Điện Biên khởi công 3 công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của nhân dân trong khắp mọi miền đất nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 19/8, trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ khởi công, xây dựng 3 công trình trọng điểm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng nhà đầu tư và nhân dân thực hiện nghi thức khởi công công trình Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 Him Lam.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng nhà đầu tư và nhân dân thực hiện nghi thức khởi công công trình Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 Him Lam.

Cụ thể, 3 công trình gồm: Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 phường Điện Biên Phủ; Bảo tàng tỉnh Điện Biên và Khu dân cư đô thị Mường Thanh A. Cả 3 công trình đều nằm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ - phường trung tâm của tỉnh Điện Biên.

Dự, chứng kiến Lễ khởi công khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 phường Điện Biên Phủ, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, khẳng định các dự án được tỉnh Điện Biên lựa chọn khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa quan trọng; góp phần tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Điện Biên, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo dựng không gian sống văn minh, tiện nghi và hiện đại.

img-7914.jpg
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại lễ khởi công công trình khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 Him Lam.

"Và trên hết, các dự án được khởi công hôm nay là minh chứng sinh động cho nỗ lực thu hút đầu tư, đổi mới tư duy phát triển của tỉnh, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững", Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường khẳng định.

Cũng tại lễ khởi công 3 công trình dự án trọng điểm, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã cam kết chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư; tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất; phát huy tinh thần cầu thị, hợp tác, cùng nhau xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Được lựa chọn là công trình trọng điểm chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, Dự án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 Him Lam, phường Điện Biên Phủ do Liên danh Công ty cổ phần đầu tư MST và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vina 2 thực hiện có tổng mức đầu tư gần 981 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 48.000m², dân số dự kiến khoảng 600 người; dự án được quy hoạch xây dựng đồng bộ với nhiều hạng mục quan trọng, như: Khu đất ở liền kề gần 18.000m²; công trình thương mại-dịch vụ hiện đại, diện tích hơn 6.500m², cao 12 tầng, tổng diện tích sàn hơn 47.000m², hứa hẹn trở thành điểm nhấn kiến trúc và trung tâm thương mại dịch vụ của khu vực; hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ với quảng trường cây xanh, bãi đỗ xe, hệ thống giao thông và thoát nước hiện đại…

img-7913.jpg
Đại biểu dự lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ tổ 17, 18 Him Lam.

Dự án Khu Đô thị Mường Thanh A tọa lạc tại phường Điện Biên Phủ (phía tây giáp sông Nậm Rốm, phía bắc giáp đường Bế Văn Đàn, phía đông giáp khu dân cư, phía nam giáp đường Hoàng Văn Thái) với tổng diện tích 5,49ha do Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại NQT Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Khu Đô thị Mường Thanh A là công trình có kiến trúc hiện đại xen lẫn nét bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương của Điện Biên với tổng thể cấu trúc hài hòa, đồng bộ với khu chợ Mường Thanh, tạo nên diện mạo mới và môi trường sống xanh của dự án.

Dự án Bảo tàng tỉnh Điện Biên được đầu tư xây dựng kết hợp với Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và các di tích: đồi A1, cầu Mường Thanh, hầm Đờ-cát, nghĩa trang liệt sĩ A1... tạo nên một trung tâm "Văn hóa-lịch sử", nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Điện Biên; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng.

Mong muốn tạo nên một điểm nhấn tại Khu Đô thị Mường Thanh A, vừa qua Ủy ban nhân dân phường Điện Biên Phủ đã quyết định chủ trương đầu tư phố đi bộ góp phần tạo nên diện mạo mới, điểm nhấn về đêm khu vực vãn cảnh, vui chơi, giải trí tại Khu Đô thị Mường Thanh A về đêm.

Dự án Bảo tàng tỉnh Điện Biên được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 18/10/2024; dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương; thời gian thực hiện dự án năm 2024-2026.

Dự án Bảo tàng tỉnh Điện Biên có quy mô đầu tư xây dựng, gồm: Hạng mục chính Nhà Bảo tàng, kiến trúc nhà 3 tầng (diện tích xây dựng 2.268m2); diện tích sàn 5.993m2; sân tổ chức hoạt động truyền thống các dân tộc trong tỉnh diện tích 1.545m2. Các hạng mục phụ trợ gồm: Cổng chính, cổng phụ, tường rào bao quanh công trình, sân đường dạo, cấp điện, cấp, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy đồng bộ, hoàn chỉnh. Không gian phụ trợ và thiết bị gồm: Không gian trưng bày ngoài trời, cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, mái kính; trang thiết bị điện nhẹ, điều hòa, thang máy, máy phát điện - trạm biến áp, thiết bị nội thất - văn phòng…

Với mong muốn các dự án, công trình trọng điểm sớm hoàn thành, đi vào hoạt động đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên đề nghị chủ đầu tư dự án và các đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, nguồn lực khẩn trương triển khai các hạng mục công trình; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ. Với các sở, ngành của tỉnh, phường Điện Biên Phủ, lãnh đạo tỉnh Điện Biên yêu cầu phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng đề nghị nhân dân trong khu vực và nhân dân trên địa bàn dự án tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chung tay cùng chính quyền và doanh nghiệp để dự án thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.