Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Luang Prabang (Lào)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu Báo Nhân Dân đã đến thăm tỉnh Luang Prabang.
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang (bìa phải) tiếp thân mật Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cùng Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang (bìa phải) tiếp thân mật Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cùng Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Sáng 10/6, tại trụ sở Tỉnh ủy Luang Prabang, đồng chí Khamkhan Chanthavisuk, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang cùng đại diện lãnh đạo tỉnh đã tiếp thân mật đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân. Cùng dự có đồng chí Vanxay Tavinyan, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Biên tập Báo Pasaxon.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavisuk vui mừng được đón tiếp đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân; nhấn mạnh chuyến thăm Lào lần này của Đoàn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước, giữa các địa phương của hai nước và hai tờ báo Đảng.

Thông tin tới đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian gần đây, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết mục đích, ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này nhằm nối lại cơ chế giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn giữa hai cơ quan báo Đảng ở Trung ương của hai nước Việt Nam-Lào sau thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19. Nhân chuyến thăm lần này, Báo Nhân Dân cũng đã bàn giao hệ thống CMS báo điện tử cho Báo Pasaxon với quan điểm “dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho các bạn Lào”.

Lãnh đạo tỉnh Luang Prabang (Lào) chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Lãnh đạo tỉnh Luang Prabang (Lào) chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và bảo tồn văn hóa của tỉnh Luang Prabang, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, dù mới lần đầu đến với Luang Prabang nhưng đã cảm nhận được “nhịp sống chậm” và vẻ đẹp văn hóa, con người nơi đây, đặc biệt là được trải nghiệm những tình cảm gần gũi Việt Nam-Lào. Đồng chí cho rằng, các sản phẩm báo chí trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân về văn hóa, con người Luang Prabang góp phần thiết thực quảng bá và thu hút thêm nhiều người Việt Nam yêu Lào đến với thành phố Luang Prabang xinh đẹp.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng chí Khamkhan Chanthavisuk đề nghị Báo Nhân Dân tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Báo Pasaxon và mở rộng hỗ trợ, giúp đỡ các tờ báo địa phương của Lào, nhất là trong công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện quan trọng trong năm Lào đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN 2024; bày tỏ tỉnh Luang Prabang luôn mong muốn được đón nhiều lượt phóng viên Báo Nhân Dân nói riêng và phóng viên Việt Nam tới viết bài về vẻ đẹp của địa phương, qua đó thu hút thêm nhiều người đến với Luang Prabang, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang chúc đồng chí Lê Quốc Minh cùng Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân có chuyến công tác thành công tốt đẹp, chúc cho mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.