Đề án thí điểm xây dựng “Làng thông minh” tại Bình Dương đạt kết quả tích cực

Ngày 6/9, tại thành phố Tân Uyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng “Làng thông minh” trên địa bàn xã Bạch Đằng (thành phố Tân Uyên) và công bố Quyết định công nhận xã Bạch Đằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Quyết định công nhận và phần thưởng cho xã Bạch Đằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Quyết định công nhận và phần thưởng cho xã Bạch Đằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa.

Năm 2019, xã Bạch Đằng được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện kế hoạch thí điểm xây dựng “Làng thông minh” trên địa bàn xã Bạch Đằng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, năm 2022 Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên) phê duyệt Đề án “Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng thí điểm Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng”.

Qua 3 năm triển khai, với sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, sự phối hợp của các sở, ngành; sự quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên; sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân xã Bạch Đằng đã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; chuyển biến mạnh mẽ những giá trị cốt lõi về kinh tế-văn hóa mà nông thôn mới kiểu mẫu, làng thông minh đem lại cho người dân, xây dựng xã Bạch Đằng thành nơi đáng sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đến nay, xã Bạch Đằng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa năm 2023. Đối với nhiệm vụ thí điểm xây dựng làng thông minh, xã Bạch Đằng đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhiều giải pháp công nghệ được chuyển giao, ứng dụng vào hoạt động sản xuất và đời sống của người dân.

Hiện xã Bạch Đằng đã triển khai được 29/39 chỉ tiêu xã nông thôn mới thông minh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thu nhập bình quân của người dân xã Bạch Đằng đạt 88 triệu đồng/năm.

Nhiều nhiệm vụ và giải pháp tập trung về hạ tầng được đầu tư đồng bộ tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, đời sống và thuận lợi để triển khai các ứng dụng thông minh; về văn hóa-xã hội tăng cường liên kết và tích hợp các dự án có liên quan đến kế hoạch làng thông minh; chú trọng phát huy vai trò trung tâm của người dân trong giải quyết các vấn đề bức xúc của cộng đồng tại địa phương; về quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ 3 hoặc 4…

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án thí điểm xây dựng “Làng thông minh” và xây dựng xã Bạch Đằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án thí điểm xây dựng “Làng thông minh” và xây dựng xã Bạch Đằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Qua chương trình, đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới đem lại hiệu quả. Với vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, trên địa bàn xã đã vận động thực hiện đầu tư 37 tuyến đường bê-tông nhựa nóng và 13 tuyến đường ngõ xóm xi-măng với tổng kinh phí xã hội hóa trên 4,5 tỷ đồng từ nhân dân đóng góp. Nhiều mô hình đi vào thực tiễn như: mô hình phân loại rác thải tại nguồn, mô hình “làm cho ấp sạch hơn”, mô hình tuyến đường kiểu mẫu, mô hình xóm ấp nghĩa tình…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chúc mừng xã Bạch Đằng đã xuất sắc được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa và những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai xây dựng thí điểm làng thông minh trong bối cảnh chưa có mô hình thực tế, chưa có tiêu chí hướng dẫn hay quy định cụ thể.

Đây chính là sự nỗ lực của tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Bạch Đằng bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng nhằm hướng đến mục tiêu là nơi đáng sống, thân thiện với thiên nhiên môi trường, vừa là nơi phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch sinh thái, trở thành một biểu tượng xanh cho tỉnh công nghiệp Bình Dương, là mô hình mẫu để tổ chức nhân rộng cho các xã khác.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và tổng hợp các bài học kinh nghiệm đã đúc kết sau 3 năm triển khai làng thông minh của xã Bạch Đằng để chia sẻ, nhân rộng cho các địa phương có điều kiện thích hợp và kế hoạch xây dựng làng thông minh trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã trao Quyết định công nhận xã Bạch Đằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa năm 2023; trao thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh cho xã nông thôn mới kiểu mẫu Bạch Đằng.

Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án thí điểm xây dựng “Làng thông minh” và xây dựng xã Bạch Đằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.