Đẩy nhanh tiến độ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Khu tái định cư với chất lượng tốt, bảo đảm điều kiện sống tốt hơn của người dân là mục tiêu mà tỉnh Bắc Ninh hướng tới.
Khu tái định cư với chất lượng tốt, bảo đảm điều kiện sống tốt hơn của người dân là mục tiêu mà tỉnh Bắc Ninh hướng tới.

Đến thời điểm này, hơn 1.500 hộ dân thuộc năm thôn của hai xã Gia Bình và Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) trong diện giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã bàn giao mặt bằng thi công. Đồng thuận vì lợi ích chung, người dân đang từng bước trở lại nhịp sống thường nhật, chung sức cùng chính quyền địa phương bảo đảm tiến độ cho dự án trọng điểm quốc gia.

Từng bước ổn định đời sống nơi tạm cư

Khuôn viên rộng rãi, rợp bóng cây xanh tại Kho bạc Gia Bình trước đây giờ được sửa chữa, nâng cấp làm nơi tạm cư của hơn chục hộ gia đình với khoảng 50 nhân khẩu của thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Từ đầu tháng 6/2026, gia đình bà Nguyễn Thị Yến đã di chuyển tài sản đến nơi tạm cư, sẵn sàng bàn giao mặt bằng căn nhà nhiều năm gắn bó cho dự án. Với 10 nhân khẩu gồm ba thế hệ, gia đình bà Yến được địa phương bố trí cho mượn một phòng rộng tại Kho bạc Gia Bình để ở tạm trong thời gian chờ đất tái định cư.

Sau hơn 10 ngày về nơi tạm cư, con cái đã trở lại công việc, hằng ngày chỉ còn bà Yến cùng ba cháu nhỏ ở nhà vui vầy cùng hàng xóm. Bà Yến chia sẻ: “Ban đầu, gia đình cũng có nhiều lo lắng khi phải rời xa ngôi nhà quen thuộc. Mấy ngày đầu mới lên, lạ đất, lạ nhà, lại đã từng mổ thận cho nên tôi căng thẳng đến mất ngủ. Giờ thì cũng quen dần, có người sang nói chuyện, đỡ đần, chúng tôi đã ổn định bước đầu. Điều mong mỏi lớn nhất hiện nay của chúng tôi là sớm được nhận đất tái định cư để xây dựng nhà mới, nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Được chỉnh trang thành nơi ở tạm cư, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Lãng cũ, hơn 10 hộ dân trong thôn Tử Nê, xã Lương Tài đã chuyển đến ở. Sau ít ngày tại nơi ở mới, gia đình anh Nguyễn Văn Thứ đã bắt tay vào sản xuất mì gạo - nghề truyền thống của nhiều gia đình trong thôn.

Cùng hai con nhanh tay đóng gói những túi mì thành phẩm để kịp giao cho các mối quen, anh Thứ bày tỏ: “Gia đình tôi rất cảm kích và xúc động khi được người dân cùng nơi ở tạm, dù còn nhiều khó khăn nhưng đã nhường không gian sinh hoạt chung để chúng tôi có mặt bằng sản xuất mì gạo. Trước đó, trong quá trình vận chuyển tài sản lên nơi ở tạm, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ của các lực lượng công an, quân đội và địa phương, giúp rút ngắn thời gian và công sức. Dù điều kiện sinh hoạt ở nơi tạm cư không thể thuận tiện như nơi ở cũ song các thành viên trong gia đình đều động viên nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, chờ ngày ổn định cuộc sống tại khu tái định cư”.

Để xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, toàn bộ năm thôn của xã Gia Bình cùng một phần thôn Tử Nê, xã Lương Tài sẽ phải di chuyển đến nơi ở mới ngay trong tháng 5 và tháng 6/2026. Nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa có nơi ở ổn định trong thời gian chờ nhận đất tái định cư, chính quyền hai địa phương đã chủ động tận dụng trụ sở cơ quan, trường học dôi dư trên địa bàn để cải tạo thành khu tạm cư miễn phí.

Cùng với việc bố trí nơi ở tạm cư, các địa phương đang triển khai đầy đủ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân theo quy định với mức 1,5 triệu đồng/nhân khẩu/tháng, riêng hộ gia đình chỉ có một nhân khẩu sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, theo chính sách đặc thù của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thì người dân ở nơi tạm cư được hỗ trợ 12 tháng (nhiều hơn ba tháng so với quy định chung).

Đồng chí Lương Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Bình thông tin: “Qua khảo sát, xã hiện có 10 trụ sở, trường học dôi dư thuộc nhiều đơn vị quản lý, xã đã bố trí kinh phí, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương sửa chữa, cải tạo thành phòng ở. Trước mắt, địa phương ưu tiên bố trí chỗ ở miễn phí cho các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn và những trường hợp khó khăn. Xã tích cực phối hợp các cơ quan chức năng và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, để sớm bàn giao đất cho người dân trong thời gian sớm nhất”.

