Nâng cao khả năng tác chiến, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ Cà Mau

Diễn tập khu vực phòng thủ được xem là hình thức tổng duyệt và huấn luyện tổng hợp cao nhất trong công tác quân sự, quốc phòng của Cà Mau, góp phần giúp tỉnh đối phó hiệu quả với những tình huống đe doạ đến an nguy của chính quyền trong thời bình và thời chiến.
Xử lý sự cố cháy nổ trong một tình huống giả định của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau.
Xử lý sự cố cháy nổ trong một tình huống giả định của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau.

Trong ngày 29 và 30/10, tỉnh Cà Mau tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 trên quy mô lớn, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân địa phương và một số đơn vị trực thuộc Quân khu 9.

Nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

Cuộc diễn tập với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Cà Mau là đơn vị diễn tập khu vực phòng thủ thứ 2 trong năm 2024, cũng là đơn vị diễn tập cuối nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn Quân khu 9.

Tại khai mạc diễn tập, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu, cho biết, diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng của địa phương.

Đây còn là đợt tổng duyệt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể.

“Diễn tập phòng thủ cũng đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang để nâng cao hơn nữa nhận thức về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng của ta”, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất nhấn mạnh.

Diễn tập phòng thủ dân sự tại Cà Mau được xây dựng với 5 nội dung, gồm: tác chiến điện tử đối kháng UAV; sơ tán nhân dân; xử lý sự cố tràn dầu; đánh địch tiến công hỏa lực đường không và xử lý sự cố cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; xử lý sự cố chất độc hóa học tại Nhà máy Khí-điện-đạm Cà Mau.

Quan sát suốt quá trình diễn tập, dù ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều ở khu vực Nam Bộ nhưng hầu hết các thành phần tham gia đã vào vai đúng với mục tiêu, yêu cầu đề ra để xử lý các tình huống giả định có liên quan.

Phần thực binh với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”, lực lượng tham gia thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, chủ động hiệp đồng tác chiến chặt chẽ. Trong đó, vai trò của lực lượng Quân khu 9 đã phối hợp chặt chẽ với hoạt động tác chiến của các lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau.

Thượng tá Đinh Hoàng Giát, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Thời tiết mùa này không thuận lợi cho diễn tập nhưng bộ đội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, xác định rõ nhiệm vụ. Qua diễn tập đã góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ, khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong xử trí tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, xử lý tình huống phòng thủ dân sự và đánh địch tiến công vào địa bàn tỉnh”.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 9, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các lực lượng tham gia đã xử trí tình huống linh hoạt, sát thực tế, bảo đảm đúng nguyên tắc và phản ánh đúng tính chất phức tạp, ác liệt trong chiến tranh để đánh giá đúng khả năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tác chiến của các thành phần, lực lượng diễn tập.

Quá trình diễn tập đã thể hiện được các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.

Huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân

Cà Mau là tỉnh cực nam Tổ quốc với có 3 mặt giáp biển. Đây là địa phương có vị trí chiến lược trong thế trận phòng thủ của Quân khu 9, là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Chỉ thị số 1313/CT-QK (ngày 11/5/2024) của Tư lệnh Quân khu 9 và Kế hoạch 371/KH-UBND ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, diễn tập khu vực phòng thủ được tiến hành trên quy mô lớn, phạm vi rộng với sự tham gia của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Diễn tập lần này cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh Cà Mau nhằm giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Qua diễn tập còn để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần cùng Quân khu 9 và cả nước đánh bại âm mưu xâm lược của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Để diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, từ nhiều ngày trước đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là về vị trí, vai trò của diễn tập khu vực phòng thủ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với nhiệm vụ diễn tập.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc; phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức khảo sát địa hình, xây dựng kế hoạch diễn tập; tổ chức tập huấn cho cán bộ thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và chính quyền các nơi diễn ra diễn tập khu vực phòng thủ.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và lực lượng vũ trang trong tỉnh nhanh chóng xây dựng hệ thống văn kiện; huy động cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tham gia xây dựng khu căn cứ chiến đấu, tham gia huấn luyện thực binh, xử lý các tình huống trong diễn tập theo kế hoạch.

Trong xây dựng hệ thống văn kiện, các đơn vị chức năng Cà Mau đã bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp với các trạng thái về quốc phòng, tình hình kinh tế-xã hội của địa phương; bảo đảm đúng theo hướng dẫn và quy định của cấp trên. Trong xây dựng khu căn cứ chiến đấu với hệ thống hầm hào, công sự được đầu tư bài bản, ngụy trang kín đáo, sát thực tế chiến đấu.

