Điểm tựa cho học sinh nghèo vươn lên

Hơn 20 năm qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long không chỉ là chỗ dựa của người bệnh nghèo mà còn đồng hành cùng hàng chục nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng được trao giúp giảm bớt gánh nặng vật chất, tiếp thêm niềm tin để các em đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai.

Trao học bổng giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Trao học bổng giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trao cơ hội, tiếp thêm niềm tin cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Từ năm 4 tuổi, Nguyễn Minh Trung đã mất cha, mẹ đi làm ăn xa. Không còn nơi nương tựa, Trung được đón vào Làng Trẻ em SOS Bến Tre. Tại đây, em được chăm sóc, dạy dỗ, tạo điều kiện học tập và lớn lên trong tình yêu thương.

Từ một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Trung từng bước trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và bước vào giảng đường đại học. Hiện em là sinh viên năm cuối ngành sư phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị hoàn thành chương trình học và bắt đầu hành trình tự lập.

Mới đây, Trung được nhận học bổng từ Quỹ học bổng Nhân Thiện thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long. Với em, sự hỗ trợ này không chỉ giúp giảm bớt một phần khó khăn trong học tập, sinh hoạt mà còn là nguồn động viên lớn trước chặng đường phía trước.

Trung chia sẻ: “Sau khi hoàn thành chương trình học, em sẽ cố gắng tìm một công việc phù hợp để tự lập. Sau này, em mong có thể trao lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng, nhất là giúp đỡ, động viên và truyền niềm tin cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giống như mình từng được nâng đỡ”.

Từ một người từng nhận sự giúp đỡ, Trung mong muốn trở thành người tiếp nối những giá trị tốt đẹp ấy. Ước mơ trở thành giáo viên của em vì thế không chỉ gắn với nghề nghiệp mà còn với mong muốn đồng hành, tiếp sức cho những học sinh còn nhiều khó khăn trên con đường học tập.

Cùng nhận học bổng Nhân Thiện, em Lê Hoàng Vy, học sinh lớp 10 chuyên Văn, Trường trung học phổ thông chuyên Bến Tre, cho rằng, giá trị của học bổng không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàng Vy cho biết: “Chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ lòng tin yêu. Dù mai này đi trên những con đường khác nhau, nơi chúng em nhận được sự giúp đỡ, tình thương này sẽ mãi là một ký ức đẹp”.

Với nhiều học sinh, nhất là những em thuộc gia đình còn khó khăn, thời điểm bắt đầu năm học thường kéo theo nhiều khoản chi phí. Một suất học bổng, dù giá trị không quá lớn, nếu được trao đúng lúc có thể giúp các em giảm bớt áp lực, yên tâm học tập. Quan trọng hơn, đó là sự khích lệ để các em hiểu rằng những nỗ lực của mình được ghi nhận và luôn có cộng đồng đồng hành.

ndo_br_3-2026-09-03t133214487.jpg
Quỹ học bổng Nhân Thiện trao hàng nghìn suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trưởng ban Liên lạc Hội Tương tế Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh Võ Ái Dân cho biết, nhiều năm qua, Hội Tương tế Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp, đồng hành cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo trong các hoạt động chăm lo học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Võ Ái Dân, chăm lo sức khỏe và chăm lo việc học đều là những việc có ý nghĩa lâu dài. Nếu sức khỏe là điều kiện để con người lao động, vươn lên thì tri thức là nền tảng để mỗi người xây dựng tương lai. Vì vậy, những phần quà, suất học bổng trao cho học sinh cần được nhìn nhận không chỉ ở giá trị vật chất mà còn ở trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ.

Đồng hành cùng sự nghiệp trồng người và hoạt động thiện nguyện

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, năm học 2026-2027 là năm thứ năm Quỹ học bổng Nhân Thiện được triển khai. Qua thời gian hoạt động, Quỹ từng bước trở thành địa chỉ tin cậy trong việc đồng hành, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập.

