Đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội cho công nhân

Những năm gần đây, tỉnh Nghệ An trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của cả nước. Năm 2024, địa phương này thu hút gần 1,75 tỷ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố. Với sự phát triển nhanh chóng về công nghiệp, nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động ngày càng tăng cao, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội; trong đó có 19.500 căn nhà ở cho công nhân. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế đang triển khai, nếu không có giải pháp quyết liệt để thúc đẩy tiến độ các dự án, mục tiêu này khó trở thành hiện thực.
Khu ký túc xá dự án Nhà máy Luxshare-ICT Nghệ An tại Khu công nghiệp VSIP, quy mô 2.055 phòng.
Khu ký túc xá dự án Nhà máy Luxshare-ICT Nghệ An tại Khu công nghiệp VSIP, quy mô 2.055 phòng.

Số lượng còn khiêm tốn

Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An hiện có 322 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư 185.088,05 tỷ đồng. Trong đó, có 224 dự án trong nước và 98 dự án FDI. Tổng số công nhân, người lao động đang làm việc ở các khu này hơn 46.000 người.

Thời gian qua, một số khu ký túc xá và nhà lưu trú công nhân được các doanh nghiệp đầu tư xây dựng. Cụ thể, tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Khu ký túc xá dự án Nhà máy Luxshare-ICT Nghệ An quy mô 2.055 phòng lưu trú, đáp ứng lưu trú cho khoảng 8.220 công nhân, hiện đã có 1.521 công nhân lưu trú. Khu ký túc xá của Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision Việt Nam, diện tích 2,865 ha, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 1.200 công nhân. Nhà lưu trú công nhân Luxshare-ICT Nghệ An I, quy mô khoảng 0,33 ha, hơn 1.100 chỗ ở…

Tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Khu ký túc xá dự án Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô-tô Ju Teng, đáp ứng lưu trú cho khoảng 20.000 công nhân đang trong quá trình đầu tư xây dựng. Các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi về nơi ở để công nhân, người lao động yên tâm làm việc. Tuy vậy, với hơn 46.000 công nhân, người lao động thì số lượng nhà ở này còn rất khiêm tốn.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết: Tính đến nay Khu kinh tế Đông Nam có bốn dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, đáp ứng chỗ ở cho gần 23.000 người. Thế nhưng, trong bốn dự án này, chỉ có một dự án đang triển khai thi công, đó là khu nhà ở xã hội cho công nhân tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, với diện tích 3,48 ha, do Công ty cổ phần địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư. Dự án đáp ứng chỗ ở cho gần khoảng 1.800 công nhân, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Đối với ba dự án còn lại, sau nhiều năm vẫn đang tiến hành các thủ tục đầu tư. Cụ thể: Dự án khu nhà ở xã hội cho công nhân tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, diện tích 3 ha do Công ty cổ phần Xi-măng Sông Lam làm chủ đầu tư, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 850 công nhân; dự án khu nhà ở xã hội cho công nhân tại xã Nghi Thuận và Nghi Long, huyện Nghi Lộc, diện tích 10,825 ha, do Công ty cổ phần điện mặt trời Miền Trung MK làm chủ đầu tư, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 9.970 công nhân; dự án khu nhà ở xã hội cho công nhân vị trí tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, diện tích 9,21 ha do Công ty cổ phần Thương mại quốc tế BMC làm chủ đầu tư, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 9.780 công nhân.

Việc các doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng các khu ký túc xá, lưu trú cho công nhân, người lao động công ty của mình chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Do đó, phần lớn công nhân đều phải thuê trọ ở ngoài. Việc phải thuê phòng trọ bên ngoài phát sinh một khoản chi phí lớn, kéo theo đó là điều kiện ăn ở, an ninh trật tự không bảo đảm.

Tại Khu công nghiệp VSIP ở huyện Hưng Nguyên, mỗi tháng anh Trần Văn Khôi (quê ở huyện Yên Thành) và anh Hoàng Văn Quân (quê ở huyện Diễn Châu) phải chi phí mỗi người hơn một triệu đồng/tháng để thuê phòng trọ (trong đó Công ty TNHH công nghệ Kersen hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng).