Bảo đảm an sinh bền vững người dân

Những ngày cuối tháng 6, tại đại công trường dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, không khí lao động khẩn trương bao trùm ở tất cả hạng mục. Tại các dự án tái định cư, nhà thầu đang huy động khoảng 400 đầu xe, phương tiện cùng hàng trăm kỹ sư, nhân công ngày đêm bám sát mặt bằng, tổ chức thi công hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu các vị trí ưu tiên có thể bàn giao cho nhân dân ngay cuối tháng 6 này.

Tại khu tái định cư Gia Bình 142ha, hiện đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao sớm khoảng 250 thửa đất tái định cư. Hệ thống đường giao thông nội khu đang được trải đá, lu nền, đáp ứng điều kiện đi lại, vận chuyển vật liệu xây dựng. Nhà đầu tư đang gấp rút hoàn thành hệ thống thoát nước thải phía sau các dãy nhà để sớm bàn giao mặt bằng cho người dân.

Phương án cấp điện, cấp nước phục vụ xây dựng nhà ở cũng như phục vụ sinh hoạt cho hộ dân tại các dự án tái định cư đã được đáp ứng. Hơn 4.000m đường dây hạ thế tạm thời được kéo đến từng vị trí các thửa đất ưu tiên tại các khu tái định cư Đông Cứu và Gia Bình để cấp điện cho người dân ngay sau khi nhận đất có thể triển khai thi công xây dựng nhà cửa.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Quá trình triển khai, Trung ương và tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách đặc thù bảo đảm an sinh và quyền lợi cho người dân vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Một trong những mong mỏi lớn nhất hiện nay của người dân trong vùng dự án sau khi bốc thăm vị trí đất tái định cư là sẽ sớm được bàn giao tại thực địa.

Theo cam kết của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến ngày 15/7 sẽ bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân, tỉnh đang đôn đốc nhà đầu tư phấn đấu trong tháng 6 sẽ bàn giao những lô đất tái định cư đầu tiên để người dân sớm an cư trên mảnh đất lâu dài của mình, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh: “Câu chuyện chăm lo cho người dân trong vùng dự án không chỉ dừng lại ở việc tạo ra khu tái định cư chất lượng tốt, điều kiện sống tốt hơn, Trung ương và tỉnh đặc biệt chú trọng tới việc phải bảo đảm an sinh, công việc bền vững lâu dài cho người dân. Tỉnh sẽ tiến hành điều tra về công ăn việc làm, hiện trạng thu nhập, điều kiện sống của các gia đình để có thể đưa ra chính sách hỗ trợ phù hợp nhất...”.

Dù khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn, song với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, nhà đầu tư, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, từng nút thắt của dự án đang được tháo gỡ, từng phần việc đang được hoàn thành, góp phần tạo nền tảng để dự án trọng điểm quốc gia Cảng hàng không quốc tế Gia Bình về đích đúng hẹn.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 30/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương và dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên

Tin nổi bật ngày 30/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương và dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên

Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quý III năm 2026; ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2…là một số tin tức nổi bật ngày 30/9.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra. 

Hội nghị tham vấn chính sách Luật Đê điều (sửa đổi). (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Để hệ thống đê điều được quản lý hiệu quả hơn

Luật Đê điều sau thời gian thực hiện đã góp phần nâng cao  quản lý, bảo vệ hệ thống đê, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhất là trong duy tu, bảo dưỡng; công tác quản lý, bảo vệ đê; nhất là việc bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Ông Hai Nùng giới thiệu trang thiết bị chữa cháy tự mua sắm. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Chuyện phòng cháy, chữa cháy của ông Hai Nùng

Ông Phạm Văn Nùng, sinh năm 1972, ngụ xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, tự trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy chuyên dụng cho gia đình. Với thiết bị hiện đại, khi hàng xóm gặp hỏa hoạn, ông Nùng trở thành “cứu tinh” của nhiều gia đình. Từ đó, nhiều người xung phong vào “Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Gắn trách nhiệm với tiến độ công việc để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Chiều 30/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu chung.

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ngày 30/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của địa phương, đánh dấu sự chuyển biến từ quản lý theo phương thức truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Người cao tuổi Vĩnh Long chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Với tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng”, hàng nghìn hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn ngày đêm âm thầm đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và sức lực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần làm cho quê hương ngày thêm khang trang, giàu đẹp.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Quân đội, những năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) luôn cố gắng vươn lên, khẳng định vị thế trong lao động sản xuất và công tác. Sự cống hiến thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết của họ đã và đang lan tỏa sâu rộng hình ảnh, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

[Video] Tháng 11 sẽ có hơn 748 nghìn biển số xe được đấu giá

[Video] Tháng 11 sẽ có hơn 748 nghìn biển số xe được đấu giá

Ngày 29/9, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông ký quyết định phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá biển số xe thứ 11. Cùng ngày, Cục Cảnh sát giao thông đã chuyển sang Công ty đấu giá tài sản VPA để niêm yết hơn 748.000 biển số, nhằm tổ chức đấu giá theo quy định.