềm năng phát triển sản phẩm của công ty mình tại Campuchia.

Theo ông Luân, Campuchia là thị trường rất gần gũi với Việt Nam về mặt địa lý cũng như con người. Người dân Campuchia thân thiện, có khả năng tiếp cận công nghệ cao. Chính phủ hai nước quan tâm, dành nhiều điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tìm hiểu, kết nối với nhau.

Cùng chung quan điểm về tiềm năng phát triển tại thị trường Campuchia, bà Châu Tiểu Ngọc, Giám đốc phát triển kinh doanh của thương hiệu gốm sứ VHoreca của nhà máy Cường Phát cho biết đây là lần thứ 2 công ty của bà mang sản phẩm tới trưng bày tại hội chợ CAMFood & CAMHotel.

ndo_tr_dsc06680-3863.jpg
Bà Châu Tiểu Ngọc giới thiệu với khách tham quan về sản phẩm của công ty. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Bà nhận thấy sự quan tâm lớn của các khách hàng và đầu bếp Campuchia dành cho các sản phẩm của Việt Nam. Tự tin về chất lượng và giá cả có thể cạnh tranh với các sản phẩm của các thương hiệu khác trên thế giới, bà Ngọc cho biết công ty của bà đang đẩy mạnh quảng bá để các khách hàng Campuchia và quốc tế biết nhiều hơn tới các sản phẩm của công ty mình nói riêng cũng như các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.