Đoàn Quân chủng Hải quân Việt Nam tham dự Triển lãm Vũ khí Hải quân quốc tế 2024

Từ ngày 4-7/11, tại Trung tâm triển lãm Paris Nord Villepinte ở ngoại ô Paris (Cộng hòa Pháp), diễn ra triển lãm lớn nhất thế giới dành riêng cho ngành quân sự hải quân lần thứ 29 - Euronaval 2024. Đoàn Quân chủng Hải quân Việt Nam do Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, dẫn đầu đã tham dự triển lãm.
Euronaval lần thứ 29 thu hút hàng trăm đoàn đại biểu từ nhiều quốc gia trên thế giới. (Ảnh: MINH DUY)
Euronaval lần thứ 29 thu hút hàng trăm đoàn đại biểu từ nhiều quốc gia trên thế giới. (Ảnh: MINH DUY)

Triển lãm vũ khí hải quân quốc tế Euronaval là sự kiện quan trọng hàng đầu đối với ngành hải quân toàn cầu. Triển lãm là điểm gặp gỡ và giới thiệu của lực lượng hải quân các nước trên toàn thế giới về những thiết bị quân sự và an ninh với công nghệ tiên tiến nhất.

Ông Hugues du Plessis d'Argentré, Tổng Giám đốc Triển lãm Euronaval, cho biết: Những năm gần đây, tình hình thế giới có nhiều biến động với những tình huống gây ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trên cả đất liền và trên biển. Nhiều mâu thuẫn nảy sinh trên không gian biển và có xu hướng trở nên gay gắt. Do đó, lực lượng hải quân các nước phải xem xét, điều chỉnh các chiến lược và chiến thuật cần thiết về nguồn nhân lực và kỹ thuật, nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại các khu vực chủ quyền biển đảo của quốc gia mình.

Trong 4 ngày tổ chức, Euronaval 2024 dự kiến tiếp đón hơn 22.000 khách tham quan. (Ảnh: MINH DUY)
Trong 4 ngày tổ chức, Euronaval 2024 dự kiến tiếp đón hơn 22.000 khách tham quan. (Ảnh: MINH DUY)
Nhiều thiết bị quân sự hải quân với công nghệ tiên tiến được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Nhiều thiết bị quân sự hải quân với công nghệ tiên tiến được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bên cạnh những thiết kế tàu biển, giải pháp năng lượng và hệ thống kỹ thuật số, một trong những điểm nhấn tại không gian triển lãm thu hút sự chú ý của các đoàn tham quan là hệ thống tự hành, thiết bị không người lái, trí tuệ nhân tạo được các tập đoàn công nghệ phát triển phục vụ công tác giám sát hàng hải, nghiên cứu biển sâu và sử dụng trong chiến đấu.

Tập trung vào yếu tố bền vững, Euronaval 2024 cũng mang tới những đổi mới trong công nghệ hải quân thân thiện với môi trường, bao gồm hệ thống động cơ tiết kiệm năng lượng. Những công nghệ đổi mới hứa hẹn không chỉ mang lại tính hiệu quả trong chiến đấu, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với môi trường biển và cam kết quốc tế giảm lượng khí thải carbon.

Đoàn Quân chủng Hải quân Việt Nam tham quan gian trưng bày của Tập đoàn La Croix. (Ảnh: MINH DUY)
Đoàn Quân chủng Hải quân Việt Nam tham quan gian trưng bày của Tập đoàn La Croix. (Ảnh: MINH DUY)
Đoàn Quân chủng Hải quân Việt Nam tại gian trưng bày của Tập đoàn Thales. (Ảnh: MINH DUY)
Đoàn Quân chủng Hải quân Việt Nam tại gian trưng bày của Tập đoàn Thales. (Ảnh: MINH DUY)

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Euronaval 2024, Đoàn đại biểu của Quân chủng Hải quân Việt Nam đã thăm gian trưng bày của nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Pháp và quốc tế như Thales, La Croix, AirBus… để tìm hiểu những thiết kế sáng tạo, giải pháp tiên tiến và xu hướng công nghệ mới trong bối cảnh an ninh khu vực và thế giới hiện nay.

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam, cũng đã có cuộc gặp với Phó Đô đốc Vincent du Gardin, Phụ trách đối ngoại của Bộ Tư lệnh Hải quân Pháp và Thiếu tướng Caroline Salahun, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tổng cục Vũ trang (Bộ Quân đội Pháp).

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân và Thiếu tướng Caroline Salahun chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân và Thiếu tướng Caroline Salahun chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân tại buổi làm việc cùng Phó Đô đốc Vincent du Gardin. (Ảnh: MINH DUY)
Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân tại buổi làm việc cùng Phó Đô đốc Vincent du Gardin. (Ảnh: MINH DUY)

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp trong thời gian qua, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực hải quân. Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Pháp và Bộ Quân đội Pháp khẳng định rằng kết quả chuyến thăm Euronaval 2024 của Đoàn Quân chủng Hải quân Việt Nam sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước.

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu hải quân và một số lĩnh vực hợp tác như đào tạo, thủy đạc, cũng như duy trì cơ chế tàu hải quân Pháp thăm Việt Nam, tổ chức các hoạt động luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải và một số nội dung mà hai bên quan tâm trên cơ sở được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.