Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Bắt đầu từ tháng 7/2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có sự thay đổi tích cực và tăng cao hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số vốn chưa giải ngân kế hoạch năm 2023 còn rất lớn, cần có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị mới có thể hoàn thành tỷ lệ giải ngân cả năm hơn 95%.
Nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) đang được gấp rút thi công. (Ảnh VŨ QUYỀN)
Nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) đang được gấp rút thi công. (Ảnh VŨ QUYỀN)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công tính từ đầu năm đến ngày 30/11/2023 là gần 461 nghìn tỷ đồng, đạt 65,1% kế hoạch. So với cùng kỳ, mức giải ngân 11 tháng năm nay cao hơn 6,77% về tỷ lệ và cao hơn khoảng 123 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Trong đó, có 3 bộ, ngành và 15 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân hơn 75%. Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Xu hướng tích cực

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trung bình 11 tháng, số vốn đầu tư giải ngân đạt hơn 41.900 tỷ đồng. Đây là xu hướng tích cực vì so với cùng kỳ năm 2022, trung bình mỗi tháng giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt khoảng 30,7 nghìn tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công năm nay cũng có những thuận lợi hơn so với hai năm đầu nhiệm kỳ vì hầu hết các dự án lớn đã hoàn thiện thủ tục, giao đủ vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên rất quyết liệt, chỉ đạo sát sao công tác giải ngân.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay còn 21 bộ, ngành và 33 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn khoảng 19.260 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,7% kế hoạch vốn cả năm. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 10.260 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc chậm phân bổ vốn là do một số dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2023 chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư; do nguồn chi từ thu sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết phụ thuộc vào tình hình thu thực tế tại một số địa phương nên chưa có nguồn để phân bổ… Về tiến độ giải ngân, còn 41 bộ, ngành và 24 địa phương giải ngân thấp hơn mức trung bình của cả nước, trong đó có 15 bộ, ngành chỉ giải ngân dưới 15% và 8 địa phương giải ngân dưới 50%. Đáng lưu ý, còn có nhiều dự án trọng điểm đang chậm tiến độ.

Không đề xuất điều chỉnh giảm vốn

Trong bối cảnh nền kinh tế đối diện với nhiều khó khăn như hiện nay, việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023, bao gồm cả triển khai hiệu quả Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng. Qua đó góp phần khơi thông điểm nghẽn, đưa dòng vốn đầu tư công trở thành vốn mồi thu hút đầu tư của khu vực tư nhân, dẫn dắt tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra.

Chính vì vậy, áp lực giải ngân vốn đầu tư công trong hai tháng cuối năm rất lớn vì còn khoảng 247 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung giải ngân toàn bộ số vốn được giao, không đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023. Bên cạnh đó, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhìn từ góc độ đầu tư nước ngoài, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng cùng với hoạt động đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào hệ thống cơ sở hạ tầng, đã đến lúc cần chú trọng đến các dự án đầu tư công trong lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo… để nâng cao trình độ của người lao động.

Từ đó góp phần gián tiếp nâng cao chất lượng của doanh nghiệp Việt Nam đủ sức tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và nắm bắt các cơ hội chưa từng có trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn đang rộng mở. Đây là một bài toán tổng hợp, đầu tư công phải hướng tới một việc hết sức quan trọng nữa, tức là phải đưa vốn vào những lĩnh vực, dự án có tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần nâng tầm năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hợp tác đầu tư nước ngoài ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Muốn vậy phải có các cơ chế giải ngân phù hợp.

“Trước đây, khi nói về đầu tư công, chúng ta thường chú trọng về xây dựng hạ tầng như đường sắt, đường bộ, đô thị… Nhưng cũng phải tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công cho lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực để xây dựng được đội ngũ lao động kỹ thuật cao, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu nguồn vốn đầu tư công chỉ tập trung cho các dự án nâng cao hạ tầng nhưng người sử dụng hạ tầng lại không được đầu tư nâng cao trình độ tương xứng thì cách làm đó không đồng bộ, không phát huy hết hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công”, ông Nguyễn Văn Toàn nói.

Theo TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Quản lý kinh tế Trung ương, trong các giải pháp tăng tốc giải ngân và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, cần xác định rõ thế nào là chi thường xuyên, thế nào là chi đầu tư để các bộ, ngành, địa phương có căn cứ thực hiện. Đây chính là một trong những nút thắt lớn cản trở hoạt động đầu tư công vì trước đây, các khoản chi nâng cấp, sửa chữa được xác định là chi thường xuyên, chỉ cần lập dự toán là được triển khai thực hiện và giải ngân vốn.

