Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền bắc (ngày 2 và 5/8/1964-2 và 5/8/2024)

Phát huy truyền thống Chiến thắng trận đầu, xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Cách đây 60 năm, ngày 2/8/1964, mặc dù lực lượng còn non trẻ và vũ khí trang bị thiếu thốn nhưng Quân chủng Hải quân đã dũng cảm đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc của đế quốc Mỹ xâm phạm vùng biển miền bắc nước ta.
Cán bộ Nhà máy X52 (Quân chủng Hải quân) huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật. (Ảnh: VŨ HƯỞNG)
Cán bộ Nhà máy X52 (Quân chủng Hải quân) huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật. (Ảnh: VŨ HƯỞNG)

Tiếp đó, ngày 5/8, Quân chủng Hải quân đã hiệp đồng với lực lượng phòng không ba thứ quân và nhân dân các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đập tan cuộc tiến công “Mũi tên xuyên” của đế quốc Mỹ, bảo vệ vùng biển, vùng trời miền bắc.

Hải quân nhân dân Việt Nam là một thành phần lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện.

Gần 70 năm xây dựng, chiến đấu, Hải quân nhân dân Việt Nam đã được tôi luyện và trưởng thành trong các cuộc chiến tranh giải phóng, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân đã vượt qua nhiều hy sinh gian khổ và thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân chủng anh hùng.

Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tuy còn non trẻ “sau 9 năm thành lập”, song ngay trong trận đầu thử lửa, với trí thông minh, lòng dũng cảm, tinh thần mưu trí, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn gian khổ, với tinh thần dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương dũng cảm chiến đấu, bắn rơi tám máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống giặc lái Mỹ đầu tiên trên vùng biển, vùng trời miền bắc, làm nên chiến thắng trận đầu đầy oanh liệt.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân đã vượt qua nhiều hy sinh gian khổ và thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân chủng anh hùng.

Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964 của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền bắc là mốc son chói lọi trong trang sử vàng về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tầm nhìn xa trông rộng, sáng suốt, tài tình của Đảng, Bác Hồ kính yêu trước âm mưu, thủ đoạn leo thang chiến tranh ra miền bắc của đế quốc Mỹ; biểu hiện sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lòng yêu nước vô bờ bến, căm thù giặc Mỹ xâm lược; của tinh thần đoàn kết quân dân cá nước, đồng cam cộng khổ, chung lưng đấu cật, sẵn sàng hy sinh quên mình cho độc lập tự do, thống nhất đất nước...

Phát huy truyền thống, kinh nghiệm cùng những bài học thành công của Chiến thắng trận đầu, Hải quân nhân dân Việt Nam đã kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong điều kiện lịch sử mới.

Đó là, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần của Chiến thắng trận đầu, cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng đã mưu trí, dũng cảm, ngoan cường chiến đấu, bắn rơi hàng trăm máy bay phản lực hiện đại của Mỹ, rà phá hàng nghìn quả thủy lôi, bảo vệ nhân dân, bảo vệ các khu công nghiệp, các đầu mối giao thông quan trọng, các thành phố lớn của miền bắc, góp phần đánh thắng chiến tranh leo thang phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền bắc.

Chiến đấu trong lòng địch, Hải quân nhân dân đã sáng tạo ra cách đánh đặc công độc đáo, táo bạo trên chiến trường Cửa Việt-Đông Hà, đánh chìm, đánh hỏng hơn 300 tàu chiến của Mỹ-nguỵ, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, lập nên chiến công đặc biệt xuất sắc.

Trên con đường Hồ Chí Minh trên biển, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân đã chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, vận chuyển cán bộ và hàng nghìn tấn vũ khí, chi viện đắc lực cho miền nam, góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển chiến tranh sau lưng địch. Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi mãi là một huyền thoại bất tử trong cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Hải quân nhân dân đã phối hợp hoạt động trên hướng biển, đặc biệt cùng với một bộ phận lực lượng vũ trang Quân khu 5, thần tốc táo bạo, chủ động tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn của dân tộc.

Quân chủng cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang của mình, liên tục 10 năm (1979-1989) đứng chân trên chiến trường nước bạn, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc lao động hồi sinh của nhân dân Campuchia.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kể cả hy sinh xương máu kiên quyết, kiên trì, kiên cường, dũng cảm ngăn chặn âm mưu và hành động xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển.

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã và đang đặt yêu cầu mới, khẩn trương đối với Quân chủng Hải quân.

Trong bối cảnh đó, Hải quân nhân dân Việt Nam đang tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Từ nền tảng truyền thống của Quân chủng và những bài học kinh nghiệm trong Chiến thắng trận đầu và truyền thống gần 70 năm xây dựng, chiến đấu trưởng thành chính là hành trang, nguồn lực tinh thần quý giá để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân ngày nay vượt qua khó khăn, gian khổ, đoàn kết, lập nên những chiến công mới; xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, trước hết Quân chủng Hải quân sẽ tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã và đang đặt yêu cầu mới, khẩn trương đối với Quân chủng Hải quân.

Quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về biển, đảo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nêu cao khí phách kiên cường, dũng cảm, mài sắc ý chí chiến đấu, vững vàng niềm tin chiến thắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống, nhất là trong điều kiện chiến tranh địch có sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Quân chủng Hải quân thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình trên biển, nâng cao khả năng dự báo, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách xử lý các vấn đề trên biển; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc; phát huy sức mạnh tổng hợp, toàn diện trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm quý báu trong Chiến thắng trận đầu để bổ sung, phát triển lý luận nghệ thuật quân sự hải quân phù hợp tình hình nhiệm vụ, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị hiện có.

Cùng với đó, Quân chủng tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác về quân sự, quốc phòng giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với hải quân các nước, nhất là với các nước trong khu vực, tạo sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, kịp thời phối hợp giải quyết bất đồng và các vấn đề nảy sinh trên biển, xây dựng vùng biển hòa bình ổn định, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; quan tâm phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, ứng dụng công nghệ, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật.

Quân chủng thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội trên các vùng biển, đảo; chủ động quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ ngư dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam tiếp nhận 3 văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027-2030 trị giá 221,2 triệu USD

Việt Nam vừa tiếp nhận ba Chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027-2030 với tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu USD, trong đó Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) khoảng 115,5 triệu USD, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) 85 triệu USD và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) 20,7 triệu USD.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Vũ Quang - TTXVN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 22/9

Ngày 22/9, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội và các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri 13 xã, phường ở khu vực tả ngạn sông Hồng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Chiều 22/9 (giờ địa phương), tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác với Liên hợp quốc

Chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan của Liên hợp quốc

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, chiều 22/9, giờ địa phương (sáng 23/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ)

Trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Kỳ họp Đại hội đồng LHQ khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji Ratu Lalabavalu, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

[Video] Quan hệ Việt-Lào là nhiệm vụ chiến lược, ý nghĩa sống còn

[Video] Quan hệ Việt-Lào là nhiệm vụ chiến lược, ý nghĩa sống còn

Chiều 22/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn cán bộ Cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphanh Bouphakhom, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

[Video] Đề nghị rà soát kỹ việc miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

[Video] Đề nghị rà soát kỹ việc miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

Chiều 22/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tôi trân trọng những đóng góp của chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

[Video] Thời sự 24h ngày 22/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tôi trân trọng những đóng góp của chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tiếp tục các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hoa Kỳ; Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số dự án Luật; Bí thư Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Phù Đổng; Quân y, công binh lên đường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.