Đề nghị cân nhắc mức phạt 5% doanh thu nếu vi phạm dữ liệu cá nhân

Về xử lý vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu, chỉnh lý theo hướng có thể quy định mức phạt tối đa đối với tổ chức, doanh nghiệp vi phạm, hoặc quy định mức phạt dựa trên số tiền lãi thu được và mức độ thiệt hại gây ra, thay vì mức phạt 1% đến 5% như phương án Chính phủ trình. 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 12/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Làm rõ thế nào là "dữ liệu cá nhân nhạy cảm"

Tham gia ý kiến thảo luận, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) cho rằng nội hàm của cụm từ "dữ liệu cá nhân nhạy cảm" trong dự thảo Luật chưa rõ nghĩa, còn định tính vì dữ liệu cá nhân theo người này là nhạy cảm nhưng với người khác lại không nhạy cảm.

Đại biểu lấy ví dụ tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án của ông Nguyễn Văn A bị lộ lọt khi ông A đang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty lớn, công ty đang kinh doanh làm ăn phát đạt, giá trị cổ phiếu rất cao.

Quang cảnh phiên thảo luận ở Tổ TP Hồ Chí Minh chiều 12/5. (Ảnh: VT)

Quang cảnh phiên thảo luận ở Tổ TP Hồ Chí Minh chiều 12/5. (Ảnh: VT)

Tuy nhiên, bà B lại tung tin nói ông A bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nguồn tin này gây tác động tiêu cực, làm cho giá trị cổ phiếu và số vốn hóa của công ty đó giảm sâu.

"Trên thực tế, ông A có bệnh thật, bà B cũng là người tung tin đúng sự thật. Song, nguồn tin đó lại gây thiệt hại lớn cho công ty. Vậy bà B tung tin ông A bị bệnh ung thư có bị cho là vi phạm pháp luật hay không?", đại biểu đặt vấn đề.

Do đó, đại biểu Tuấn đề nghị cần làm rõ nghĩa của cụm từ "thông tin nhạy cảm" ngay trong luật để đảm bảo tính khả thi.

Mức phạt 1% đến 5% doanh thu khó khả thi

Về xử lý vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật có nêu: "Áp dụng mức xử phạt hành chính từ 1% đến 5% doanh thu năm liền trước của tổ chức, doanh nghiệp có vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân".

Theo đại biểu Tuấn, quy định này khó khả thi, đặc biệt là với những doanh nghiệp mới thành lập đầu năm nhưng cuối năm vi phạm thì không thể xử phạt được. Hoặc cũng có trường hợp doanh nghiệp vi phạm xong bị giải thể trước khi phát hiện. Thậm chí có trường hợp doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận thấp, nếu xử phạt sẽ thua lỗ nặng.

Có cùng quan điểm, đại biểu Đỗ Đức Hiển (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, mức xử phạt như trên là quá nặng và không khả thi đối với doanh nghiệp, nhất là với các tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực thì 1-5% doanh thu là rất lớn.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý quy định này theo hướng có thể quy định mức phạt tối đa tương ứng với các lĩnh vực dữ liệu, công nghiệp công nghệ số. Trên cơ sở đó, Chính phủ quy định chi tiết mức phạt đối với từng hành vi vi phạm cụ thể, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, theo nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP Hồ Chí Minh). (Ảnh: VT)

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP Hồ Chí Minh). (Ảnh: VT)

Liên quan nội dung này, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP Hồ Chí Minh) đề xuất cân nhắc theo hướng quy định mức phạt dựa trên số tiền lãi thu được và mức độ thiệt hại gây ra, thay vì quy định mức phạt theo doanh thu như trong dự thảo.

Bổ sung quy định về thu thập, xử lý dữ liệu sức khỏe trong các ứng dụng y tế

Đối với quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến thông tin sức khỏe, bảo hiểm, tại khoản 2 Điều 31 dự thảo Luật nêu rõ: “Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe không cung cấp dữ liệu cá nhân cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dịch vụ bảo hiểm sức khỏe, trừ khi có yêu cầu bằng văn bản của chủ thể dữ liệu”.

Theo đại biểu Nguyễn Trí Thức (đoàn TP Hồ Chí Minh), trong quá trình hoạt động chuyên môn của ngành y, nhất là những trường hợp khẩn cấp, cấp cứu, hay chuyển tuyến, các bác sĩ khi hội chẩn đa số là rất gấp, có khi chỉ trao đổi trực tiếp qua điện thoại chứ không kịp chuẩn bị đủ giấy tờ.

