Dở dang các tuyến đường khắc phục hậu quả thiên tai

Cơn bão số 9 vào cuối tháng 10/2020 đã gây nhiều hậu quả nặng nề cho các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Sau thiên tai, với sự hỗ trợ từ nguồn vốn của Trung ương và tỉnh Quảng Nam, huyện Phước Sơn bắt tay vào công cuộc tái thiết, tu sửa các công trình giao thông với mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, đã gần 5 năm, nhưng những công trình vẫn đang ngổn ngang vì chậm tiến độ.
Cầu Ván trên tuyến ĐH2 nối xã Phước Công đi xã Phước Lộc thi công dở dang.
Cầu Ván trên tuyến ĐH2 nối xã Phước Công đi xã Phước Lộc thi công dở dang.

Những ngày cuối tháng 3, trên trục giao thông ĐH1, ĐH2, ĐH5, ĐH6 dẫn vào các xã ở vùng núi cao huyện Phước Sơn, trên các công trình thi công các tuyến đường không có bóng dáng công nhân, những phương tiện máy móc phục vụ thi công “đắp chiếu” dừng hoạt động tại các bãi tập kết. Đơn cử, tại cây cầu Ván trên tuyến ĐH2 nối xã Phước Công đi xã Phước Lộc được khởi công vào năm 2022, dự kiến hoàn thành vào cuối 2024, nhưng đến nay, chỉ mới thi công được bốn mố trụ, dầm, các hạng mục còn lại vẫn phải chờ đợi.

Ông Hồ Văn Long, xã Phước Lộc cho biết: Các tuyến giao thông ra vào xã đã được triển khai từ lâu, nhưng thi công quá chậm, đất đá ngổn ngang khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chị Hồ Thị Hà, xã Phước Thành bức xúc: “Đường mùa nắng bụi mù mịt, mùa mưa mặt đường nhầy nhụa, trơn trượt. Hy vọng đơn vị thi công có phương án hoàn thành nhanh các tuyến đường để người dân đi lại an toàn”.

Địa bàn huyện Phước Sơn hiện có hơn 1.900 hộ nghèo với 8.673 nhân khẩu. Riêng ba xã: Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc hiện có 571 hộ nghèo với 2.593 nhân khẩu. Sau trận thiên tai nặng nề vào cuối tháng 10/2020, nhiều hộ gia đình không có nguồn thu nhập khi phần lớn diện tích đất sản xuất bị vùi lấp, nguy cơ tái nghèo rất cao. Thêm nữa, đường sá thi công ì ạch, chậm tiến độ, cản trở kế sinh nhai của người dân nơi đây.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc Lưu Huyền Thoại cho biết, đường sá hư hỏng, chưa hoàn thành đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân, nhiều mặt hàng vận chuyển đến trung tâm xã đã đội giá lên rất cao. Trong khi đó, các loại nông sản của người dân làm ra: như chuối, thơm, sắn, bắp… cũng tiêu thụ khó khăn khi bị thương lái ép giá vì lý do đường sá. Đây là trăn trở của người dân xã Phước Lộc nói riêng và các xã như Phước Kim, Phước Thành nói chung khi những tuyến đường giao thông thi công dang dở.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn Lê Quang Trung, khối lượng công việc chỉ mới đạt được 50% so với hợp đồng đã ký kết. Một số nhà thầu tham gia liên doanh không đạt theo yêu cầu. Công tác chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu cũng như chỉ đạo, điều hành công việc trên công trường chưa quyết liệt, dẫn đến thi công chậm tiến độ.

