Định hướng phát triển 3 vùng “lõi” Lâm Đồng ngàn hoa, biển xanh và đại ngàn

Chiều 7/8, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với các phường trung tâm của 3 vùng “lõi” trên địa bàn để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số, du lịch, xây dựng cảnh quan và môi trường đô thị, môi trường văn hóa…

Du lịch sự kiện tại Lâm Đồng ngàn hoa thu hút du khách.
Du lịch sự kiện tại Lâm Đồng ngàn hoa thu hút du khách.

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn; đại diện các sở, ngành; lãnh đạo các phường trung tâm của Lâm Đồng ngàn hoa (thành phố Đà Lạt cũ) và kết nối trực tuyến đến các phường của Lâm Đồng biển xanh (thành phố Phan Thiết cũ), Lâm Đồng đại ngàn (thành phố Gia Nghĩa cũ).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu định hướng làm việc với các phường trung tâm của 3 khu vực Lâm Đồng ngàn hoa, biển xanh và đại ngàn nhằm xác định các nội dung, công việc, chương trình cần triển khai để nâng tầm các vùng này, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp hướng đến phát triển du lịch chất lượng cao, công nghiệp văn hóa, đóng góp mạnh mẽ vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

“Phải làm gì để nâng tầm 3 vùng “lõi” này? Phải có những câu chuyện đáng được kể về 3 vùng đất này”, đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

ndo_br_11.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.
ndo_br_3.jpg
Đại biểu tham dự và lãnh đạo các phường thuộc Lâm Đồng ngàn hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường trung tâm của 3 khu vực tập trung làm rõ tiềm năng, thế mạnh của vùng đất; nhất là về lịch sử, văn hóa, di sản, lợi thế đặc thù gắn với phát triển kinh tế-xã hội, du lịch-dịch vụ; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị những nội dung, hạng mục để phát huy thế mạnh của từng vùng.

ndo_br_2-6280.jpg
Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các sở phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đại diện các sở, ngành phát biểu làm rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các vùng lõi trung tâm tỉnh Lâm Đồng, như về quy hoạch, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, quy chế quản lý kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng, giữ gìn đặc trưng văn hóa vùng miền, bảo vệ bản sắc vùng trung tâm, ứng dụng công nghệ số, AI trong quản lý đô thị… và giải đáp một số nội dung liên quan.

ndo_br_1.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao chất lượng buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao chất lượng buổi làm việc; qua các phát biểu thể hiện về ý chí trong nhận thức là 3 vùng lõi như 3 trái tim, làm sao cùng hòa nhịp để khẳng định một cơ thể khoẻ mạnh. Đồng chí nhấn mạnh, nếu 3 vùng lõi phát triển sẽ tạo sự lan tỏa đến các vùng, miền trong tỉnh; cần đứng từ kỳ vọng của nhân dân để xác định các đột phá và cùng quyết tâm cao để phát triển vùng lõi.

ndo_br_18.jpg
Du khách trải nghiệm Lâm Đồng ngàn hoa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng gợi mở, cần chú trọng các nội dung cải thiện vùng lõi về hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hệ sinh thái số; kinh tế rừng, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa; cùng các tiêu chí sáng-xanh-sạch-đẹp…

ndo_br_16.jpg
Lâm Đồng biển xanh mùa du lịch.

Đồng chí lưu ý, cần tập trung phát triển ngành du lịch thông qua tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, xây dựng các điểm đến hấp dẫn và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; chú trọng thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực thế mạnh từng khu vực, nhất là lĩnh vực công nghệ, sáng tạo và dịch vụ chuyên nghiệp; tăng cường hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng để triển khai các dự án phát triển hiệu quả.

3-1410.jpg
Vẻ đẹp hoang sơ hồ Tà Đùng. (Ảnh Báo Lâm Đồng)

Từ cơ sở, nền tảng của các vùng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng gợi mở, cần kết nối để kể câu chuyện của các vùng lõi qua âm nhạc. Mỗi tuần tổ chức một sự kiện từ văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc sinh sống trên địa bàn, cùng các lễ hội truyền thống… cần được khai thác từ nội lực để tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.