Bố trí đất ở, ổn định đời sống vùng lũ Mường Pồn

Sắp xếp, ổn định dân cư bị ảnh hưởng thiên tai do lũ quét ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là một trong những việc quan trọng mà Trung ương và chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo với yêu cầu khẩn trương nhất để người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Thế nhưng, đến cuối tháng 10/2024, hầu hết mặt bằng để bố trí, sắp xếp dân cư ở Mường Pồn vẫn ngổn ngang, dang dở...
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên kiểm tra tiến độ thi công dự án san nền, sắp xếp dân cư tại điểm bản Tin Tốc 1, xã Mường Pồn.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên kiểm tra tiến độ thi công dự án san nền, sắp xếp dân cư tại điểm bản Tin Tốc 1, xã Mường Pồn.

Ông Chu Đình Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên cho biết: Lũ quét xảy ra cuối tháng 7 vừa qua ở xã Mường Pồn làm chín người chết, mất tích; hàng trăm căn nhà của người dân và các công trình xây dựng, hạ tầng, thủy lợi, giao thông bị hư hỏng nặng; thiệt hại ước tính hơn 175 tỷ đồng.

Trận lũ quét còn làm hư hỏng toàn bộ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Km169+00-Km172+800 trên Quốc lộ 12, đe dọa trực tiếp an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông, bởi vậy Bộ Giao thông vận tải đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để chủ động ứng phó, khắc phục.

Ngay khi lũ quét đi qua, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã chủ động đề xuất, triển khai phương án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai tại sáu điểm trong xã Mường Pồn để bố trí, sắp xếp đất ở cho 102 hộ dân, gồm các điểm: Dân cư Huổi Ké, bản Lĩnh, Tin Tốc 1, Tin Tốc mới, Mường Pồn 1, Mường Pồn 2. Trong đó, ổn định tại chỗ 36 hộ; di chuyển đến nơi ở mới 66 hộ; tổng kinh phí triển khai các dự án gần 21 tỷ đồng.

Theo thiết kế kỹ thuật, tại các điểm sắp xếp, bố trí dân cư đều được đầu tư đồng bộ với đường bê-tông, hệ thống điện, nước sạch, thoát nước mặt. Riêng tại điểm bố trí, sắp xếp dân cư tại bản Tin Tốc 1 còn có thêm hệ thống đường dạo ven suối được triển khai đồng thời với xây dựng mặt bằng, bố trí, sắp xếp dân cư. Tuy nhiên, một phần do việc tuyên truyền chính sách đến các gia đình thuộc diện sắp xếp tại chỗ của cán bộ chuyên môn chưa kịp thời, khiến nhiều hộ chưa đồng thuận; phần khác do một số nhà thầu bố trí máy móc, nhân lực không bảo đảm như cam kết; việc đôn đốc, giám sát tiến độ của chủ đầu tư cũng không sát sao,... đã ảnh hưởng trực tiếp tiến độ chung các dự án; đồng thời tác động không nhỏ đến tâm tư, suy nghĩ của người dân đang từng ngày mong mỏi chốn an cư.

Ông Lò Văn Lụng, ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn cho biết: “Nhà tôi thuộc diện phải di chuyển để chính quyền bố trí, sắp xếp đất ở cho các gia đình bị mất đất, mất nhà do lũ. Là người cùng bản, cùng dân tộc, tôi sẵn sàng di chuyển nhường đất cho các gia đình cùng ở. Tuy nhiên, cho đến giờ tôi và người trong gia đình còn phân vân, chưa hiểu rõ các chính sách hỗ trợ cụ thể như thế nào”.

Ông Lò Văn Lả ở bản Tin Tốc thì vẫn mong mỏi có đất làm nhà: “Nhà tôi ở nhờ trong một gian của đội cao su Mường Pồn gần một tháng, sau đó tôi mượn đất của anh họ làm lán ở tạm, đến nay cũng đã hơn hai tháng. Giờ tôi chỉ mong sớm có đất để làm nhà ở, ổn định cuộc sống của gia đình...”.