Nhưng theo quy định của Luật Đầu tư công hiện nay, các công việc về sửa chữa, nâng cấp tài sản… được đưa vào danh mục đầu tư công. Theo đó, ngay cả các hoạt động sửa chữa nhỏ phát sinh cũng phải thực hiện theo quy trình gồm các bước xin quyết định chủ trương đầu tư; chờ quyết định phê duyệt dự án để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để bố trí vốn… dẫn đến ách tắc, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội. Để gỡ nút thắt này cần sửa Luật Đầu tư công và các luật liên quan.

Trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, hoạt động giải ngân vốn đầu tư công đã được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nỗ lực và quyết tâm cao. Nhiều dự báo cho thấy nếu đạt tỷ lệ giải ngân 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, GDP sẽ tăng thêm khoảng 0,9-1 điểm %.

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư bố trí cho các dự án của Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội đến hết ngày 31/12/2024. Cơ chế này tạo điều kiện cho các dự án lớn mang tính liên vùng tránh được nguy cơ thiếu vốn, không hoàn thành các mục tiêu đề ra tại chủ trương đầu tư. Quốc hội cũng cho phép bổ sung đối tượng và sử dụng số vốn 2.920 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động cho các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm đầu tư trang thiết bị các bệnh viện trong năm 2024.

Nguồn: Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Công tác kiểm tra, giám sát hải quan góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Hoàn thiện quy định về địa bàn hoạt động hải quan và phối hợp chống buôn lậu

Nghị định số 153/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về địa bàn hoạt động hải quan và trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Diễn đàn đối thoại chiến lược 2026 tại Hà Nội bàn cách xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát huy công nghệ chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại ASEAN, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cùng các đối tác tổ chức Diễn đàn đối thoại chiến lược với chủ đề “Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Phát huy các công nghệ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững”. 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk đồng hành cùng sự phát triển, lớn mạnh của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh

Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để lắng nghe trực tiếp tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; nhận diện đúng những khó khăn, vướng mắc; từ đó cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển.

Tàu bay mới của Vietravel Airlines thuộc dòng Airbus A321, mang số hiệu VN-A290.

Hãng hàng không Vietravel Airlines tiếp tục gia tăng đội bay

Hãng hàng không Vietravel Airlines (Tập đoàn T&T) đã chính thức đón thêm một tàu bay mới thuộc sở hữu của hãng. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực khai thác, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong giai đoạn cao điểm hè 2026 và giai đoạn thị trường hàng không khôi phục mạnh mẽ.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng phát biểu khai mạc hội thảo.

Rà soát tổ chức bộ máy ngành Thuế theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp

Sáng 25/6, Cục Thuế tổ chức Hội thảo sơ kết một năm triển khai mô hình tổ chức bộ máy theo chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá kết quả vận hành thực tế, đồng thời rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế các cấp. Hội thảo do Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng chủ trì.

Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng và Trung tâm Nhiên liệu xanh toàn cầu (GCGF) tiến hành trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: Tạ Hải)

Phát triển nhiên liệu hàng không bền vững

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng) phối hợp Trung tâm Nhiên liệu xanh toàn cầu (GCGF) tổ chức hội thảo quốc tế “Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF): Khung chính sách và phát triển thị trường tại ASEAN".

Tỷ lệ tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm của EVNNPC giai đoạn 2021-2025.

Công nghệ số giúp EVNNPC kéo giảm tổn thất điện năng

Dù quản lý lưới điện trên địa bàn rộng với nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) vẫn duy trì đà giảm tổn thất điện năng liên tục những năm qua. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống đo đếm và ứng dụng các công nghệ giám sát vận hành.

Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn phát chỉ đạo hội thảo.

Rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế

Ngày 24/6, tại tỉnh Quảng Ninh, Cục Thuế tổ chức Hội thảo rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế. Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Cục trưởng Mai Xuân Thành chính thức giới thiệu và trao tặng “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” cho Deloitte Việt Nam.

Nâng cao năng lực lãnh đạo thuế trong bối cảnh chuyển đổi và hội nhập

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Deloitte Việt Nam tổ chức Hội thảo “Lãnh đạo Thuế cấp cao trong kỷ nguyên mới-Góc nhìn toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam” và ra mắt Chương trình Lãnh đạo Thuế cấp cao (CTxO Program) tại Việt Nam. Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cùng đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị thuộc Cục Thuế tham dự.

Khách du lịch đến Huế tham quan tăng mạnh trong sáu tháng đầu năm 2026.

Huế giữ đà tăng trưởng, tạo bứt phá cho mục tiêu hai con số

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Huế ước đạt 9-9,5%, thuộc nhóm địa phương có mức tăng khá của cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên vào cuối năm, thành phố đang đứng trước yêu cầu phải tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực.

Lựa chọn các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả để nhân rộng. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tích hợp kế hoạch phát triển kinh tế tập thể và nhân rộng mô hình hợp tác xã hiệu quả giai đoạn 2026-2030

Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể được xây dựng theo hướng tích hợp các kế hoạch phát triển kinh tế tập thể và phương án nhân rộng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả giai đoạn 2026-2030, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.