Đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân

Sau nhiều ngày tháng miệt mài bám trụ công địa, huy động cao cả về thiết bị và nhân lực, hàng loạt dự án giao thông, nhất là các công trình trọng điểm đã bứt phá mạnh mẽ về tiến độ thi công và giải ngân.
Trên công trường dự án đường cao tốc bắc-nam đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.
Trên công trường dự án đường cao tốc bắc-nam đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 9 trở đi, nhiều công trường giao thông bước vào mùa mưa, nhịp độ triển khai đang có chiều hướng giảm nhẹ.

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu chủ đầu tư/ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu lên phương án triển khai hiệu quả các hạng mục có khối lượng lớn, tập kết đầy đủ vật liệu, tranh thủ thời tiết thuận lợi, duy trì nhịp độ thi công, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Tăng tốc tiến độ

Là đoạn tuyến có tổng mức đầu tư và quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn II (2021-2025), dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn dài hơn 88 km, qua địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tăng tốc thi công các hạng mục nền đường, cầu, hầm đường bộ xuyên núi, nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 20.500 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 14.500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư, được tổ chức, quản lý theo hình thức tổng thầu.

Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 Lê Thắng cho biết, theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành năm 2026, song thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải tại lễ phát động thi đua “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc bắc-nam vào năm 2025”, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tập trung cao độ nguồn lực để đưa dự án về đích trong năm 2025.

Ban đang chỉ đạo nhà thầu tăng tốc thi công đắp nền đường ở một số vị trí trũng thấp xung yếu, đạt cao độ yêu cầu trước ngày 30/9 tới, khi mùa mưa lũ đến.

“Ngay sau lễ phát động, Ban và nhà thầu đã đề xuất thay đổi một số biện pháp tổ chức thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ hầm số 3 (kế hoạch hoàn thành ngày 30/9/2026) xong trước ngày 31/12/2025, đồng bộ với các dự án thành phần khác. Ban yêu cầu Tập đoàn Ðèo Cả dốc toàn lực vào dự án này theo mốc thi đua của Chính phủ đã đề ra”, ông Lê Thắng khẳng định.

Trên toàn công trường, các nhà thầu triển khai 50 mũi thi công, huy động hơn 4.000 nhân sự, hơn 1.750 máy móc thiết bị tham gia thi công. Cả ba gói thầu của dự án đều tổ chức thi công ba ca, bốn kíp; riêng các hạng mục hầm, nhà thầu thi công liên tục; các kỹ sư, công nhân thay ca nhau làm việc trên công trường không ngừng nghỉ.

Ông Bùi Nhật Hiển, Giám đốc Ban điều hành dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn cho hay, thời điểm này, các nhà thầu đang huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị, vật tư, nhân lực tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. “Với sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị thi công, sự hỗ trợ đồng lòng của chính quyền và người dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, dự án cam kết sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra và sớm đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2025”, ông Hiển khẳng định.

Việc tăng tốc tiến độ trong gần chín tháng qua của dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đóng góp rất lớn vào kết quả giải ngân của Ban Quản lý dự án 2, trong khi các dự án khác như “Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc”, “Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên” của ban đang gặp nhiều vướng mắc về mặt bằng và do thời tiết. Tăng tốc giải ngân ở dự án có tiến độ tốt, Ban Quản lý dự án 2 đã đề nghị bổ sung 815 tỷ đồng cho dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

“Nước rút” giải ngân

Những ngày cuối tháng 9, tại gói thầu XL02 thuộc dự án đường cao tốc bắc-nam đoạn Vân Phong-Nha Trang, gần 600 kỹ sư, công nhân và hơn 300 đầu máy, thiết bị của Tập đoàn Sơn Hải vẫn tranh thủ thời gian chạy đua tiến độ, phấn đấu “cán đích” vào dịp 30/4/2025 tới.

Từ khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua 500 ngày đêm đến nay, Sơn Hải đã huy động nhân lực tăng gấp 2 lần, số lượng máy móc, thiết bị tăng gấp 1,3 lần, duy trì tổ chức thi công ba ca, bốn kíp, trung bình sản lượng thực hiện của nhà thầu đạt 90 tỷ đồng/tháng, tăng gấp 1,5 lần so với trước thời điểm phát động. Theo Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 Lê Quốc Dũng, năm 2024, Vân Phong-Nha Trang là một trong hai dự án có kết quả giải ngân tốt nhất của ban. Dự án đã được bổ sung vốn hai đợt với tổng giá trị gần 900 tỷ đồng.

Theo Vụ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2024, Bộ Giao thông vận tải được giao kế hoạch vốn đầu tư công 71.284 tỷ đồng và đang đề nghị bổ sung 2.954 tỷ đồng kế hoạch năm 2024 cho các dự án nhóm B đang thiếu vốn; bổ sung 1.240 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Tổng kế hoạch giải ngân năm 2024 của Bộ khoảng 75.478 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của Bộ ước đạt hơn 40.000 tỷ đồng, phần lớn tập trung ở các dự án đường cao tốc bắc-nam.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết như: Hệ thống an toàn giao thông, tập kết vật liệu cấp phối, nhựa đường,... chủ động thi công ngay khi thời tiết thuận lợi.

Với đà đẩy nhanh tiến độ tại các dự án trong những tháng cuối năm, cùng với việc được bổ sung hơn 13.000 tỷ đồng vốn ngân sách, ước tính trong năm nay, Bộ Giao thông vận tải có thể giải ngân khoảng 74.680 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch vốn được giao lần đầu.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thường xuyên đi kiểm tra hiện trường, trực tiếp điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn; chỉ đạo chủ đầu tư, tư vấn, các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, nguồn tài chính, tăng ca, tăng kíp thi công để đẩy nhanh tiến độ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ có các chỉ đạo tháo gỡ, nhất là trong giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu các dự án khu vực phía nam.

Bộ đã yêu cầu chủ đầu tư/ban quản lý dự án đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị với kết quả giải ngân; đồng thời, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, kiên quyết chấn chỉnh các nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực, làm ảnh hưởng đến tiến độ. Những nhà thầu không đáp ứng sẽ bị cảnh cáo, khiển trách, thậm chí điều chuyển khối lượng, chấm dứt hợp đồng, nhất là tại các công trình trọng điểm.

Lãnh đạo Vụ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, số vốn phải giải ngân các tháng cuối năm còn lớn (hơn 35.000 tỷ đồng), trong điều kiện thời tiết cuối năm bất lợi, một số dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khó khăn về mỏ vật liệu xây dựng,... sẽ tiềm ẩn thách thức đối với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của ngành giao thông trong năm 2024.

Vụ sẽ theo dõi tình hình giải ngân, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ điều chuyển linh hoạt vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân nhanh. Các đơn vị trong ngành được yêu cầu lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý, xác định “đường găng” giải ngân đối với từng dự án.

Trong bối cảnh sức ép tiến độ thực hiện, giải ngân rất căng thẳng, tại nhiều cuộc họp gần đây, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đặc biệt nhấn mạnh: Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu của ngành giao thông.

Các ban quản lý dự án có khả năng đẩy nhanh tiến độ phải bổ sung đăng ký theo nhu cầu, quan điểm của Bộ là không hạn chế khối lượng đăng ký bổ sung.

Vì vậy, các chủ đầu tư cần đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn (2021-2025), riêng các dự án đường cao tốc bắc-nam (giai đoạn II), các dự án đường cao tốc trục ngang như Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hòa-Vũng Tàu... cần phải giám sát tiến độ giải ngân hằng tháng để điều chỉnh linh hoạt, kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.