Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nằm sát sông Đồng Nai nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất lớn.
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nằm sát sông Đồng Nai nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất lớn.

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Để chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, hiện tỉnh Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trở thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ hiện đại trong thời gian gần. Việc di dời các doanh nghiệp ra khỏi đây đang bước vào chặng nước rút với mục tiêu hoàn thành trong năm 2025.

Việc chuyển đổi công năng cả một khu công nghiệp chưa có trong tiền lệ ở nước ta, đặt ra khối lượng công việc đồ sộ, đi kèm nhiệm vụ, thách thức nặng nề. Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là nhiệm vụ chính trị cấp bách và phải giải phóng ít nhất 90% mặt bằng trên tổng số 180ha đất của khu công nghiệp này trước ngày 1/8, yêu cầu không được lùi tiến độ.

Di dời - xu thế không thể đảo ngược

Ông Bùi Xuân Thống, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khẳng định Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh rất quan tâm, ủng hộ tuyệt đối đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1, và qua tiếp xúc cho thấy cử tri đồng tình với chủ trương lớn, đúng đắn này.

Các doanh nghiệp đứng chân tại đây thuộc diện buộc di dời cũng đồng thuận với tỉnh nỗ lực kiến tạo không gian phát triển mới, đáp ứng yêu cầu phát huy tối đa thế mạnh trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động năm 2026.

ndo_br_5-resize-8938.jpg
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Trịnh Xuân An.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Trịnh Xuân An cho rằng, trước nhu cầu phát triển mới và thực trạng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 khá lâu đời nằm ở lõi đô thị Biên Hòa, xuất hiện những vấn đề bức thiết liên quan đến môi trường, quản lý đô thị, đòi hỏi phải có sự nghiêm túc nghiên cứu, đánh giá, thay đổi.

Giải pháp di dời được lựa chọn, thể hiện quyết tâm và nhiệm vụ không thể đảo ngược của tỉnh Đồng Nai, vì nếu không làm ngay bây giờ thì sẽ để lại hậu quả ô nhiễm môi trường, hạ tầng khu công nghiệp xuống cấp. Với lộ trình di dời đặt ra và sáp nhập hai tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, nếu không bảo đảm được tiến độ thì cũng không còn đường lùi để xây dựng khu trung tâm hành chính-chính trị mới của tỉnh.

Đánh giá cao tinh thần chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ông An ghi nhận, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, các tổ công tác đặc biệt để giải quyết công việc nhanh, gọn, cơ bản tạo sự thống nhất từ phía hơn 90 doanh nghiệp.

Quá trình thúc đẩy tiến độ di dời, lãnh đạo tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh khâu đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là liên quan việc làm, thu nhập của lực lượng công nhân lao động.

Cùng với bảo đảm chặt chẽ quy trình thủ tục, tránh ảnh hưởng đến môi trường đầu tư chung, địa phương cũng sớm chủ động chuẩn bị điểm đến, bố trí quỹ đất, hỗ trợ doanh nghiệp yên tâm di dời, nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh tại nơi mới.

ndo_br_7-resize-6415.jpg
Tỉnh Đồng Nai đề ra mục tiêu đến tháng 12/2025 sẽ hoàn thành công tác di dời, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Đồng quan điểm, Đại biểu Quốc hội Thổ Út, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, nhìn nhận sau khi sáp nhập hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước thành tỉnh Đồng Nai (mới) sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cơ hội thu hút đầu tư vào đô thị Biên Hòa. Việc chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 là phù hợp với quy hoạch, tạo thêm dư địa cần có để xây dựng đô thị xanh, thông minh.

Theo đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, tỉnh bắt buộc phải thực hiện chậm nhất ngày 30/7 tới sẽ hoàn tất khâu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, trước hết phục vụ mặt bằng "sạch" khởi công dự án Trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh Đồng Nai (mới).

Tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà giao Sở Xây dựng tập trung lập kế hoạch trình Tỉnh ủy xem xét để kịp khởi công dự án quan trọng này vào ngày 2/9 tới. Đồng thời, thành công giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ bổ sung đất sạch vào quỹ đất đấu giá của tỉnh nhằm tăng huy động nguồn lực đầu tư phát triển lâu dài. Do đó, để di dời các tổ chức, hộ gia đình còn lại ra khỏi địa bàn, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt bằng phương pháp đặc biệt.

ndo_br_1-resize-6469.jpg
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 tiền thân là Khu kỹ nghệ Biên Hòa được hình thành từ năm 1963.

Bảo đảm hài hòa lợi ích

Tính đến ngày 15/6 vừa qua, đã có 2 doanh nghiệp tự nguyện di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và nhiều doanh nghiệp cam kết di dời theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quan tâm trăn trở câu chuyện “an cư, lạc nghiệp” của đội ngũ công nhân đông đảo gắn bó với Khu công nghiệp này, mà nay đa số lớn tuổi, đại biểu Quốc hội Đỗ Huy Khánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, đề xuất cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp tích cực phối hợp để bảo đảm hài hòa lợi ích tất cả các bên, nhất là ổn định cuộc sống người lao động.

Mong muốn người lao động chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp và tỉnh; doanh nghiệp thấu hiểu, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung, đồng hành cùng địa phương, các đại biểu dân cử đề nghị phải có sự vào cuộc nhịp nhàng của các cấp, các ngành liên quan, bắt đầu từ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, tính phức tạp của Khu công nghiệp Biên Hòa 1 không đơn thuần các doanh nghiệp trong nước mà đan xen cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và người dân sinh sống lâu đời, nên phải phân loại các loại hình doanh nghiệp để có chính sách ứng xử cho phù hợp. Trường hợp có sai phạm sử dụng đất phải xử lý nghiêm, để bảo đảm công bằng cho người thực hiện đúng.

Cá nhân tôi kiến nghị lãnh đạo tỉnh cần phải có những cơ chế đặc biệt, linh hoạt để khẩn trương triển khai dự án đúng lộ trình đề ra, vì hình thành hạ tầng tốt tạo động lực phát triển bền vững của tỉnh là việc bắt buộc phải làm. “Về vấn đề này, mong các bộ, ngành, nhất là Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có sự hướng dẫn đồng hành cùng Đồng Nai về quy hoạch, giải phóng mặt bằng”, đại biểu nêu ý kiến.

ndo_br_z6698304550791-eb515a979ae169e64f144b57ce6fc156-6086.jpg
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là xu hướng không thể đảo ngược.

Để việc chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 diễn ra thuận lợi, thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai thường xuyên, nhiệt tình theo dõi và sẽ chú trọng hoạt động giám sát trong thời gian tới. “Trong kế hoạch giám sát việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, chúng tôi có đưa vào nội dung giám sát dự án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Mục đích, thứ nhất, nếu phát hiện ra những bất cập về chính sách thì chúng tôi kiến nghị, tham mưu cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, không phải chỉ riêng cho Đồng Nai mà còn cho các địa phương khác.

Thứ hai, nhận diện những vấn đề còn hạn chế thì đề xuất các cơ quan liên quan phải khắc phục. Hơn nữa, nếu có cách làm hay, phát huy được, thì chúng tôi báo cáo để các cơ quan có thể nhân rộng, lấy làm bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian tới”, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Bùi Xuân Thống cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.