Các dự án, nhất là khôi phục, sửa chữa các tuyến đường qua các xã vùng cao huyện Phước Sơn đã được triển khai với kinh phí gần 700 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay, hầu hết các dự án đều rơi vào tình trạng chung đó là chậm tiến độ và phải xin gia hạn thời gian hoàn thành dự án. Có thể kể đến các dự án như: Dự án khôi phục, tái thiết tuyến đường ĐH1.PS (đoạn xã Phước Kim đi xã Phước Thành) có chiều dài 13,56 km, thời gian thi công 1.000 ngày, khởi công hồi tháng 1/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2024 với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, nhưng đến nay khối lượng thực hiện mới đạt hơn 53% giá trị hợp đồng; Dự án khôi phục, tái thiết tuyến đường ĐH2.PS (đoạn xã Phước Thành đi xã Phước Lộc) dài 8,37 km, thời gian thi công 970 ngày, khởi công hồi tháng 5/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024 với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 150 tỷ đồng, nhưng đến nay khối lượng thực hiện dự án chỉ mới đạt hơn 55% giá trị hợp đồng; còn với Dự án khôi phục, tái thiết tuyến đường ĐH5.PS (đoạn từ xã Phước Công đi xã Phước Lộc) có chiều dài 9,25 km, thời gian thi công 975 ngày, khởi công hồi tháng 4/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024 với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, nhưng đến nay khối lượng giải ngân mới đạt hơn 37% giá trị hợp đồng.

Các tuyến giao thông nối các xã Phước Chánh đi xã Phước Năng cũng được phê duyệt 90 tỷ đồng, nhưng đến giữa tháng 3/2025 mới thực hiện được hơn 5% giá trị hợp đồng.

Ngoài ra, các tuyến giao thông nối các xã Phước Chánh đi xã Phước Năng cũng được phê duyệt 90 tỷ đồng, nhưng đến giữa tháng 3/2025 mới thực hiện được hơn 5% giá trị hợp đồng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn Trần Hồng Quân thừa nhận, các dự án khôi phục, tái thiết các tuyến ĐH1.PS, ĐH2.PS, ĐH5.PS trên địa bàn huyện đều bị chậm tiến độ, chưa bảo đảm theo hợp đồng đã ký kết và chưa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn Lê Quang Trung, các dự án khôi phục các tuyến ĐH1, ĐH2 và ĐH5 có khối lượng công việc rất nhiều, nhưng không đầu tư theo công trình khẩn cấp, cho nên toàn bộ thủ tục phải thực hiện theo quy trình. Đến cuối năm 2021, huyện Phước Sơn mới hoàn thành thủ tục cho đấu thầu và ký kết hợp đồng thi công.

“Việc chậm hoàn thành các tuyến ĐH có trách nhiệm của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện. Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn sẽ cho gia hạn thời gian thực hiện các dự án đến ngày 30/7/2025. Đến thời điểm đó, nếu không hoàn thành, thì chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công”, ông Lê Quang Trung thông tin thêm.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam về báo cáo các công trình, dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, lãng phí, ngày 18/2/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 32/BC-UBND. Theo đó, đối với các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, hiện có 59 dự án đang ở trạng thái không sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả hoặc không hiệu quả; có 55 dự án đang ở trạng thái chậm tiến độ; có 12 dự án đang ở trạng thái dừng thực hiện và 1 dự án đã phê duyệt quyết toán, nhưng chưa thu hồi được số vốn thanh toán vượt quyết toán. Với tổng mức đầu tư cho 127 dự án này lên đến hơn 3.250 tỷ đồng.

Riêng đối với các công trình trên địa bàn huyện Phước Sơn, theo cam kết sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2024, thế nhưng sau nhiều lần gia hạn tiến độ, mới đây nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chốt hạn cuối cùng để hoàn thành vào ngày 31/12/2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho rằng, các dự án ở huyện Phước Sơn đã tiến hành được hơn bốn năm, nhưng tiến độ thi công còn rất chậm, cần phải xem lại năng lực thi công của các nhà thầu và trách nhiệm của chủ đầu tư. Huyện Phước Sơn cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc thi công.

“Tỉnh đã cho gia hạn thời gian kéo dài sang cuối năm 2025, nhưng nếu chủ quan thì chắc chắn sẽ không hoàn thành và sẽ bị xem xét lại trách nhiệm. Địa phương dù có đưa ra nhiều nguyên nhân, nhưng cũng không thể để các dự án kéo dài gây bức xúc trong nhân dân”, ông Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.