Đoàn đại biểu Quốc hội thăm doanh nghiệp tiêu biểu Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày 7/11, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), đoàn Đại biểu Quốc hội đã đến thăm Nhà máy Sản xuất Thiết bị điện Công nghệ cao Á Châu của Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu (ACIT).
Đoàn đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu.
Đoàn đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu.

Đây là một trong những doanh nghiệp điển hình tiên tiến trên địa bàn, đã nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Việt được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu.

Đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, đồng chí Lưu Hoàng Long - Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đón đoàn, về phía Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu có ông Phạm Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị-Tổng Giám đốc Công ty cùng toàn thể Ban Lãnh đạo của Công ty. Thay mặt Công ty, ông Phạm Đình Thắng bày tỏ niềm vinh dự to lớn khi được đón đoàn đại biểu quốc hội đến thăm nhà máy. Báo cáo với đoàn về tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, ông Phạm Đình Thắng cho biết công ty vẫn duy trì tăng trưởng ổn định bất chấp những khó khăn của 2 năm đại dịch Covid. Ông Thắng cũng chia sẻ về định hướng phát triển ACIT trở thành một thương hiệu Việt hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị điện công nghệ cao, cung cấp cho hệ thống lưới điện Quốc gia ở mọi mức điện áp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị-Tổng Giám đốc Phạm Đình Thắng cho biết, Công ty luôn bám sát tinh thần Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên tinh thần đó, Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu đã chủ động trình chủ trương, thực hiện xây dựng Nhà máy sản xuất Thiết bị điện Công nghệ cao Á Châu. Công ty đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tốt nhất để nhà máy có thể hình thành và phát triển như ngày hôm nay. Trên đà tăng trưởng, sau 2 năm, nhà máy thứ hai đang được xây dựng với quy mô rộng lớn hơn, dây chuyền hiện đại hơn và sẽ tiếp tục đưa ra các sản phẩm thiết bị điện công nghệ cao ra thị trường phục vụ lưới điện Quốc gia.

Các sản phẩm của Nhà máy đã được thử nghiệm thành công tại Tổ chức Kiểm định hàng đầu thế giới KEMA Hà Lan. Đây là minh chứng cho việc sản phẩm mang thương hiệu ACIT đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể thay thế các sản phẩm nhập khẩu, tiếp tục khẳng định sức mạnh của một thương hiệu Việt; góp phần nhằm khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong việc triển khai Nghị quyết 55 vào cuộc sống.

Chủ tịch Hội đồng quản trị-Tổng Giám đốc Phạm Đình Thắng cũng bày tỏ mong muốn các vị Đại biểu và Quốc hội với vai trò và vị trí của mình tiếp tục tạo thêm nhiều cơ chế, chính sách, điều kiện… cho các doanh nghiệp nói chung và khối doanh nghiệp tư nhân như Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu nói riêng có cơ hội được phát triển thuận lợi hơn nữa trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của mình.

Sau khi nghe báo cáo và đi tham quan nhà máy, các đại biểu đánh giá cao quy mô, định hướng phát triển, sự chuyên nghiệp và năng lực của Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu, bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của ACIT trong tương lai.

Trước đó, vào năm 2020, Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu cũng đã được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng và thành phố Hà Nội tới thăm. Đặc biệt, nhà máy đã là công trình tiêu biểu được gắn biển công nhận công trình chào mừng kỷ niệm Đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sự kiện các Đại biểu Quốc hội tới thăm nhà máy hôm nay là một vinh dự và nguồn động viên lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đang trên con đường khẳng định chất lượng các sản phẩm khẳng định giá trị thương hiệu Việt như ACIT.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.