Lâm Đồng biệt phái hơn 400 cán bộ cấp tỉnh hỗ trợ cấp xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo và được Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đồng ý chủ trương biệt phái cán bộ cấp tỉnh về hỗ trợ các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh; gọi là chương trình “tôi làm cán bộ xã”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhân Cơ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhân Cơ.

Bước đầu, hơn 400 cán bộ cấp tỉnh được biệt phái về hỗ trợ 112 xã, phường (11 xã, phường và đặc khu Phú Quý không có nhu cầu tăng cường cán bộ cấp tỉnh); thời gian tăng cường từ 1-3 tháng; ưu tiên đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, có năng lực và tinh thần xung kích về cơ sở để hỗ trợ các lĩnh vực, như: Khoa học-công nghệ, địa chính, môi trường, kinh tế, tư pháp… Trước khi tăng cường, đội ngũ này sẽ được tập huấn, đào tạo kỹ về chuyên môn để “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” và đồng hành với cán bộ xã trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Chương trình “tôi làm cán bộ xã” được triển khai sẽ khắc phục được phần lớn những vướng mắc hiện nay trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; hướng đến mục tiêu gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Đợt phim kỷ niệm 80 năm quốc khánh tại tỉnh Đắk Lắk

Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19/8 và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) sẽ diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình sẽ chiếu các phim tài liệu như “Người đồng hành đặc biệt”, “Bay trên đôi cánh tự do” và các phim truyện “Ký ức điệu Nam Xuân”, “Bà già đi bụi”… Đợt phim nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, khẳng định giá trị độc lập, tự do và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống lịch sử và phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thời gian từ ngày 12-15/8, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên, phường Buôn Ma Thuột.

Đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku khởi công vào tháng 10/2025

61.jpg
Đường cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, theo kế hoạch, địa phương sẽ tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku vào tháng 10/2025. Từ ngày 30/7, tỉnh Gia Lai tiến hành cắm mốc giải phóng mặt bằng, sau đó ban quản lý phối hợp chính quyền địa phương liên quan bàn giao mốc giới, cập nhật dữ liệu phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku dài khoảng 125 km, được chia thành 3 dự án thành phần, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ; tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Dự án triển khai trong giai đoạn 2025-2029, khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ bảo đảm kết nối trục ngang đông-tây của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Gần 1.500 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách được vay vốn

Lũy kế đến cuối tháng 7/2025, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kon Rẫy đã cho 1.487 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn các xã Kon Braih, Đăk Kôi, Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi được vay vốn, với tổng doanh số hơn 91 tỷ đồng.

Theo đánh giá, hoạt động tín dụng chính sách tại các xã trên đạt được hiệu quả cao là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị-xã hội, thông qua cơ chế ủy thác. Mô hình phối hợp này không chỉ giúp đưa vốn tín dụng chính sách đến tận thôn, buôn, tổ dân phố mà còn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Định vị thương hiệu nông sản Lâm Đồng

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có hơn 107.000 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và hơn 149.700 ha được chứng nhận sản xuất an toàn, bền vững. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, an toàn, sinh thái tiếp tục được đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại, tích hợp các công nghệ tiên tiến để chủ động sản xuất. Công nghiệp chế biến nông sản tiếp tục được đầu tư công nghệ mới, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã; tỷ lệ nông sản sơ chế, chế biến đạt trên 62%. Thương hiệu nông sản được chú trọng xây dựng với hơn 930 sản phẩm OCOP cùng nhiều sản phẩm có thương hiệu như rau, hoa, cà-phê, sầu riêng, bơ… Trong đó, thương hiệu “Đà Lạt-kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tiếp tục được lan tỏa, với hơn 700 sản phẩm được cấp quyền sử dụng và bảo hộ, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh, khẳng định uy tín thương hiệu nông sản Lâm Đồng tại các thị trường trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.