Điện Biên và Đại học Bách Khoa Hà Nội hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học-công nghệ, chuyển đổi số

Chiều 28/3, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Đại học Bách Khoa Hà Nội có buổi làm việc, thống nhất các nội dung hợp tác, giai đoạn 2025-2030.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác.

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về phía đoàn công tác của Đại học Bách khoa Hà Nội có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc và đại diện các ban, trường đào tạo, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học Bách Khoa.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chào mừng đoàn công tác Đại học Bách Khoa Hà Nội về Điện Biên, hợp tác cùng Điện Biên trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học-công nghệ.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chào mừng đoàn công tác Đại học Bách Khoa Hà Nội về Điện Biên, hợp tác cùng Điện Biên trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học-công nghệ.

Với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội, người dân, doanh nghiệp, tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Đại học Bách Khoa đã thống nhất ký thoả thuận hợp tác theo 3 nội dung.

Đại học Bách Khoa Hà Nội giới thiệu các chuyên ngành đào tạo kỹ thuật, công nghệ hiện đại.

Đại học Bách Khoa Hà Nội giới thiệu các chuyên ngành đào tạo kỹ thuật, công nghệ hiện đại.

Cụ thể, trong giai đoạn 2025-2030, Điện Biên và Đại học Bách Khoa sẽ hợp tác phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cho y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên môi trường và du lịch; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, quan trắc, giám sát, cảnh báo thiên tai; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý, khoa học-công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, phát biểu tại buổi thỏa thuận các nội dung hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và Đại học Bách Khoa Hà Nội, trong giai đoạn 2025-2030.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, phát biểu tại buổi thỏa thuận các nội dung hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và Đại học Bách Khoa Hà Nội, trong giai đoạn 2025-2030.

Cam kết thực hiện các nội dung thống nhất thỏa thuận hợp tác, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định, Điện Biên sẽ hỗ trợ, phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để Đại học Bách Khoa Hà Nội thực hiện nghiên cứu, khảo sát tại các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nông trường, vùng nguyên liệu khi xây dựng các dự án hợp tác với các đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bố trí nhân lực, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Đại học Bách Khoa Hà Nội thực hiện công việc theo các nội dung hợp tác cụ thể; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc phối hợp Đại học Bách Khoa Hà Nội thực hiện các nội dung của thỏa thuận hợp tác; hỗ trợ Đại học Bách Khoa Hà Nội trong việc triển khai các dự án tại tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật, phù hợp với lĩnh vực hợp tác.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng đã khẳng định: Đại học Bách Khoa Hà Nội cam kết sử dụng nguồn lực tốt nhất để phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên triển khai các nội dung hợp tác theo kế hoạch được phê duyệt; cam kết sử dụng nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh ứng dụng AI, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Điện Biên; bố trí và bảo đảm đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm phù hợp trong lĩnh vực trọng điểm để xây dựng, triển khai các đề án, dự án hiệu quả, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Đặc biệt trong chương trình hợp tác, Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ dành 100 suất học bổng cho sinh viên tỉnh Điện Biên theo học các ngành STEAM tại Đại học Bách Khoa Hà Nội trên cơ sở các chính sách, quy định chung về công tác học bổng của Đại học Bách Khoa Hà Nội và phù hợp với quy định pháp luật trong suốt thời gian hợp tác.

Chào mừng đoàn công tác Đại học Bách Khoa Hà Nội về thăm, làm việc với tỉnh trong không khí những ngày tháng 3 lịch sử tại mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã gửi lời cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Đại học Bách Khoa dành cho Điện Biên trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Quốc Cường cũng bày tỏ mong muốn, qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác, Đại học Bách Khoa ưu tiên phát triển hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả công tác, tạo ra sản phẩm độc đáo mang thương hiệu Điện Biên; đồng thời thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, kết hợp du lịch tâm linh, du lịch lịch sử cho tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".