Định hình Trung tâm chấn thương trọng điểm phía đông Thành phố Hồ Chí Minh

Trong chiến lược phát triển y tế của Thành phố Hồ Chí Minh, các Trung tâm chấn thương đóng vai trò tuyến đầu trong cứu chữa những ca bệnh nguy kịch, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ Thành phố có mật độ giao thông cao và nguy cơ tai nạn lớn.

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức được xây mới năm 2025.
Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức được xây mới năm 2025.

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đang đứng trước yêu cầu cấp thiết trở thành Trung tâm chấn thương chủ lực của khu vực phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nhiệm vụ chiến lược thực hiện đề án phát triển ba cụm y tế chuyên sâu của Thành phố hiện nay.

Mỗi ngày tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức thường diễn ra những cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian vàng trong cấp cứu các ca bệnh chấn thương nặng. “Chấn thương là gánh nặng sức khỏe, tác động lên lực lượng lao động chính của xã hội. Vì thế chúng tôi xác định rõ yếu tố sống còn nằm ở đội chấn thương chuyên biệt, tuân thủ thời gian vàng và sự phối hợp đa chuyên khoa để xử trí kịp thời”, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tú, Khoa Hồi sức tích cực-chống độc chia sẻ.

img-3556.jpg
Người dân đến đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Trong chín tháng đầu năm, bệnh viện đã tiếp nhận 1.776 ca nhập viện, trong đó có 39 ca đa chấn thương nặng, nguy kịch phải kích hoạt quy trình cấp cứu báo động đỏ để xử trí. Điển hình là bệnh nhân nam 30 tuổi, nhập viện sau khi bị tai nạn giao thông, tình trạng tràn dịch màng ngoài tim đe dọa chèn ép tim cấp, gãy xương sườn, vỡ nách.

Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Thiện Trí, đơn vị Lồng ngực mạch máu kể lại: “Bệnh nhân tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, các chỉ số sức khỏe cho thấy diễn tiến không tốt, nếu không xử lý theo quy trình báo động đỏ và can thiệp kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao”.

Sau 8 ngày điều trị đa mô thức, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện. Những câu chuyện thực tế như vậy đã phản ánh tiềm năng của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong xử lý những ca chấn thương nặng, đây cũng là tiêu chí quan trọng để hình thành nên trung tâm chấn thương cấp 1.

img-4527.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị vỡ tim trong giai đoạn hồi phục.

Theo Bác sĩ Hồ Thanh Phong, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, tại khu vực phía đông có từ 1-2 triệu dân với lưu lượng giao thông cao, kéo theo đó tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng luôn ở mức đáng lo ngại. “Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức nằm đúng vị trí cửa ngõ tiếp nhận bệnh nhân từ nhiều địa phương kể cả ngoài Thành phố, do đó phát triển thành Trung tâm chấn thương cấp 1 không còn định hướng mà là yêu cầu thực tiễn”, ông nói.

Trong chiến lược phát triển y tế của Thành phố Hồ Chí Minh, cụm Thủ Đức được xác định là một trong ba cụm y tế chuyên sâu, bên cạnh cụm Trung tâm và cụm Tân Kiên-Bình Chánh. Cụm này bao gồm nhiều bệnh viện như Ung bướu cơ sở 2, Lê Văn Thịnh, Đa khoa Thủ Đức, Lê Văn Việt, Quân dân y miền đông và Trung tâm cấp cứu 115 cụm Thủ Đức.

Ngoài ra, khu vực này còn có Trường đại học Khoa học sức khỏe và định hướng sẽ có một bệnh viện đa khoa hoạt động theo mô hình bệnh viện đại học. Vì thế, đặt Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức làm nòng cốt phát triển Trung tâm chấn thương cấp 1 sẽ rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển cấp cứu, giảm tải cho tuyến trên và nâng tỷ lệ sống của bệnh nhân chấn thương nặng.

tsbs-cao-tan-phuoc.jpg
Tiến sĩ, Bác sĩ Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Nhờ sự đầu tư đồng bộ của Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với quy mô 1.000 giường, diện tích hơn 54.000m2, cơ sở vật chất đầy đủ gồm khu nội trú, khám bệnh, cận lâm sàng, phòng mổ, ICU, cùng với đó là 10.606 kỹ thuật y khoa được Sở Y tế phê duyệt đã phản ánh năng lực chuyên môn của bệnh viện.

Định hướng phát triển Trung tâm chấn thương tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức bao gồm: 14 giường cấp cứu chấn thương; hệ thống báo động đỏ; hai phòng mổ chuyên biệt; một phòng CT-Scan; một phòng siêu âm; hai phòng tiểu phẩu; một phòng hồi sức; 20 giường hồi sức ngoại; 35 giường chấn thương-bỏng và khoa phục hồi chức năng.

Ngoài ra, các chuyên khoa như Hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại Thần kinh, Ngoại Lồng ngực mạch máu, Chấn thương chỉnh hình,… đã được đào tạo chuyên sâu, bảo đảm đủ điều kiện triển khai xử trí đa mô thức.

Ban Giám đốc bệnh viện cho biết, mục tiêu định hướng của bệnh viện là phát triển mũi nhọn can thiệp nội mạch gồm tim mạch, thần kinh và mạch máu ngoài tim. Đặc biệt mới đây, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đã đạt Chứng nhận Kim cương của Hội Đột quỵ thế giới. Sự khẳng định thế mạnh đối với một lĩnh vực cốt lõi, nền tảng không thể thiếu của Trung tâm chấn thương hiện đại.

Hiện Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức còn nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các bệnh viện đầu ngành của Thành phố như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bình dân, Nhi đồng 2, Viện Tim, Ung bướu, Mắt, Răng Hàm Mặt, Trung tâm cấp cứu 115. Những lợi thế vượt trội này đang giúp bệnh viện nâng cao năng lực và dần rút ngắn thời gian hoàn thiện tiêu chí của trung tâm chấn thương cấp 1.

img-3863.jpg
Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đón Chứng nhận Kim cương của Hội Đột quỵ thế giới.

Tiến sĩ, Bác sĩ Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, khẳng định: “Bệnh viện xác định phát triển theo hướng nâng cao năng lực, phát triển toàn diện, định hướng chuyên sâu. Chúng tôi phấn đấu trở thành bệnh viện hạng 1 hoàn chỉnh và Trung tâm chấn thương chủ lực của cụm y tế chuyên sâu Thủ Đức”.

Trọng tâm từ nay đến năm 2030, tiếp tục củng cố nền tảng cấp cứu, hồi sức; phát triển sâu các mũi nhọn ngoại khoa và can thiệp nội mạch.

Có thể thấy khi cơ sở hạ tầng đã có, nguồn nhân lực không ngừng được nâng cao và có sự hỗ trợ đồng hành của các bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức hoàn toàn vững tin trở thành Trung tâm chấn thương trọng điểm của vùng phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Thành phố trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển hiện đại, văn minh. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Thành phố sáng mãi tên Người

Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). 

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo - MTA Vietnam 2026.

Cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 2026

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 với nhiều hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp mặt đối tác, nhà đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và cập nhật công nghệ mới trong ngành cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo.

Nghĩa tình Thành phố mang tên Bác

Nghĩa tình Thành phố mang tên Bác

Lối sống của người Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh được kế thừa từ tinh thần yêu nước, thương người của những lưu dân theo dòng mở cõi, tiếp tục hòa kết, sinh sôi. Từ đó, hình thành nên phẩm chất cao quý: nhân hậu, vị tha, trọng nghĩa khinh tài, phóng khoáng, hào sảng, dung hợp, không định kiến…