Trong tham gia huấn luyện, với tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, từng cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tham gia thực binh không quản ngại khó khăn, miệt mài huấn luyện, bất chấp những điều kiện bất lợi của thời tiết...

Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau được triển khai tích cực, đồng bộ, bảo đảm các nội dung, yêu cầu đề ra. Cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm bí mật, đoàn kết quân-dân; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị kỹ thuật…

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, ngay sau khi nhận được Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 9 về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, tập thể lãnh đạo cấp ủy và chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống văn kiện; tích cực nghiên cứu, luyện tập, hợp luyện; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau…

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ từ trước, cuộc diễn tập lần này đã diễn ra theo đúng kế hoạch; các khung tập thực hiện các bước, đúng trình tự nội dung và kế hoạch điều hành của Ban chỉ đạo Quân khu. Qua diễn tập lần này góp phần giúp Cà Mau kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến, nhằm đối phó hiệu quả với những tình huống đe doạ đến an nguy của chính quyền, cả trong thời bình và thời chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 18/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài; Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định về công tác cán bộ

Tin nổi bật ngày 18/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài; Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định về công tác cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài; Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố các quyết định về công tác cán bộ; Lễ chào đón và thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asian Games 2026; Nga bắt đầu bầu cử Duma Quốc gia khóa IX... là một số tin nổi bật trong ngày 18/9.

Bầu không khí gần gũi, thắm thiết tình đồng chí, đồng đội của những chiến sĩ thanh niên xung phong Thủ đô năm xưa sau bao năm gặp lại. (Ảnh: LINH PHAN)

Kỷ niệm 50 năm thanh niên Thủ đô đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng

Giai đoạn 1976-1979, lực lượng thanh niên xung phong Thủ đô đã khai hoang hơn 1.900ha đất, xây dựng 207km đường giao thông, 35 cầu cống, dựng khoảng 1.000 nhà ở, đào 117 giếng nước..., tạo cơ sở vật chất ban đầu, đón hàng nghìn hộ dân từ Hà Nội vào định cư lâu dài, đặt nền móng hình thành huyện Lâm Hà sau này.

Khắc phục hậu quả mưa lớn gây thiệt hại lên hạ tầng giao thông tại tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An)

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông tại Thanh Hóa và Nghệ An

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến Quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra ngập lụt, sạt lở, gây ách tắc giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông và sớm thông tuyến.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TẤN TOÀN)

Phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/9 tại Đà Nẵng, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền trung-Tây Nguyên phối hợp Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ quá trình nhận thức 40 năm đến bước phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Hiện trường xảy ra vụ cố ý gây thương tích tại tiểu khu 1535 thuộc quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Đầu tư Long Sơn, xã Quảng Trực.

Lâm Đồng: Tranh chấp đất đai tại xã Quảng Trực có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra tại tiểu khu 1535 thuộc quản lý của Công ty Long Sơn, xã Quảng Trực kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục điều động lực lượng hỗ trợ xử lý dứt điểm vụ việc, không để phát sinh điểm nóng.

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

Tác giả dự án thuyết trình trước Ban giám khảo cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026. (Ảnh: Trung ương Đoàn cung cấp)

29 dự án tranh tài tại chung kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" 2026

Nội dung vòng đấu cuối cùng của cuộc thi xoay quanh nhiều lĩnh vực: phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ bảo quản, bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển làng nghề, khai thác du lịch cộng đồng... Các tác giả, nhóm tác giả tranh tài theo hình thức vấn đáp trực tiếp với Ban giám khảo.

Tài sản, hàng hóa tồn đọng lưu giữ tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Tồn đọng hàng hóa, phương tiện vi phạm

Cùng với công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật, việc xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu cũng là vấn đề đặt ra đối với cơ quan chức năng. Không ít hàng hóa sau khi được thu giữ, tịch thu phải lưu kho trong thời gian dài mới hoàn tất các thủ tục xử lý.

Quang cảnh lễ bàn giao nhà tại ấp 1 xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm cho con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, từ ngày 7 đến 17/9/2026, thành phố Cần Thơ triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 47 xã, phường. Trong đó, 65 căn được xây mới và 60 căn sửa chữa, với tổng kinh phí 9,5 tỷ đồng.