Điện Biên bàn giao 35 ngôi nhà cho người dân vùng lũ quét Mường Pồn

Sáng 28/12, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức bàn giao 35 nhà ở cho 35 gia đình bị thiệt hại do lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn, vào cuối tháng 7/2024.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gắn biển hoàn thành, bàn giao nhà ở cho gia đình ông Tráng A Di ở điểm bản Huổi Ké.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gắn biển hoàn thành, bàn giao nhà ở cho gia đình ông Tráng A Di ở điểm bản Huổi Ké.

Dự, chứng kiến lễ trao nhà cho người dân vùng lũ quét có đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân các bản thuộc xã Mường Pồn.

Người dân điểm bản Huổi Ké về nhà mới.

Người dân điểm bản Huổi Ké về nhà mới.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, cho biết: Trong số 35 ngôi nhà bàn giao cho các gia đình hôm nay, có 17 ngôi nhà của bà con ở điểm dân cư Huổi Ké (thuộc bản Lĩnh); 18 ngôi nhà của bà con ở điểm bản Tin Tốc 2 và bản Mường Pồn.

Toàn bộ kinh phí làm nhà cho 35 gia đình đều được sử dụng từ nguồn do Bộ Quốc phòng hỗ trợ, với mức bình quân 50 triệu đồng/nhà.

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên còn cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ Trung đoàn 741 về Mường Pồn trực tiếp làm nhà, hỗ trợ các gia đình tháo dỡ, di dời nhà cửa tài sản để dựng lại nhà mới.

Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình, tinh thần làm việc trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, đến thời điểm này ở vùng lũ quét Mường Pồn đã có hơn 80 gia đình có nhà ở mới ổn định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao chìa khóa nhà (tượng trưng) cho các gia đình ở điểm bản Huổi Ké.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao chìa khóa nhà (tượng trưng) cho các gia đình ở điểm bản Huổi Ké.

Gửi lời cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn 741 đã không quản khó khăn, vất vả để giúp bà con làm nhà, cải tạo đất ruộng, sản xuất, ông Tráng A Di, đại diện cho 17 gia đình ở điểm bản Huổi Ké đã xúc động, nói rằng: Dù mất người, mất nhà và mất nhiều tài sản do thiên tai, nhưng qua thiên tai, bà con dân tộc H’Mông ở Huổi Ké đã cảm nhận sâu sắc về sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự thương yêu, đùm bọc của bà con nhân dân các dân tộc khác đã giúp đỡ, động viên người dân Huổi Ké có thêm nghị lực vươn lên.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng các gia đình ở xã Mường Pồn được nhận nhà trước thềm năm mới...

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng các gia đình ở xã Mường Pồn được nhận nhà trước thềm năm mới...

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà cho bà con vùng lũ quét, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban huyện Điện Biên đã chủ động khắc phục khó khăn tập trung thực hiện các biện pháp giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phạm Đức Toàn cũng gửi lời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; giúp các gia đình bị thiệt hại ở vùng lũ có nhà ở ổn định, giúp bà con yên tâm vươn lên.

Riêng với người dân bị thiệt hại do lũ quét, đồng chí Phạm Đức Toàn mong muốn bà con sẽ tích cực lao động sản xuất, chủ động khắc phục khó khăn sau thiên tai để ổn định cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà tặng các gia đình ở vùng lũ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà tặng các gia đình ở vùng lũ.

Trước đó, đêm 24 rạng sáng 25/7 đã xảy ra lũ quét gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân xã Mường Pồn. Lũ quét làm 4 người bị chết, 3 người mất tích và 7 người bị thương; hơn trăm gia đình bị thiệt hại nhà ở, ruộng vườn; tổng thiệt hại về tài sản lên đến 175 tỷ đồng.

Sau lũ, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã khẩn trương chỉ đạo thi công các công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ nhân dân làm mới, sửa chữa nhà ở và cải tạo đất sản xuất.

Nhờ có sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự vào cuộc tích cực của các lực lượng công an, quân đội, đến thời điểm này, huyện Điện Biên đã cơ bản hoàn thành làm mới, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ; các công trình hạ tầng: giao thông, điện, nước phục vụ nhân dân tại 5 điểm bố trí, sắp xếp dân cư cũng cơ bản hoàn thành; việc cải tạo đất ruộng, đất sản xuất, kênh mương nội đồng đang được đẩy nhanh tiến độ toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng góp phần giảm suy dinh dưỡng thấp còi và nâng cao sức khỏe, thể chất cho trẻ em.

Cải thiện dinh dưỡng trong hành trình giảm nghèo bền vững

Từ khi triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống người dân vùng khó khăn, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Trồng cà phê giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Điện Biên

Những kết quả tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Điện Biên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.