Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến giao thông vào vùng sạt lở Trà Leng

Đợt mưa bão cuối tháng 10/2020 đã gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng các tuyến giao thông ở xã Trà Leng, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Sau thiên tai, với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn, tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My đã bắt tay vào công cuộc tái thiết, nhất là tu sửa các công trình giao thông tại đây.
Tuyến ĐH1.NTM thi công vẫn còn nhiều đoạn dở dang, ngắt quãng.
Tuyến ĐH1.NTM thi công vẫn còn nhiều đoạn dở dang, ngắt quãng.

Cùng với tuyến Đ1K8, tuyến ĐH1.NTM nối Quốc lộ 40B dài khoảng 15km là trục giao thông quan trọng đi vào trung tâm xã Trà Leng, đến nay, đang được khẩn trương thi công nhưng với nhiều lý do khác nhau tiến độ của dự án vẫn còn chậm so với kế hoạch ban đầu.

Chậm tiến độ so với kế hoạch

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến ĐH1.NTM dẫn vào trung tâm xã Trà Leng, huyện Nam Trà My có nhiều đoạn đang được thi công dở dang, ngắt quãng khiến giao thông đi lại gặp nhiều trở lại.

Đáng chú ý, tại vị trí xảy ra sạt lở ở Nóc Ông Đề vào cuối tháng 10/2020, để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại nên trong phương án thiết kế tuyến đường có xây dựng một cây cầu. Nhưng sau gần 3 năm thi công, cây cầu chỉ mới hoàn thành có 4 mố trụ với các dầm cầu cũng đã được gác lên.

Cây cầu ở Nóc Ông Đề vẫn đang được thi công dở dang.

Cây cầu ở Nóc Ông Đề vẫn đang được thi công dở dang.

Tương tự như cây cầu ở Nóc Ông Đề, vào gần trung tâm xã có thêm một cây cầu nữa. Theo quan sát của chúng tôi, cây cầu này hiện chỉ có một mố trụ, bên còn lại đơn vị thi công đang hoàn thiện phần khung sắt.

Đơn vị thi công đang hoàn thiện khung sắt mố cầu cho cây cầu còn lại nối vào trung tâm xã Trà Leng.

Đơn vị thi công đang hoàn thiện khung sắt mố cầu cho cây cầu còn lại nối vào trung tâm xã Trà Leng.

Ông Hồ Văn Lơn ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My cho biết, sau đợt sạt lở được nhà nước quan tâm đầu tư, sửa chữa lại đường sá thì bà con rất vui mừng. Nhưng đã hơn 3 năm rồi mà đường vẫn chưa xong, nhiều chỗ đang làm dở dang, ngắt quãng nên rất bất tiện trong việc đi lại. “Hy vọng đơn vị thi công có phương án hoàn thành nhanh tuyến đường để người dân đi lại an toàn”, ông Hơn nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Leng Lê Đình Lực cho hay, đường ĐH1.NTM đã qua 3 năm thi công nhưng vẫn chưa hoàn thành khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Địa phương mong muốn sớm hoàn thành tuyến đường này để cho bà con đi lại được an tâm. “Chủ đầu tư, đơn vị thi công trong thời gian này cần khẩn trương huy động nhân lực, trí lực, vật lực để bảo đảm tiến độ hoàn thành tuyến đường trước khi sắp xếp đơn vị hành chính mới”, ông Lực hy vọng.

Khẩn trương hoàn thành trước 30/6/2025

Theo Ban quản lý dự án-quỹ đất-đô thị huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, công trình đường giao thông ĐH1.NTM từ Quốc lộ 40B vào Ủy ban nhân dân xã Trà Leng có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 140 tỷ, phần còn lại do ngân sách huyện đối ứng.

Dự án được khởi công vào ngày 9/12/2021, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Đến nay, tổng khối lượng thi công hoàn thành dự kiến đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng xây lắp.

Đơn vị thi công đang gấp rút thi công hoàn thành tuyến đường ĐH1.NTM trước 30/6/2025.

Đơn vị thi công đang gấp rút thi công hoàn thành tuyến đường ĐH1.NTM trước 30/6/2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết, công trình bị chậm tiến độ là do xin thay đổi thiết kế trong thi công cây cầu ngay vị trí xảy ra sạt lở tại Nóc Ông Đề vào cuối tháng 10/2020. Với kết cấu địa chất yếu nên phải chuyển sang khoan cọc nhồi. Ngoài ra, do thay đổi Luật Đất đai mới nên công tác đền bù giải phóng mặt bằng bị chậm, chưa bàn giao cho đơn vị thi công.

“Huyện đã xin tỉnh cho gia hạn tiến độ và đã yêu cầu đơn vị thi công ký cam kết phải hoàn thành công trình trước 30/6/2025. Địa phương cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng vật liệu đầu vào để công trình được bảo đảm. Đồng thời giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, đền bù giải phóng mặt bằng và sẵn sàng có biện pháp xử lý nếu có tình trạng chây ì trong thi công”, ông Mẫn nói.

Đến nay, tổng khối lượng thi công hoàn thành tuyến đường ĐH1.NTM dự kiến đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng xây lắp.

Đến nay, tổng khối lượng thi công hoàn thành tuyến đường ĐH1.NTM dự kiến đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng xây lắp.

Nhanh chóng khắc phục đường giao thông vào vùng sạt lở là nhiệm vụ cấp bách và được ưu tiên hàng đầu nhằm nhanh chóng giúp tái thiết, ổn định cuộc sống cho nhân dân sau thiên tai. Việc chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nhưng chủ đầu tư cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong giám sát thi công công trình và thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Có như vậy thì những công trình, dự án mới bảo đảm tiến độ đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.