Điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện linh hoạt

Chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ thuộc hệ thống liên hồ chứa, bảo đảm an toàn, hiệu quả không để xảy ra mất an toàn hồ đập; chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đón lũ…

Đoàn công tác làm việc về quản lý đê điều, hồ đập và vận hành thủy điện điều tiết lũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đoàn công tác làm việc về quản lý đê điều, hồ đập và vận hành thủy điện điều tiết lũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chiều 4/11, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm Trưởng đoàn làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về công tác quản lý đê điều, hồ đập và vận hành thủy điện điều tiết lũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ thuộc hệ thống liên hồ chứa, bảo đảm an toàn, hiệu quả không để xảy ra mất an toàn hồ đập; căn cứ vào dự báo mưa lũ chỉ đạo chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để đón lũ…

dsc05293-10.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, khẩn trương vận hành hạ thấp mực nước các hồ thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, gồm: A Vương, Đak Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4 và Sông Bung 2 về mực nước có khả năng đón lũ theo dự báo, trước thời điểm xảy ra mưa lớn. Đồng thời, đề nghị thành phố Đà Nẵng vận hành các hồ thủy điện điều tiết lũ phải linh hoạt theo thực tế dự báo, diễn biến của thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu; các hồ thủy điện vận hành điều tiết lũ theo chỉ đạo của thành phố; không cứng nhắc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ như trong đợt mưa lũ xảy ra vừa qua.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đề xuất Chính phủ về công tác vận hành thủy điện điều tiết lũ trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm hạn chế tác động của lũ lụt và giảm thiểu thiệt hại.

Bộ cũng sẽ phối hợp với thành phố Đà Nẵng tiếp tục đề xuất chủ trương xử lý căn bản tình trạng xói lở bờ biển ở khu vực Cửa Đại và phường Hội An Đông, Hội An Tây; đầu tư công trình điều tiết nước tại sông Quảng Huế, xây mới đập dâng An Trạch; đề xuất đầu tư cải tạo trước một hồ thủy lợi có dung tích hơn 20 triệu m3 nước để có khả năng điều tiết lũ cho hạ du…

Còn theo Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Đức Luận, thành phố Đà Nẵng cần chú trọng công tác bảo đảm an toàn các tàu, thuyền trước cơn bão số 13. Đồng thời đề nghị thành phố tích cực phối hợp triển khai dự án lắp đặt trạm radar thời tiết loại X-band trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) với tầm quét toàn bộ diện tích của thành phố Đà Nẵng để có thể dự báo chính xác thiên tai theo thời gian thực nhằm triển khai ứng phó kịp thời, sớm, chủ động.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.