Diễn tập đối phó can thiệp bất hợp pháp tại sân bay Nội Bài
Ngày 31/10, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh, đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2024 mang mật danh KN-07 với tình huống nhóm khủng bố đột nhập nhà ga hành khách, bắt giữ con tin, đe dọa đến an ninh hàng không tại Cảng.
Các lực lượng phối hợp xử lý tình huống nhóm khủng bố bắt cóc con tin.
Gần 400 cá nhân và 36 phương tiện tham gia diễn tập được huy động từ các đơn vị trực thuộc (chủ chốt là Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài); các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị phối hợp, hiệp đồng trên địa bàn Cảng.
Ông Tô Tử Hà - Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài phát biểu.
Theo ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, diễn tập khẩn nguy được Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức 2 năm/lần nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng; khả năng sử dụng, vận hành các trang thiết bị; trình độ tổ chức chỉ huy, chỉ đạo của Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và của các cơ quan, đơn vị có liên quan; hoàn thiện phương án khẩn nguy an ninh tại Cảng,...
Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự Diễn tập.
Theo diễn biến của diễn tập, khoảng 9 giờ 5 phút ngày N/10/2024, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài xuất hiện 1 xe ô tô 5 chỗ, di chuyển và dừng đỗ sai quy định gây ách tắc giao thông tại sảnh E - Nhà ga hành khách T1. Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trực tại vị trí đã có mặt hướng dẫn nhưng các đối tượng trên xe không chấp hành, cố tình to tiếng, gây mất an ninh trật tự khu vực, mục đích thu hút các lực lượng chức năng đến xử lý.
Bất ngờ xe ô tô thứ hai, loại 16 chỗ, chở một nhóm khoảng 7 đối tượng có vũ khí phóng nhanh và đỗ tại cửa E3 (sảnh E, tầng 1, Nhà ga hành khách T1). Chúng nổ súng tấn công làm bị thương 2 nhân viên an ninh hàng không và khống chế 1 nhân viên kiểm soát an ninh tại lối đi nội bộ; bắt giữ khoảng 20 hành khách làm con tin. Chúng dồn con tin vào quầy hành lý thất lạc và kiểm soát toàn bộ khu vực hạn chế, đưa ra yêu sách đòi cung cấp 5 triệu USD và 1 tàu bay chở chúng ra nước ngoài.
Trước tình huống trên, lãnh đạo trực điều hành Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài triển khai lực lượng tại chỗ đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp và báo cáo các cấp. Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã chỉ đạo kích hoạt phương án khẩn nguy; các lực lượng triển khai lực lượng bao vây, phong tỏa hiện trường, ngăn chặn các đối tượng khủng bố; tổ chức chốt chặn, bảo vệ các khu vực trọng yếu; sơ tán hành khách, cán bộ, nhân viên trong khu vực đến nơi an toàn.
Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an Thành phố Hà Nội nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, bắt giữ các đối tượng khủng bố; tiến hành rà, phá bom, mìn, vật liệu nổ trong khu vực và đưa Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trở lại hoạt động bình thường.
Một số hình ảnh của cuộc diễn tập:
Các lực lượng tham gia diễn tập đã tổ chức huấn luyện, hợp luyện từ ngày 25/10 đến ngày 31/10; diễn tập chính thức vào ngày 31/10/2024. Diễn tập thực binh KN-07 được chuẩn bị công phu của nhiều lực lượng phối hợp tham gia, tập luyện nghiêm túc. Diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp đã diễn ra thành công theo đúng kịch bản. Quá trình huấn luyện, diễn tập bảo đảm an toàn về người, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của Cảng.
Ông Phạm Tuấn Anh - Phó giám đốc Cảng, Trưởng Ban chỉ huy Diễn tập KN-07.
Ông Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Trưởng Ban chỉ huy diễn tập chia sẻ: “Diễn tập KN-07 giúp nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng an ninh hàng không, tăng cường năng lực chỉ huy điều hành của lãnh đạo các cấp và phối hợp hiệp đồng hiệu quả giữa các lực lượng để sẵn sàng các phương án ứng phó khi có các tình huống tương tự có thể xảy ra tại Nội Bài”.
Ông Phạm Văn Hảo - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá cao công tác tổ chức Diễn tập KN-07.
Ông Phạm Văn Hảo, Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam đánh giá cao công tác phối hợp của các lực lượng đã xây dựng kịch bản diễn tập sát với thực tế, các lực lượng tập luyện nghiêm túc, đúng kịch bản. Ông Hảo khẳng định, thông qua diễn tập, sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm cho các kế hoạch diễn tập tiếp theo tại các cảng hàng không, sân bay.
Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thực chất, toàn diện cho người lao động. Qua đó, các đơn vị đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.
Ngày 29/4, ba dự án thành phần đường cao tốc bắc-nam phía đông qua khu vực miền trung từ Quảng Ngãi đến giáp Đắk Lắk, tổng chiều dài gần 200km chính thức được đưa vào khai thác, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Thực phẩm là nguồn cung cấp các chất nuôi dưỡng cơ thể con người; nhưng khi thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh, thực phẩm sẽ lại là nguồn gây bệnh cho con người.
Cách đây tròn 80 năm, ngày 1/5/1946, giữa bộn bề khó khăn của chính quyền cách mạng non trẻ, lần đầu tiên trong lịch sử nước Việt Nam độc lập, Ngày Quốc tế Lao động (1/5) được tổ chức mít-tinh trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hàng trăm nghìn nhân dân lao động.
Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.
Theo quy định mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các phương tiện tải trọng lớn như xe xi-téc, xe trộn bê-tông, xe cần cẩu… chỉ được phép hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; các loại xe bán tải (pickup) và xe phục vụ xử lý sự cố giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cứu hộ được phép hoạt động 24/24 giờ.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.
Tối 30/4, trước, trong và sau thời điểm diễn ra chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương tăng cường triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực tập trung đông người.
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” đang diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” ngày đầu đón khách đã mở ra không gian trải nghiệm lịch sử sống động cho người dân và du khách.
Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.
Sáng 30/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, lưu lượng phương tiện tăng cao vẫn khiến nhiều tuyến cửa ngõ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ùn tắc kéo dài, phương tiện di chuyển chậm trong điều kiện nắng nóng.
Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết riêng sáng 30/4, 20.080 người đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó khách nước ngoài là hơn 4.000 người.
Trong thời đại số, lòng yêu nước không chỉ là cảm xúc, mà còn thể hiện ở nhận thức, trách nhiệm trong tiếp nhận và bản lĩnh bảo vệ sự thật lịch sử trước các luồng thông tin đa chiều.
Các dàn pháo tầm thấp kết hợp 1.200 quả pháo tầm cao sẽ tạo nên màn pháo hoa đa màu sắc, ấn tượng sẽ tỏa sáng trên bầu trời tối nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm nay 30/4, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, cũng là ngày thành phố Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động theo Nghị quyết của Quốc hội. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt to lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố.
Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.
Kết quả giám định cho thấy, dung tích động cơ gắn trên xe tại thời điểm giám định là 155,7cm3, trong khi xe gắn máy nhãn hiệu ESPERO tương tự được giám định sau khi xuất xưởng là mẫu xe có dung tích động cơ 49,5cm3, hay còn gọi là xe 50cc.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.
Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên công trường dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục. Hơn 111 mũi thi công xuyên lễ trên toàn tuyến, thể hiện quyết tâm cao của chủ đầu tư, các nhà thầu nhằm bứt tốc, hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 28/4/2026 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.