Đại biểu Nguyễn Trí Thức (đoàn TP Hồ Chí Minh). (Ảnh: VT)

Đại biểu Nguyễn Trí Thức (đoàn TP Hồ Chí Minh). (Ảnh: VT)

"Trường hợp bệnh nhân hôn mê, hay không có người nhà ở đó, các bác sĩ ở hai cơ sở y tế buộc phải trao đổi, xử lý dữ liệu sức khỏe không phải chờ sự cho phép của bệnh nhân cũng như gia đình người bệnh. Nếu buộc phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu thì sẽ không kịp đáp ứng yêu cầu điều trị", đại biểu nêu thực tế.

Do vậy, đại biểu đoàn TP Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung quy định cho phép chia sẻ dữ liệu sức khỏe trong các trường hợp khẩn cấp, cấp cứu, hoặc cần hội chẩn chuyên môn mà không cần sự đồng ý của bệnh nhân. Điều này rất quan trọng vì liên quan mật thiết đến hoạt động y tế hằng ngày.

Bên cạnh đó, đại biểu Thức cũng cho biết, trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều dữ liệu sức khỏe được các ứng dụng y tế số thu thập, như nhịp tim, lượng đường trong máu, các chỉ số vận động... Tuy nhiên, trong dự thảo Luật chưa có quy định cụ thể về kiểm soát các nền tảng y tế số này.

Đại biểu đề xuất bổ sung quy định về việc thu thập, xử lý dữ liệu sức khỏe trong các ứng dụng y tế, bao gồm các tiêu chuẩn mã hóa, bảo mật khi lưu trữ dữ liệu sức khỏe trên ứng dụng, quy trình cấp quyền truy cập cho bên thứ 3 (bệnh viện hay bảo hiểm y tế), cơ chế người dùng kiểm soát dữ liệu của họ trên ứng dụng (quyền xóa dữ liệu, giới hạn thu thập thông tin), giúp bảo mật thông tin dữ liệu khi sử dụng các ứng dụng theo dõi sức khỏe cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk nhấn nút ra mắt Trung tâm dữ liệu tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát động phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 và ra mắt Trung tâm dữ liệu tỉnh

Chiều 16/4, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 và chính thức ra mắt Trung tâm dữ liệu của tỉnh.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải. (Ảnh: Nguyễn Vân)

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải nhận Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt

Chiều 16/4, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã được nhận Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt của Quỹ Alexander von Humboldt (Cộng hòa Liên bang Đức) vì những nghiên cứu Toán học xuất sắc.

Hình ảnh của Bộ nhận diện Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Khai thác ‘mỏ vàng’ sở hữu trí tuệ trong thể thao

Thể thao là một ngành công nghiệp không khói đem lại lợi nhuận khổng lồ nếu biết khai thác các giá trị vô hình của nó. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay (26/4) là: “Sở hữu trí tuệ và thể thao: Sẵn sàng-bắt đầu-đổi mới”.

Diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ".

Xây dựng “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong kỷ nguyên số

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là lực lượng đông đảo, góp phần tạo việc làm, duy trì sản xuất-kinh doanh và tạo sức sống cho nền kinh tế. Chuyển đổi số quốc gia chỉ thực sự đi vào chiều sâu khi khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi thành công.

Khách hàng đến xác thực thông tin thuê bao di động tại điểm giao dịch của VNPT Hà Nội.

Bắt đầu chuẩn hóa thông tin thuê bao di động theo quy định mới

Người dùng di động sẽ có tối đa 60 ngày (từ 15/4 đến 15/6) để tự xác thực thông tin thuê bao qua VNeID. Chính sách mới này cho phép người dân có thể tra cứu toàn bộ các số thuê bao đứng tên mình, từ đó xác nhận những số đang sử dụng và loại bỏ các số không do mình đăng ký hoặc không còn sử dụng qua VNeID.

Định giá tài sản trí tuệ: Điểm nghẽn không nằm ở pháp lý

Định giá tài sản trí tuệ: Điểm nghẽn không nằm ở pháp lý

Trong bối cảnh kinh tế số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, tài sản trí tuệ ngày càng giữ vai trò then chốt trong cấu trúc giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động định giá và thẩm định giá vẫn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt từ thị trường và dữ liệu.

Các diễn giả trao đổi tại sự kiện. (Ảnh: HNV)

Kết nối giáo dục đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia

Đối với Việt Nam, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những ưu tiên quốc gia trọng yếu. Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế là điều hết sức cần thiết. Việc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng bang Queensland (Australia) hợp tác là biểu hiện tích cực cho hợp tác hai bên.

Bảo vệ tài sản số: Thách thức lớn trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số

Bảo vệ tài sản số: Thách thức lớn trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số

Khi tài sản trí tuệ chuyển sang môi trường số, ranh giới bảo vệ không còn nằm ở không gian vật lý mà phụ thuộc vào khả năng kiểm soát truy cập và dữ liệu. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Dũng, CEO Techcity, cho rằng năng lực bảo vệ tài sản số đang trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp.