Doanh nghiệp đầu tàu trong chuyển đổi xanh: Từ mô hình sản xuất bền vững đến lợi thế cạnh tranh

Hội thảo Phát triển Bền vững 2025 do Báo Đầu tư tổ chức ngày 27/11 vừa qua là sự kiện quan trọng để các đại diện chính phủ và doanh nghiệp cùng thảo luận về chuyển đổi xanh, trong bối cảnh năng lực cạnh tranh toàn cầu thay đổi nhanh chóng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại sự kiện
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại sự kiện

Chuyển đổi xanh - Động lực trọng yếu giúp doanh nghiệp đứng vững trước thay đổi của thị trường toàn cầu

Thực tế cho thấy, nhu cầu của các nhà đầu tư quốc tế, người tiêu dùng và những thị trường xuất khẩu lớn đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các mô hình kinh doanh có trách nhiệm. Các yêu cầu về giảm phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả không còn là khuyến khích mà đã trở thành hàng rào kỹ thuật bắt buộc.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, trước làn sóng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng yêu cầu cấp thiết về tăng trưởng xanh, trung hòa các-bon, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ. Bối cảnh này tạo ra áp lực lớn nhưng đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp tái định vị vị thế. Thứ trưởng khẳng định: “Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để chúng ta thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Tham gia sự kiện với tư cách là một trong những doanh nghiệp đầu tàu về phát triển bền vững, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã mang đến góc nhìn hệ thống về chuyển đổi xanh cho toàn ngành hàng FMCG và F&B.

SABECO coi bền vững là một lợi thế cạnh tranh chiến lược

4-9213.jpg
Ông Larry Lee – Đại diện cho SABECO, đóng góp tham luận tại Hội thảo

Trong bài tham luận của mình, ông Larry Lee - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài sản Chiến lược & Phát triển Bền vững của SABECO nhấn mạnh: "SABECO mang trong mình 150 năm di sản, nhưng năng lực cạnh tranh trong tương lai phụ thuộc vào tốc độ và quyết tâm chuyển đổi của chính chúng tôi".

Với quy mô vận hành lớn cùng 25 nhà máy bia và hơn 200.000 điểm bán trên toàn quốc, mỗi cải tiến nhỏ về ESG của SABECO đều tạo ra tác động đáng kể lên chuỗi giá trị và cộng đồng. Chiến lược chuyển đổi xanh của SABECO mang tính toàn diện và dài hạn, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu mà toàn ngành đang hướng tới.

Tính đến năm 2024, SABECO đã đạt được những con số ấn tượng chứng minh cho hiệu quả của chiến lược này.

Về mặt năng lượng, tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất đạt 40,54%. Hệ thống điện mặt trời mái nhà tạo ra 7.843 MWh điện sạch. Kết hợp các giải pháp tối ưu hóa, SABECO đã cắt giảm 9,3% lượng phát thải khí nhà kính (Phạm vi 1 & 2), giảm hơn 8% cường độ điện năng và cải thiện cường độ phát thải xuống mức 7,55 kg CO2e/hl.

Trong quản lý nước, SABECO là một trong số ít doanh nghiệp tiên phong sử dụng "bản đồ rủi ro nguồn nước" để định hướng đầu tư cho các khu vực có nguy cơ hạn hán. Điều này cho thấy phát triển bền vững tại đây không chỉ là tuân thủ mà còn là quản trị rủi ro chiến lược.

Về sử dụng và tái chế bao bì, SABECO đã xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn quy mô quốc gia. Hiện tại, 100% bao bì chính có thể tái chế hoặc tái sử dụng. Tỷ lệ thu hồi chai thủy tinh đạt mức 75-80%, và trọng lượng lon nhôm đã giảm 15% so với năm 2019.

Những thành quả này không chỉ chứng minh quyết tâm chuyển đổi mà còn đặt nền tảng vững chắc cho các sáng kiến dài hạn trong tương lai. Tại Hội thảo, SABECO cũng được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo tương lai xanh.

Tầm nhìn dài hạn: Dẫn dắt và Hợp tác

Việt Nam đang có tầm nhìn mạnh mẽ về tăng trưởng xanh, tạo đà cho cả doanh nghiệp lớn và nhỏ chuyển đổi hiệu quả hơn. Với vị thế doanh nghiệp đầu ngành, ông Larry chia sẻ thêm về phương châm hành động của SABECO gói gọn trong ba câu: “Dẫn dắt khi có thể. Hỗ trợ khi cần thiết. Hợp tác để tạo ra giá trị chung”.

5-5085.jpg
SABECO được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự phát triển bền vững năm thứ 3 liên tiếp

Trong thời gian tới, SABECO cam kết tiếp tục mở rộng quy mô năng lượng tái tạo và áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến trên toàn hệ thống nhà máy. Song song đó, doanh nghiệp sẽ tập trung nâng cao năng lực quản trị nguồn nước và đầu tư vào các dự án bổ sung nguồn nước dài hạn. Chiến lược kinh tế tuần hoàn cũng được đẩy mạnh thông qua mô hình bao bì bền vững và việc chủ động thực thi quy định Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Đặc biệt, SABECO khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác để nhân rộng những mô hình thành công, thể hiện vai trò dẫn dắt và tạo động lực lan tỏa cho tiến trình chuyển đổi xanh của toàn ngành.

6-2921.png
Hệ thống điện mặt trời mái nhà của SABECO

Kết bài tham luận, SABECO cho biết doanh nghiệp có niềm tin rằng với chính sách đồng bộ, nền tảng ESG vững chắc và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam không chỉ đạt mục tiêu Net Zero, mà còn có thể trở thành quốc gia tiên phong về mô hình FMCG bền vững trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Nước sông Bùi dâng cao ngày 17/9, sau những ngày mưa lớn, xã Quảng Bị (Hà Nội) hàng trăm hộ dân phải sơ tán tới nơi an toàn.

Tháo gỡ điểm nghẽn thoát nước, mở hướng phát triển phía tây và phía nam Hà Nội

Trong tiến trình phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị Thủ đô, tiêu thoát nước, chống ngập úng luôn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi tầm nhìn tổng thể và tổ chức thực hiện đồng bộ. Tại khu vực ngoại thành Hà Nội và vùng hạ lưu, áp lực tiêu thoát nước vẫn rất lớn mỗi khi xuất hiện mưa lũ trên diện rộng.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng, chuyên gia dự báo tuần tới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tuần này phục hồi sau 3 tuần giảm liên tiếp, đóng cửa ở mức 4.377 USD/ounce khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất đã được phản ánh vào giá, áp lực giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm bớt. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1,6 triệu đồng, bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.