Điểm sáng trong giải ngân đầu tư công ở Thái Bình

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, tỉnh Thái Bình luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị.
Dự án đường vành đai phía nam ở tỉnh Thái Bình có tiến độ giải ngân nhanh, đến nay khối lượng thi công đã đạt 70% so với kế hoạch.
Dự án đường vành đai phía nam ở tỉnh Thái Bình có tiến độ giải ngân nhanh, đến nay khối lượng thi công đã đạt 70% so với kế hoạch.

Đường vành đai phía nam thành phố Thái Bình là dự án trọng điểm của tỉnh có tổng chiều dài 8,37 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 10 tại Km 59+950, thuộc địa phận xã Tự Tân (huyện Vũ Thư), điểm cuối tại nút giao với đường Chu Văn An, thuộc địa phận xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình). Đây là tuyến đường hiện đại có tốc độ thiết kế 80km/giờ, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, đây là tuyến đường giao thông huyết mạch kết hợp giữa giao thông đối ngoại và giao thông đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, nhất là các xe có tải trọng lớn từ Khu kinh tế Thái Bình, các khu, cụm công nghiệp thuộc các huyện Tiền Hải và Kiến Xương đi các tỉnh phía nam. Tỉnh xác định đây là nền móng để phát triển không gian đô thị hiện đại theo định hướng chung đã đề ra, với mục tiêu sớm đưa huyện Vũ Thư trở thành đô thị loại IV và thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I.

Công trình được khởi công vào tháng 5/2022 với liên danh nhà thầu thi công dự án, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long, Công ty cổ phần 873 xây dựng công trình giao thông và Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75 đang quyết tâm đưa công trình vào sử dụng theo đúng kế hoạch. Đây là dự án giao thông đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2024 (25,3 tỷ đồng).

Ông Phạm Hồng Tùng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh cho biết: Tính đến 31/12/2024, nhiều dự án sử dụng ngân sách Trung ương đã giải ngân hết kế hoạch vốn như: Dự án xử lý cấp bách tuyến đê I xã Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Tiến (huyện Kiến Xương) 73 tỷ đồng; xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh (10 tỷ đồng); dự án đầu tư xây dựng Nhà điều trị và thực hành lâm sàng Bệnh viện đa khoa Trường cao đẳng y tế Thái Bình (15 tỷ đồng)… Bên cạnh đó, một số dự án đạt tỷ lệ giải ngân cao, như: Đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454 (đường 223) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao (68/70,6 tỷ đồng đạt 96,6%);dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh (52,5/63,2 tỷ đồng, đạt 83,2%).

Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, một loạt các dự án vốn lớn cũng đã giải ngân hết kế hoạch như: Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 452 (đường 224) đoạn từ đường Thái Bình-Hà Nam đến xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà (29,7 tỷ đồng); đường tỉnh 464 đoạn qua địa phận xã Tây Sơn và đoạn qua địa phận xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương (24,5 tỷ đồng); dự án đường cứu hộ cứu nạn qua xã Tân Phong, huyện Vũ Thư (16,2 tỷ đồng); dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình-Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình (346 tỷ đồng); thanh toán các dự án hoàn thành (dự án đường 221A 149 tỷ đồng); tuyến đường thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn theo hình thức PPP (35 tỷ đồng).

Ông Đặng Văn Tính, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ: Kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng năm của Thái Bình luôn đạt kết quả tốt, cao hơn bình quân chung của cả nước, riêng năm 2024 đạt 112,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 74% kế hoạch vốn tỉnh triển khai. Để có được kết quả đó, ông Tính cho biết, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị với nhiệm vụ giải ngân vốn.

Bên cạnh đó, phân bổ, giao kế hoạch vốn sớm ngay từ đầu năm và thông báo kịp thời đến các chủ đầu tư để chủ động triển khai thực hiện dự án theo tiến độ; ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm để bổ sung cho dự án có khả năng giải ngân tốt, đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Nhiều cách làm sáng tạo đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đạt hiệu quả, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất, góp đất để giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Để giải ngân nguồn vốn nhanh, hiệu quả, địa phương xác định rõ nút thắt hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, ngay từ cuối tháng 12/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này trên địa bàn. Cùng với đó, bước vào những ngày đầu của năm mới 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành ở mức tốt nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.