Điện lực Hải Phòng triển khai đồng bộ giải pháp cung ứng điện hiệu quả năm 2025

Sáng 11/4, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng tổ chức hội nghị khách hàng năm 2025 đánh giá tình hình cung ứng điện năm 2024, đồng thời triển khai kế hoạch cung ứng và điều chỉnh phụ tải điện trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Quang cảnh Hội nghị khách hàng năm 2025.
Quang cảnh Hội nghị khách hàng năm 2025.

Hội nghị cũng là dịp để giới thiệu các dịch vụ điện mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động khách hàng đồng hành trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.

Năm 2024, hệ thống điện quốc gia nói chung và tại Hải Phòng nói riêng gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan như nền kinh tế phục hồi mạnh, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8.

Đặc biệt, cơn bão số 3 (Yagi) xảy ra đầu tháng 9 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện, làm gián đoạn cung cấp điện ở nhiều khu vực, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Điện lực Hải Phòng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và lắng nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng. Với phương châm "Khách hàng là trung tâm - Phục vụ tận tâm - Hướng đến tương lai".

Lộ trình chuyển đổi số của ngành Điện góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Lộ trình chuyển đổi số của ngành Điện góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Để bảo đảm cung ứng điện hiệu quả, Điện lực Hải Phòng đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ như nâng cao năng lực vận hành hệ thống, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, chỉnh trang và cải tạo hệ thống lưới điện.

Công ty cũng tích cực làm việc với các địa phương để tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các dự án điện, tổ chức các hội nghị khách hàng, tuyên truyền tiết kiệm điện và triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải (Demand Response - DR).

Tổng công suất các khách hàng lớn được đưa vào vận hành trong năm 2024 đạt 100,2 MW, thể hiện nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp trong bảo đảm nguồn điện cho sản xuất.

Đông đảo đại biểu, khách hàng, doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Đông đảo đại biểu, khách hàng, doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ những giải pháp thích ứng hiệu quả với thời tiết khắc nghiệt, nhất là trong mùa nắng nóng sắp tới.

Ông Yasuhiro Yonemura, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép Việt Ý ghi nhận sự hỗ trợ của ngành điện trong việc bảo trì hệ thống điện nội bộ và cung cấp các nền tảng phần mềm quản lý điện năng, thanh toán hóa đơn. Các dịch vụ này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Doanh nghiệp kỳ vọng ngành điện tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng điện, đồng thời có thêm các cơ chế ưu đãi, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải.

Việc đề xuất lên các cơ quan Trung ương những chính sách khuyến khích phù hợp cũng được mong đợi nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất và phát triển bền vững.

Đại diện Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong kiến nghị, ngành điện nâng cao chất lượng điện năng, bảo đảm đủ sản lượng, đặc biệt trong các đợt nắng nóng. Doanh nghiệp cũng mong muốn được hỗ trợ thủ tục triển khai điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ; đồng thời phối hợp triển khai các giải pháp tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải ngoài khung giờ cao điểm, giúp giảm áp lực cho hệ thống điện.

Đoàn viên thanh niên Điện lực Hải Phòng tham gia đạp xe diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2025.

Đoàn viên thanh niên Điện lực Hải Phòng tham gia đạp xe diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2025.

Theo dự báo, năm 2025 tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng cực đoan trong khi nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện. Việc huy động các nguồn điện sẽ tiếp tục gặp khó khăn do biến động giá nhiên liệu đầu vào như than, khí, dầu. Trong khi đó, các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời mái nhà tại miền bắc vẫn bị hạn chế do điều kiện bức xạ không thuận lợi.

Để ứng phó, Điện lực Hải Phòng kêu gọi toàn thể khách hàng tiếp tục hợp tác trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện dịch chuyển phụ tải vào mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8, nhất là trong các khung giờ từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 21 giờ đến 23 giờ. Dự kiến, công suất tiết giảm có thể đạt từ 26 MW đến 141 MW, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng cho biết: Là thành phố công nghiệp trọng điểm, Hải Phòng đang thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là khối FDI. Do đó, nhu cầu điện năng luôn ở mức cao.

Thành phố Hải Phòng đề nghị Tổng công ty Điện lực miền bắc tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng lưới điện tại Hải Phòng, bảo đảm cung cấp điện liên tục và chất lượng cho các doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, thành phố cũng kiến nghị xây dựng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư nâng cấp thiết bị, máy móc tiết kiệm năng lượng, phát triển mô hình sản xuất xanh, mô hình Esco và điện mặt trời mái nhà. Đây là giải pháp lâu dài, góp phần phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng.

Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng.

Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng nhấn mạnh: Với sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, Điện lực Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý, điều hành và kinh doanh. Điện lực Hải Phòng cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, đa dạng các kênh hỗ trợ, tri ân khách hàng bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, tập thể cán bộ, công nhân viên Điện lực Hải Phòng quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2025. Qua đó, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng cao, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân thành phố Hải Phòng.

Khen thưởng khách hàng tiêu biểu trong điều chỉnh phụ tải và sử dụng điện tiết kiệm.

Khen thưởng khách hàng tiêu biểu trong điều chỉnh phụ tải và sử dụng điện tiết kiệm.

Dịp này, Tổng công ty điện lực miền bắc đã khen thưởng cho 421 khách hàng tiêu biểu trong điều chỉnh phụ tải và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.