Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tiếp thân mật Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân

Chiều 7/6, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany và Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Pheuyavong đã tiếp thân mật đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào.
Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany tiếp thân mật đồng chí Lê Quốc Minh cùng Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân. (Ảnh: Hải Tiến)
Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany tiếp thân mật đồng chí Lê Quốc Minh cùng Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân. (Ảnh: Hải Tiến)

Tại các buổi tiếp, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn. Đồng chí giới thiệu khái quát về Báo Nhân Dân cùng những thành tựu đạt được trong thời gian gần đây; nhấn mạnh Báo luôn quan tâm áp dụng những công nghệ làm báo hiện đại và là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam.

Thông tin với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào về kết quả hợp tác giữa Báo Nhân Dân và Báo Pasaxon, đồng chí cho biết trong thời gian gần đây, hai bên đã tăng cường hợp tác ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là trong dự án nâng cấp hệ thống báo Pasaxon điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn Báo Nhân Dân của Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: Hải Tiến)

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn Báo Nhân Dân của Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany. (Ảnh: Hải Tiến)

Với kinh nghiệm phát triển và vận hành một trong những hệ thống báo điện tử thông minh và hiện đại nhất Việt Nam, đồng chí khẳng định Báo Nhân Dân luôn sẵn sàng chia sẻ và dành những gì tốt đẹp nhất cho Báo Pasaxon. Đây cũng là cam kết của Báo Nhân Dân đối với lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau hơn 1 năm khảo sát kỹ thuật và tiến hành xây dựng, tới nay Báo Nhân Dân đã hoàn thiện và bàn giao hệ thống báo điện tử mới cho Báo Pasaxon với quan điểm “dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho các bạn Lào”.

Đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng, kết quả hợp tác giữa hai tờ báo Đảng thể hiện qua việc thực hiện thành công dự án nâng cấp báo Pasaxon điện tử sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống giữa hai tờ báo nói riêng, giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung.

Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Pheuyavong tiếp thân mật đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân. (Ảnh: Hải Tiến)

Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Pheuyavong tiếp thân mật đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân. (Ảnh: Hải Tiến)

Đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hai tờ báo tăng cường hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại các buổi tiếp, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân; nhấn mạnh chuyến thăm Lào lần này của Đoàn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung và giữa hai tờ báo Đảng nói riêng.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Hải Tiến)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Hải Tiến)

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian qua của Báo Nhân Dân đối với Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đề nghị Báo Nhân Dân tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Báo Pasaxon trong thời gian tới, nhất là trong việc hỗ trợ vận hành và đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống mới cho Báo Pasaxon.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào cho biết sẽ chỉ đạo sát sao Báo Pasaxon sử dụng hiệu quả hệ thống báo điện tử mới, nhằm lan tỏa rộng rãi thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước Lào, cũng như kịp thời đưa tin các sự kiện quan trọng của đất nước trong bối cảnh cả nước Lào đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp và Lào đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.