Đoàn công tác biển đảo Tây Nam thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5

Sau 6 ngày làm việc, chiều 18/9, đoàn công tác biển đảo Tây Nam đã làm việc, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và tổng kết chuyến công tác đến các đơn vị ở vùng biển, đảo Tây Nam và Nhà giàn DKI/10.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đón Đoàn công tác tại cầu cảng An Thới.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đón Đoàn công tác tại cầu cảng An Thới.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, Trưởng đoàn công tác; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”; nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Trịnh Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương; cùng các thành viên đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân khẳng định: Với vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân luôn duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tiễu, trinh sát, quan sát, chốt trực; phối hợp chặt chẽ các lực lượng thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân…

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ nước phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ nước phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ Tư lệnh Vùng 5 cũng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng với Hải quân Hoàng gia Campuchia và Hải quân Hoàng gia Thái Lan, qua đó tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; tạo ra môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo Tây Nam để nhân dân yên tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế.

Ngay sau khi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đoàn công tác đã tổ chức tổng kết chuyến công tác.

Trong suốt chuyến công tác, đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà, nắm tình hình tư tưởng, đời sống, sinh hoạt, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân, dân tại 6 điểm đảo thuộc các đảo vùng biển Tây Nam, Nhà giàn DKI/10.

Đoàn đã cổ vũ quân, dân trên các đảo, Nhà giàn DKI/10 yên tâm, phấn khởi vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Vùng 5 Hải quân

Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Vùng 5 Hải quân

Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Nai; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương; Quân chủng Hải quân đã chuẩn bị nhiều phần quà thiết thực, tổng trị giá hơn 727 triệu đồng, gồm 10 bộ máy tính bàn, 1 tivi, 10 quạt điện, 337 phần quà nhu yếu phẩm…

Đoàn công tác đã hoàn thành kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. Chuyến thăm đã giúp các đại biểu nhận thức sâu hơn, hiểu rõ hơn về biển, đảo; về thực tiễn đời sống và những khó khăn, gian khổ, vinh dự, trách nhiệm lớn lao, sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các thành viên trong đoàn đều cảm nhận “mang ra tình cảm, mang về niềm tin; chủ quyền thiêng liêng, niềm tin và trách nhiệm”.

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Nhà tù Phú Quốc

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Nhà tù Phú Quốc

Phát biểu tại buổi tổng kết chuyến đi, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị của chuyến công tác. Mặc dù có 2 điểm là Nhà giàn DKI/10 và đảo Hòn Chuối đại biểu không lên được vì sóng to, gió lớn, nhưng cũng giúp các thành viên của đoàn hiểu sâu sắc hơn về đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở đây.

Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Nhà tù Phú Quốc (Tượng đài Nắm Đấm) và tham quan Nhà tù Phú Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

Chiều 29/6, siêu dự án “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm” đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn người dân Thủ đô tới tham quan, ghi dấu cột mốc lịch sử trong đổi mới tư duy phát triển của Hà Nội. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố và Bảo tàng Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho không gian trưng bày tầm cỡ thế kỷ.