Hải Phòng nỗ lực khôi phục việc cấp điện và cấp nước sạch trở lại sau bão

Ngay sau bão số 3, ngành điện và nước sạch của thành phố Hải Phòng đã tập trung cao độ cho việc khắc phục thiệt hại do bão để cấp điện, nước sạch trở lại phục vụ đời sống thiết yếu của đông đảo người dân, cũng như bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại của các doanh nghiệp, các khu công nghiệp.
Công ty Điện lực Hải Phòng tập trung khôi phục trạm biến áp và lưới điện hư hại để sớm cấp điện trở lại.
Công ty Điện lực Hải Phòng tập trung khôi phục trạm biến áp và lưới điện hư hại để sớm cấp điện trở lại.

Đến sáng 10/9, khu vực đô thị và một số vùng nông thôn của thành phố Hải Phòng đã cơ bản được cấp điện, nước sạch trở lại-nhu cầu cấp thiết của đời sống và sản xuất; các khu vực thiệt hại nặng do bão số 3 đang được khẩn trương khắc phục để cấp trở lại trong thời gian sớm nhất.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, toàn bộ các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã được cấp điện và nước sạch trở lại để phục vụ sản xuất và đời sống.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền bắc trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tình hình khôi phục và cấp điện trở lại cho khách hàng tại Trung tâm điều độ Điện lực Hải Phòng.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền bắc trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tình hình khôi phục và cấp điện trở lại cho khách hàng tại Trung tâm điều độ Điện lực Hải Phòng.

Theo Công ty Điện lực Hải Phòng, ngành điện đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra và trong đêm 9/9, Điện lực Hải Phòng đã cấp điện trở lại cho khu vực Đồ Sơn, trong đó có Khu công nghiệp Đồ Sơn.

Theo Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Hải Phòng Bùi Bình Minh, việc khôi phục hư hỏng trên lưới cấp cho huyện đảo Cát Hải đang được tiến hành với nỗ lực cao nhất để thông tuyến đường dây từ tỉnh Quảng Ninh sang để có thể cấp điện cho huyện đảo trong ngày 10/9.

Lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khôi phục và vận hành việc cấp nước sạch trở lại cho khách hàng sau bão số 3

Lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khôi phục và vận hành việc cấp nước sạch trở lại cho khách hàng sau bão số 3

Cùng với đó, ngành điện cũng tập trung nhân lực để sửa chữa, khắc phục các cột điện gãy đổ trên các đường dây trung thế, hạ thế, cùng các trạm điện hư hại để sớm cấp điện trở lại cho khách hàng tại các khu vực nhỏ lẻ trong các khu vực đô thị.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng, ngay sau bão, Công ty đã khẩn trương khôi phục vận hành 7/7 nhà máy nước sạch trong khu vực đất liền gồm: An Dương, Cầu Nguyệt, Vật Cách, Vĩnh Bảo 1, Vĩnh Bảo 2, Ngũ Lão, Hưng Đạo…

Cùng với đó, 7/8 trạm bơm tăng áp, gồm: Máy Tơ, Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), Đồng Hòa (Kiến An), Đông Hải, Cầu Rào (Hải An), Đồ Sơn, Tân Dương (Thủy Nguyên) đã hoạt động trở lại và trong ngày 9/9, Công ty đã đạt gần 300 nghìn m3/ngày sản lượng nước sạch được cung cấp so với trung bình khoảng 250 nghìn m3/ngày trước bão.

Cán bộ công nhân Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng làm việc 3 ca liên tục để bảo đảm cung cấp nước sạch cho sản xuất và đời sống nhân dân sau bão.

Cán bộ công nhân Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng làm việc 3 ca liên tục để bảo đảm cung cấp nước sạch cho sản xuất và đời sống nhân dân sau bão.

Tuy nhiên, do quá trình cấp nước bị gián đoạn trong bão, các tuyến ống bị rỗng nước, cần thời gian truyền tải và lấp đầy, nên một số khu vực cuối nguồn có tình trạng áp lực nước yếu.

Công ty cổ phần cấp nước đang vận hành tăng cường để khôi phục, nâng áp lực cấp nước cho các khu vực xa, cuối nguồn và dự kiến, lưu lượng và áp lực nước cấp sẽ ổn định trong ngày 10 và 11/9.

Đồng thời, Công ty cũng tập trung nhân lực sửa chữa những hư hỏng, sự cố đường ống do bão; tổ chức vận hành 3 ca liên tục để nhanh chóng việc cấp nước sạch ổn định đến các khách hàng.

Ngành điện tập trung khôi phục hệ thống cấp điện ra huyện đảo Cát Hải.

Ngành điện tập trung khôi phục hệ thống cấp điện ra huyện đảo Cát Hải.

Riêng tại khu vực đảo Cát Bà, Công ty đã vận hành máy phát điện để cung cấp nước cho khu vực thị trấn Cát Bà trong ngày 9/9 được khoảng 2.000m3, chỉ đạt khoảng 50% nhu cầu thông thường.

Trong ngày 10/9, Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng sẽ tăng công suất cấp nước cho khu vực thị trấn và bố trí máy phát điện hoạt động để cấp nước cho xã đảo Việt Hải.

Theo Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng, việc cấp nước sạch cho các khu vực đảo Cát Bà sẽ được khôi phục đầy đủ ngay sau khi được cấp điện trở lại.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang suy yếu dần, Bắc Bộ và miền Trung duy trì trạng thái khô ráo vào ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời; trong khi Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay 29/04, giúp Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo, trời mát và ít mưa. Trong khi đó, mưa ở miền Trung có xu hướng giảm dần, nắng trở lại từ ngày mai; riêng Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối.

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Từ những vùng đất từng bị xem là chai cứng, khó canh tác, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đang từng bước tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản, những vườn chanh leo, dâu tây, cà chua… còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh, bền vững.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, trời chuyển mát

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Tàu thuyền trên biển khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đề phòng gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh NGỌC LINH)

Bài 2: Xử lý đồng bộ các điểm nghẽn

Sau bước chuyển về thể chế, điều cần thiết là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Từ mặt bằng, thủ tục, nhân lực đến cơ chế tài chính và chế tài xử lý, nhiều điểm nghẽn vẫn cần được xử lý đồng bộ để nguồn lực khoáng sản được khai thác hiệu quả, minh bạch và bền vững.