Bình Dương tổ chức Hội thi Cán bộ Tuyên giáo giỏi lần II

Ngày 14/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội thi Cán bộ Tuyên giáo giỏi tỉnh Bình Dương lần thứ II, năm 2024; trao giải Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và Họp mặt cán bộ ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Dương.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh trao các giải thưởng Hội thi Cán bộ Tuyên giáo giỏi tỉnh Bình Dương lần thứ II năm 2024.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh trao các giải thưởng Hội thi Cán bộ Tuyên giáo giỏi tỉnh Bình Dương lần thứ II năm 2024.

Hội thi Cán bộ Tuyên giáo giỏi tỉnh Bình Dương lần thứ II năm 2024 với hình thức mới nhằm phát huy sự năng động, sáng tạo của cán bộ làm công tác tuyên giáo, thông qua việc xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình hay, các sản phẩm truyền thông mạng xã hội hiệu quả.

Từ đó làm đa dạng, phong phú, sâu sắc hơn về nội dung tuyên truyền, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Nhiều cá nhân nhận giải thưởng Hội thi Cán bộ Tuyên giáo giỏi tỉnh Bình Dương và Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11.

Nhiều cá nhân nhận giải thưởng Hội thi Cán bộ Tuyên giáo giỏi tỉnh Bình Dương và Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11.

Tham dự Hội thi Cán bộ Tuyên giáo giỏi tỉnh Bình Dương lần thứ II năm 2024 có 20 đơn vị đến từ Ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh.

Ban Giám khảo hội thi đã xét chọn 5 mô hình và 3 sản phẩm truyền thông hiệu quả trên mạng xã hội tham gia thuyết trình tại vòng chung khảo.

Tại hội thi, các cơ quan, đơn vị đã giới thiệu, thuyết minh về mô hình trong lĩnh vực tuyên giáo đã được triển khai hiệu quả tại địa phương, đơn vị như: Mô hình “Cà-phê sáng-trao đổi với nhân dân” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Dầu Một; mô hình “Không gian văn hóa Bác Hồ” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Dĩ An; mô hình “Gần dân, sát việc” của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bàu Bàng…

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân.

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân.

Cùng với hiệu quả thiết thực từ các mô hình, sản phẩm truyền thông, phần thi thuyết trình được Ban Tổ chức rất chú trọng bởi ý nghĩa thiết thực trong việc rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị; tác phong “nói đúng, nói trúng và thuyết phục; viết thạo, hay và sắc sảo” mà mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng cần phải có.

Đối với Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, qua 5 tháng triển khai Ban Tổ chức đã nhận được 209 bài dự thi ở các hạng mục như: Thiết kế ấn phẩm tài liệu tuyên truyền dưới dạng đồ họa, thiết kế sản phẩm tuyên truyền dưới dạng video, xây dựng kịch bản tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm, thơ, nhạc….

Kết quả cuộc thi, ở Hội thi Cán bộ Tuyên giáo giỏi tỉnh Bình Dương lần thứ II, năm 2024, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Dĩ An, đơn vị xuất sắc ở phần thi mô hình trong lĩnh vực Tuyên giáo; giải Nhì thuộc về Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bàu Bàng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; giải Ba được trao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Dầu Một, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân Uyên và Ban Tuyên giáo Thành ủy Bến Cát.

Ở phần thi Sản phẩm truyền thông mạng xã hội, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Tân Uyên; giải Nhì thuộc về Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cao-su Dầu Tiếng; giải Ba được trao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân Uyên.

Đối với phần thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức đã trao 29 giải cá nhân và 3 giải tập thể đạt giải ở 3 hạng mục: Thiết kế ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền dưới dạng đồ họa (infographic); hạng mục giải Thiết kế sản phẩm tuyên truyền dưới dạng video; hạng mục Xây dựng kịch bản tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm, kịch ngắn; thơ, nhạc …

Đối với Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, tiểu phẩm: “Thằng tý kết nạp Đảng” do thí sinh Đỗ Kim Hằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Lập, huyện Dầu Tiếng thực hiện xuất sắc đạt giải Nhất ở hạng mục Xây dựng kịch bản tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm; Ban Tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 19 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc ở các hạng mục còn lại.

Dịp này, nhằm ghi nhận đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng, thừa ủy quyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 8 cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.