Tại điểm sắp xếp, bố trí dân cư bản Tin Tốc 1, nơi dự kiến bố trí 13 thửa đất ở cho 13 gia đình hiện vướng bốn gia đình thuộc diện phải di chuyển tạm để nhà thầu có mặt bằng san gạt thi công. Nguyên nhân một phần do việc tuyên truyền chưa cụ thể; một phần do chủ đầu tư và chính quyền xã Mường Pồn chưa thật sự sát sao giải quyết vướng mắc phát sinh cho nên nhà thầu loay hoay “vừa làm vừa lo tránh xung đột”.

Lý giải vướng mắc làm ảnh hưởng tiến độ tại dự án sắp xếp, bố trí dân cư bản Tin Tốc 1 với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các phòng chuyên môn, ông Quàng Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn cho biết: Xã đã cử cán bộ, lãnh đạo dự họp với người dân bản Tin Tốc và các gia đình có đất, có nhà trong phạm vi của dự án. Tinh thần chung là các gia đình có đất trên nền dự án thuộc diện phải sắp xếp lại và các gia đình dự kiến bố trí tái định cư mới đều đồng thuận nhất trí cao.

Tuy nhiên, bốn gia đình có nhà phải dịch chuyển để sắp xếp đều muốn biết cụ thể các chế độ hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển tạm, nhưng các phòng chuyên môn của huyện chưa thông báo cụ thể cho nên xã vẫn đợi thông tin rồi mới tổ chức họp, thông báo đến từng gia đình. Xã xác định, ngay khi tiếp nhận thông báo chế độ hỗ trợ cụ thể thì xã, bản sẽ thông tin ngay đến các gia đình; đồng thời tổ chức nhân lực cùng với nhà thầu hỗ trợ người dân tháo dỡ, di chuyển nhà sang nơi ở tạm.

Khi về Mường Pồn kiểm tra hiện trường giữa tháng 10 vừa qua, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã ghi nhận và cảm ơn các gia đình ở bản Lĩnh, Tin Tốc 1 và bản Tin Tốc 2 (hay còn gọi là Tin Tốc mới) đã đồng thuận, sẵn sàng tháo dỡ, dịch chuyển nhà cửa để có mặt bằng bố trí đất ở cho các gia đình bị thiên tai, lũ quét. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thành lập ngay Ban Chỉ huy đôn đốc tiến độ công trình tại Mường Pồn, giao trách nhiệm các thành viên ban chỉ huy phải báo cáo kết quả công việc từng ngày; việc vướng ở đâu, vướng khâu nào phải được báo cáo cụ thể để lãnh đạo huyện xử lý, giải quyết ngay.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình cũng đánh giá cao sự tích cực, chủ động của nhà thầu thi công dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai bản Lĩnh đã phối hợp chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh. Tại công trường, nhà thầu đã tập trung máy móc, nhân lực, thi công ba ca bốn kíp với mục tiêu sớm bàn giao mặt bằng để các gia đình có nhà mới an cư. Đồng chí cũng nghiêm khắc phê bình, yêu cầu chấn chỉnh phương thức làm việc đối với Ban Quản lý dự án, Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên và Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn, yêu cầu phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, không để chờ phòng này làm xong, phòng kia mới làm tiếp như hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Nguyễn Thái Bình cho biết: “Đã mấy tháng qua, hàng trăm gia đình với mấy trăm con người, trong đó có cả người già, trẻ em phải chịu cảnh “ăn nhờ, ở đậu”, vất vả khổ cực khó mà kể xiết. Bởi vậy các dự án san nền, sắp xếp, bố trí dân cư phải làm nhanh, xong sớm ngày nào, sẽ vơi bớt khó khăn của người dân ngày đó” ■

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.