“Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”

Vùng 2 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực và thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.
Tặng áo phao, cờ Tổ quốc và quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng áo phao, cờ Tổ quốc và quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 2 ngày 20 và 21/9, tại tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật và Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực và thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Tại chương trình, hai đơn vị đã tặng 100 áo phao, 200 lá cờ Tổ quốc, 15 thùng sữa, bánh Trung thu, 20 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, phát 100 bộ tài liệu về nội dung “Một số điều cần biết dành cho ngư dân” tặng nhân dân địa phương và hỗ trợ chi phí đi lại cho 100 ngư dân (số tiền 100 nghìn đồng/người).

Dịp này, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật đã trao 5 thẻ bảo hiểm y tế (mỗi thẻ trị giá 900 nghìn đồng), tiền hỗ trợ quý 4 (mỗi cháu 1,5 triệu đồng) cho 5 cháu được đơn vị nhận đỡ đầu.

Trao quà, tiền hỗ trợ cho các em học sinh được Hải quân nhận đỡ đầu.

Trao quà, tiền hỗ trợ cho các em học sinh được Hải quân nhận đỡ đầu.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo cáo viên Lữ đoàn 125 đã phổ biến những quy định mới của pháp luật về công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định và một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp ngư dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ từ đó tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt, đặc biệt là thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), chung tay cùng các cấp, các ngành, các lực lượng gỡ bỏ thẻ vàng của EC đối với ngành thủy sản của nước ta.

Thông tin tình hình biển, đảo cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các cấp của tỉnh Bạc Liêu.

Thông tin tình hình biển, đảo cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các cấp của tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, tại thành phố Bạc Liêu, Đại tá Lại Thế Công, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân đã thông tin cho hơn 100 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các cấp của tỉnh về tình hình Biển Đông thời gian gần đây; dự báo tình hình Biển Đông và quan điểm, chủ trương, giải pháp đấu tranh, phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian tới;

Phương hướng xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây là những thông tin hữu ích và cần thiết, góp phần trang bị kiến thức cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các cấp trong tỉnh, những người trực tiếp, thường xuyên tiếp cận, truyền đạt những thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo… đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho gần 400 học sinh thuộc các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Báo cáo viên Trung tâm đã phổ biến, thông tin các nội dung về: vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giới thiệu về Học viện Hải quân, các chính sách thu hút nguồn nhân lực xây dựng lực lượng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Quân chủng Hải quân, những điều cần biết để trở thành sĩ quan phục vụ lâu dài trong Quân chủng Hải quân.

Phát tài liệu về “Một số điều cần biết dành cho ngư dân”.

Phát tài liệu về “Một số điều cần biết dành cho ngư dân”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.