Còn chị Lương Thị Tuyết (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và bạn mình, dù lương tháng chưa đến sáu triệu đồng, nhưng phải thuê căn phòng chỉ khoảng 10 m2 với giá 1,2 triệu đồng (chưa tính tiền điện, nước). Đối với các cặp vợ chồng đều là công nhân thì hầu hết phải thuê trọ ngoài.

"Nếu hai vợ chồng làm cùng công ty thì vẫn được bố trí ở ký túc, nhưng hai người ở hai khu riêng, rất bất tiện. Đó là chưa kể ở ký túc xá công ty thì không được nấu ăn, rồi con cái nữa nên vợ chồng em đành phải chấp nhận tốn kém ra thuê trọ ngoài…", anh Nguyễn Trọng Sáng (huyện Thanh Chương) chia sẻ.


Có hơn 46 nghìn công nhân, lao động đang làm việc tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An.
Có hơn 46 nghìn công nhân, lao động đang làm việc tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An.

Nhiều điểm nghẽn chờ khơi thông

Chia sẻ về nguyên nhân khiến kết quả nhà ở xã hội cho công nhân cách khá xa so mục tiêu đề ra, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết: Tại một số khu công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế Đông Nam hoặc các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam nhưng có vị trí độc lập, không gắn liền với các khu chức năng dịch vụ, đô thị, việc bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân nằm liền kề khu công nghiệp còn bị động, phụ thuộc nhiều vào quá trình lập quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xã và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Hầu hết các dự án nhà ở xã hội cho công nhân chủ yếu được triển khai xây dựng tại các khu vực chưa được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch xây dựng các khu chức năng đã được phê duyệt. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà ở cho công nhân, bởi việc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối ngoại bị hạn chế.

Bên cạnh đó, các dự án nhà ở xã hội cho công nhân đã và đang triển khai thực hiện đều có vị trí tiếp giáp các trục giao thông chính như N5 và D4 trong Khu kinh tế Đông Nam, nhưng sau khi các tuyến đường này được nâng cấp thành các tuyến quốc lộ, việc đấu nối dự án với các tuyến quốc lộ này không nằm trong quy hoạch đấu nối, không bảo đảm về khoảng cách theo quy định hoặc thủ tục đấu nối kéo dài, dẫn đến các thủ tục liên quan tiếp theo cho dự án bị ảnh hưởng theo.

Ngoài ra, theo báo cáo của các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, hiện nay việc tiếp cận nguồn vốn vay 120 nghìn tỷ đồng theo Chương trình thuộc Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" còn nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt thủ tục pháp lý tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng có liên quan.

Từ thực tế nêu trên, để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam kiến nghị tỉnh cần ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách để thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối ngoài hàng rào các dự án nhà ở xã hội công nhân. Cùng với đó, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan chủ động hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với khu vực chưa có quy hoạch phân khu xây dựng, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành xem xét cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định địa điểm thực hiện dự án nhà ở xã hội công nhân theo các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, hoặc quy hoạch vùng huyện và quy hoạch chung xã (đã có định hướng quy hoạch đất ở).

Bên cạnh đó, cần có phương án giải quyết về đấu nối giao thông đối ngoại cho các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp Nghệ An đã được cấp phép đầu tư trước khi các tuyến đường tiếp giáp dự án được nâng cấp lên quốc lộ; cần có giải pháp thúc đẩy giải ngân đối với nguồn vốn vay 120 nghìn tỷ đồng…

Liên quan đến giải ngân gói 120 nghìn tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Thu Thu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có ba dự án đáp ứng điều kiện pháp lý để được tiếp cận vay vốn theo Nghị quyết số 33/NQ-CP, ngày 11/3/2023, đó là: Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc do Công ty cổ phần địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư; dự án cải tạo Khu A Khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh do Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Dầu khí Quang Trung làm chủ đầu tư và dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư. Trong ba dự án nêu trên, dự án do Công ty cổ phần địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư đang được Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Nghệ An cấp tín dụng thương mại để thực hiện dự án với hạn mức tín dụng là 220 tỷ đồng; dư nợ tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 81,14 tỷ đồng. Hiện tại, gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa phát sinh dư nợ.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.

Đội ngũ kỹ thuật VNPT Lâm Đồng tiến hành lắp đặt hệ thống internet phục vụ bầu cử tại xã vùng sâu Tà Năng.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ bầu cử

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...