Năm học 2026-2027, Quỹ dự kiến trao 1.422 suất học bổng cho học sinh trung học phổ thông, với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng và 21.000 quyển tập. Mỗi suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng, kèm 15 quyển tập.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long Võ Văn Luyến đánh giá, đây là sự hỗ trợ thiết thực đối với học sinh, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Tuy nhiên, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở số tiền và hiện vật được trao tặng mà còn ở niềm tin, sự chia sẻ và thông điệp rằng học sinh có hoàn cảnh khó khăn không đơn độc trên hành trình học tập và trưởng thành.

Theo ông Võ Văn Luyến, mỗi học sinh đều có quyền được học tập, phát triển và có cơ hội vươn lên. Hoàn cảnh gia đình có thể tạo ra những khó khăn khác nhau nhưng không nên trở thành rào cản khiến các em phải từ bỏ ước mơ.

ndo_br_2-2026-09-03t133132446.jpg
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị xây dựng cầu giao thông nông thôn tại xã Châu Hòa, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Từ thực tế đó, các chương trình học bổng có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời tạo động lực để các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng khát vọng và phấn đấu cho tương lai.

Để nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các trường trung học phổ thông rà soát, lựa chọn, đề cử học sinh theo các tiêu chí, ưu tiên những em có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện. Đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiếp gần gũi, nắm bắt hoàn cảnh từng học sinh, qua đó kịp thời động viên và hỗ trợ các em.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long Trần Công Ngữ cho biết, Hội tiền thân là Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre, được thành lập năm 2003. Đến tháng 8/2026, sau quá trình sáp nhập, Hội chính thức mang tên Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long.

Từ hoạt động hỗ trợ người bệnh nghèo, Hội từng bước mở rộng các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế và đồng hành với sự nghiệp giáo dục. Những chương trình được triển khai ngày càng đa dạng, hướng tới nhiều nhóm đối tượng và địa bàn, góp phần huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia công tác nhân đạo.

ndo_br_5-60.jpg
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị khám, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trong hơn 20 năm qua, Hội đã hỗ trợ mổ tim nhân đạo hơn 1.200 ca; mổ mắt, đem lại ánh sáng cho 39.225 trường hợp; cấp, tặng 7.753 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; xây dựng hơn 3.300 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 800.000 lượt bệnh nhân nghèo.

Riêng trong lĩnh vực giáo dục, Hội đã trao hơn 62.700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó. Những suất học bổng đã góp phần giúp nhiều em có thêm điều kiện duy trì việc học, giảm nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế và từng bước thực hiện ước mơ.

Bên cạnh đó, Hội đã lắp đặt 5.606 chân tay giả; cung cấp hơn 6,3 triệu suất ăn từ thiện tại các bệnh viện; bê-tông hóa hơn 1.800 cầu giao thông nông thôn; trao hơn 80.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn; tặng hơn 1,3 triệu suất quà nhân dịp lễ, Tết và hỗ trợ hơn 100.000 bồn chứa nước sạch cho người dân vùng thiếu nước.

Tổng giá trị vận động nhân đạo mà Hội thực hiện trong hơn hai thập kỷ qua đạt hơn 1.553 tỷ đồng. Với những đóng góp bền bỉ, Hội vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Có thể bạn quan tâm

Tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên toàn quốc

Tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên toàn quốc

Tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra sáng 5/9, các nhà trường trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng; đồng thời, Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền cũng được triển khai thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Năm học này, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn tuyển sinh 1.486 học sinh.

[Ảnh] Diện mạo ngôi trường nội trú liên cấp được chọn làm điểm cầu khai giảng tại Nghệ An

Năm học 2026-2027, cả 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn một ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An đều sẽ khai giảng năm học mới, với tổng số hơn 14 nghìn học sinh. Trong đó, Trường nội trú liên cấp ở xã Anh Sơn được chọn làm điểm cầu lễ khai giảng của tỉnh Nghệ An.

Năm học mới đến rất gần, nhưng so với nhu cầu, tỉnh Thái Nguyên còn thiếu giáo viên và nhân viên với số lượng lớn. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Thái Nguyên thiếu gần 5.900 giáo viên và nhân viên giáo dục

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, căn cứ số lớp, số phân hiệu và số học sinh toàn tỉnh, năm học 2026-2027, toàn ngành cần 32.442 giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Tuy nhiên, so với biên chế được giao còn thiếu 5.857 người, gồm 9 cán bộ quản lý, 3.007 giáo viên và 2.841 nhân viên.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) sắp hoàn thành, sẵn sàng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Niềm vui nơi biên giới

Đối với nhân dân ở khu vực biên giới, mùa thu này càng trở nên đặc biệt, khi những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở khang trang, được xây dựng một cách khẩn trương để kịp đón năm học mới.

Cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Tân Quới và cán bộ Phòng Văn hóa-Thông tin xã Tân Long kiểm tra cơ sở vật chất tại một phòng học của trường. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Biên giới, xã đảo rộn ràng chuẩn bị năm học mới

Đến đầu tháng 9, trường học tại các xã, phường ở vùng biên giới, xã đảo của tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vệ sinh để sẵn sàng đón học sinh trở lại trong niềm vui của ngày khai giảng. Nhiều trường, điểm trường sau sáp nhập cũng đã kịp thời thay mới bảng tên trước cổng.

Lễ khánh thành và bàn giao Điểm trường Mùa Xuân thuộc Trường mầm non Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: KIM CÚC)

Thanh Hóa: Chắp cánh tương lai cho mầm non vùng cao Sơn Thủy

Sáng 29/8, tại xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa, diễn ra lễ khánh thành và bàn giao Điểm trường Mùa Xuân thuộc Trường mầm non Sơn Thủy sau một năm xây dựng. Công trình được sự hỗ trợ của Quỹ thiện nguyện TIM CUP, là minh chứng cho sự chung tay của chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị thi công và xã hội.

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Thăng Long học tập tại Al Lab ở Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cơ sở Hòa Lạc. (Ảnh: MINH NGỌC)

Giáo dục đại học thích ứng với trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển rất nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt giáo dục đại học trước những yêu cầu về tái cấu trúc chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp dạy-học; nghiên cứu khoa học và quản trị nhà trường. 

Lớp học làm quen với Tiếng Việt của học sinh lớp 1 Trường nội trú liên cấp xã Thu Lũm. (Ảnh: Trần Tuấn)

Sẵn sàng cho năm học mới ở biên giới Lai Châu

Bước vào năm học mới, ngành giáo dục Lai Châu đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị. Từ biên giới Thu Lũm, Hua Bum đến điểm trường Bản Chít nơi bị ảnh hưởng bởi lũ quét; cùng với việc sắp xếp lại trường lớp, đội ngũ; các trường cũng đã hoàn thành chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động học sinh ra lớp, bảo đảm điều kiện dạy và học.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình "Hương sắc Việt Nam".

Đổi mới hoạt động giáo dục nghệ thuật

Công nghệ đã và đang mở ra những khả năng hỗ trợ chưa từng có cho con người trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên hoạt động giáo dục nghệ thuật cũng đứng trước băn khoăn về việc làm sao xây dựng nền tảng văn hóa cho thế hệ trẻ trước nguy cơ bị các thiết bị hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) chi phối.

Lễ Truyền Lô - truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện tại không gian Ngọ Môn Huế.

Từ Lễ Truyền Lô đến những “Học sinh danh dự”: Tiếp nối mạch nguồn hiếu học đất Cố đô

Trong không gian Ngọ Môn ngày 29/8, truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện, nối mạch với câu chuyện quảng bá di sản bằng ngôn ngữ đương đại và vinh danh 385 học sinh tiêu biểu ở vùng đất Cố đô. Quá khứ và hiện tại gặp nhau ở một giá trị bền bỉ: trọng học, trọng tài và khát vọng vươn lên.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ tri thức về kinh tế số, công nghệ và quản trị trong kỷ nguyên mới (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến).

Trường đại học Văn Hiến quy tụ học giả quốc tế thảo luận về kinh tế số và quản trị hiện đại

Hiện nay, chuyển đổi số đang định hình lại mô hình phát triển kinh tế và quản trị trên toàn cầu, mở ra nhiều hướng đi mới. Với mục tiêu mang đến không gian học thuật đa chiều, ngày 28/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Văn Hiến đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Kinh tế số trong bối cảnh quản trị hiện đại”.