Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Chiều ngày 7/8, Đoàn giám sát của Quốc hội do ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trưởng đoàn công tác số 2 làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ không có các sự cố môi trường, công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường được triển khai trọng tâm, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Toàn thành phố có 8/10 khu công nghiệp, trong đó 2 khu công nghiệp đang xây dựng, 7/8 khu công nghiệp đang hoạt động đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tỷ lệ 87,5%; 5/8 khu công nghiệp lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-3.png
Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với khu công nghiệp chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, các doanh nghiệp chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, các doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt Quy chuẩn Việt Nam cho phép theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy phép môi trường đã được phê duyệt trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại được các doanh nghiệp thực hiện thu gom, phân loại tại nguồn và ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

Đối với Cụm công nghiệp, thành phố Cần Thơ có 5/6 cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 83,3%. Các Cụm công nghiệp đang hoạt chưa lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-4.png
Thành viên đoàn giám sát phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Thành phố Cần Thơ có 6 làng nghề được công nhận hoạt động, các làng nghề chủ yếu là phát sinh nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình trong làng nghề, các mảnh vụn phát sinh từ quá trình sản xuất được người dân tái sử dụng làm nhiên liệu đốt phục vụ cho sinh hoạt của gia đình, phụ phẩm từ làm bánh tráng được thu gom làm thức ăn trong chăn nuôi. Nước thải, chất thải phát sinh từ các làng nghề được quản lý theo đúng quy định và theo hướng dẫn của địa phương về thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới.

Ngoài ra, trên địa bàn có nghề hầm than ở xã Kế Sách, xã Đại Thành, xã Tân Thành, xã Phú Tân. Khí thải từ lò hầm than chưa được xử lý gây ảnh hưởng môi trường xung quanh. Các ngành, địa phương kết hợp cùng các hộ sản xuất đang tích cực nghiên cứu, tìm hiểu nhiều mô hình xử lý khí thải để xử lý khí thải hiệu quả.

Cạnh đó, chất lượng môi trường nước được giám sát chặt chẽ thông qua chương trình quan trắc môi trường hằng năm. Đồng thời, nhiều hệ thống quan trắc tự động, liên tục được đầu tư để giám sát chất lượng nước mặt tại các khu vực nhạy cảm; công tác giám sát, kiểm soát chất lượng môi trường nước còn được thực hiện thông qua các cuộc thanh, kiểm tra thường xuyên và đột xuất của cơ quan chuyên ngành.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Ông Trần Thanh Nam (đứng), Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Triển khai các nhiệm vụ nhằm đánh giá chất lượng môi trường nước mặt; xác định vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt; đề xuất các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường nước mặt, cải thiện chất lượng môi trường nước mặt.

Quan tâm đầu tư hạ tầng xử lý nước thải sinh hoạt đô thị nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nước thải: Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Cái Sâu đang hoạt động với công suất 30.000m3/ngày đêm; triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng(cũ) - giai đoạn 2 triển khai xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh (cũ) với công suất thiết kế 3.000 m3/ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải đô thị thành phố Ngã Bảy (cũ) với công suất xử lý 3.800 m3/ngày đêm.

Chất lượng môi trường không khí được kiểm soát tốt, hầu hết các thông số đều có giá trị trung bình nằm trong mức cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Tuy nhiên, ở các điểm có mật độ giao thông cao, các tuyến đường đang nâng cấp, nồng độ bụi lơ lửng, tiếng ồn vượt mức cho phép của quy chuẩn vào các giờ cao điểm.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1-5601.png
Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trưởng đoàn công tác số 2 phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Phát biểu kết luận giám sát, Đoàn đánh giá cao mà thành phố Cần Thơ đạt được về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường, Trưởng đoàn công tác số 2 yêu cầu thành phố Cần Thơ tăng cường hơn nữa đầu tư về hạ tầng đáp ứng được yêu cầu thực tế, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Huy động nguồn lực xã hội hóa vào công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là thu hút các dự án đầu tư xử lý nước thải đô thị, các công trình bảo vệ môi trường và khắc phục các nguồn ô nhiễm khác chưa đạt kết quả mong đợi.

Một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện triệt để đảm bảo xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm, nhất là các Cụm công nghiệp còn phát triển chậm do ngân sách địa phương khó khăn, chưa đáp ứng được cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng.

Rà soát các thủ tục để bổ sung các văn bản phù hợp theo quy định pháp luật, hợp nhất các văn bản theo quy định, phân cấp chính quyền địa phương hỗ trợ cùng với doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Nhất là đánh giá vấn đề ô nhiễm, nếu có, đồng thời xử lý dứt điểm các bãi rác thải tạm; đầu tư các hệ thống xử lý rác thải tại các khu dân cư.

Bố trí cán bộ quản lý môi trường, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại địa phương, nhất là cán bộ đủ trình độ, năng lực, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong tình hình mới.

Địa phương tiếp tục nghiên cứu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát và có kế hoạch triển khai thực hiện, hoàn thiện chính sách, pháp luật và các văn bản thực thi, cũng như thực hiện các vấn đề còn tồn tại, khó khăn vướng mắc, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Đoàn giám sát của Quốc hội đi kiểm tra thực tế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tại phường Phước Thới; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam và Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 tại xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.