Đẩy nhanh các dự án nguồn, lưới điện

Theo Nghị quyết 01/NQ-CP vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt ít nhất 8% và phấn đấu hai con số trong điều kiện thuận lợi hơn. Để bảo đảm mục tiêu này cũng như duy trì đà tăng trưởng cao trong các năm tiếp theo, Bộ Công thương tính toán cần bổ sung khoảng từ 10-12 nghìn MW nguồn điện mỗi năm. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức trong bối cảnh nhiều dự án điện lớn vẫn đang chậm tiến độ.
Công nhân thay thế thiết bị kẹp cực TI532 tại Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Tân thuộc sự quản lý của Truyền tải điện Bình Thuận. (Ảnh VIỆT HÙNG)
Công nhân thay thế thiết bị kẹp cực TI532 tại Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Tân thuộc sự quản lý của Truyền tải điện Bình Thuận. (Ảnh VIỆT HÙNG)

Tương ứng với tăng trưởng về nguồn điện, việc đầu tư mạnh về lưới điện truyền tải cũng rất cần thiết, nhất là lưới điện giải tỏa công suất cho những trung tâm năng lượng ở các vùng phụ tải thấp nhưng tiềm năng lớn như vùng Trung Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Hàng loạt dự án đang về đích

Với mục tiêu phấn đấu khởi công Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên (tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng) ngay trong quý I năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang đẩy nhanh công tác lựa chọn, tổ chức mời thầu 6 gói thầu với tổng giá trị hơn 2.464 tỷ đồng. Việc này mở ra cơ hội cho các nhà thầu có năng lực góp phần cùng ngành điện bảo đảm nhu cầu điện cho phát triển tại miền bắc.

Về các dự án nguồn, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Tập đoàn đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng nhằm đưa vào phát điện ngay trong năm 2025. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I cũng đang được gấp rút triển khai để hòa lưới tổ máy 1 trước ngày 2/9/2025, tổ máy 2 trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Dự án Quảng Trạch 2 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công 1-2 năm. Nhiều dự án nguồn quan trọng khác như Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái cũng sẽ được khởi động trong quý I này.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Cường thông tin, PVN cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng, phù hợp với Quy hoạch điện VIII và định hướng phát triển ngành. Cụ thể, các công trình như cụm dự án Nhơn Trạch 3 và 4 được xây dựng đúng tiến độ; Dự án Nhà máy Nhiệt điệtn Long Phú 1 đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết, bao gồm việc giải quyết tồn đọng với các nhà thầu để sớm tiếp tục triển khai hoàn thiện. Đối với các dự án dài hơi hơn như chuỗi điện khí Cá Voi Xanh, PVN đang tích cực làm việc với nhà đầu tư để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Trong trường hợp nhà đầu tư thiếu quyết tâm, PVN sẽ tìm kiếm giải pháp thay thế, thậm chí huy động sự tham gia của nhà đầu tư khác nhằm bảo đảm tiến độ của các dự án này.

Bên cạnh đó, PVN cũng nỗ lực xúc tiến các dự án điện gió ngoài khơi phục vụ thị trường trong nước lẫn xuất khẩu, tạo tác động tương hỗ góp phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế. PVN đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công thương để hoàn thiện khung pháp lý, bao gồm các quy định, nghị định và văn bản hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai điện gió ngoài khơi. “Để đẩy mạnh phát triển điện gió ngoài khơi, Bộ Công thương cần sớm điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII, xác định cụ thể các điểm đấu nối, quy mô công suất cũng như cơ sở, phương án khảo sát và lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án”, ông Lê Mạnh Cường kiến nghị.

Ông Nishimura, đại diện Công ty cổ phần Điện khí LNG Thái Bình khẳng định Dự án Nhà máy điện khí LNG Thái Bình đang được triển khai tích cực với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tỉnh Thái Bình và các cơ quan liên quan. Công ty đã thành lập pháp nhân dự án, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến trình duyệt vào quý II/2025; đồng thời, thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (EIA) theo tiêu chuẩn quốc tế. Công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng cũng đang gấp rút. Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị này, dự án sẽ khởi công xây dựng vào quý IV năm nay và đàm phán Hợp đồng mua bán điện (PPA) với EVN vào năm tới.

Chậm tiến độ sẽ bị xử lý trách nhiệm

Cập nhật tình hình thực hiện các dự án nguồn theo Quy hoạch điện VIII, Phó Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) Đoàn Ngọc Dương cho biết: Hiện nay, Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã đạt tiến độ hơn 95%. Dự kiến, Nhà máy Nhơn Trạch 3 sẽ vận hành từ tháng 7/2025 và Nhơn Trạch 4 từ tháng 10/2025. Trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, Quy hoạch Điện VIII đặt mục tiêu vận hành 6.000 MW trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt mục tiêu, Bộ Công thương đang xây dựng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư, đơn vị khảo sát cũng như xác định danh mục dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, nhiều dự án nguồn điện khả năng sẽ bị chậm tiến độ. Cụ thể, Dự án Nhà máy điện khí Hiệp Phước theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành trong năm 2025 nhưng tiến độ xây dựng hiện nay chưa đạt yêu cầu. Hai dự án Nhà máy nhiệt điện khí Sơn Mỹ I và II cũng đang gặp khó khăn về cơ chế cần giải quyết dù chủ đầu tư đã trình phương án nghiên cứu tiền khả thi. Ngoài ra, chuỗi dự án khí điện Lô B đang cơ bản bám sát tiến độ, dự kiến dòng khí đầu tiên sẽ được đưa vào vận hành từ năm 2026-2027, nhưng một số dự án khác như các nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn, Cà Ná hay Quỳnh Lập đều chậm tiến độ do vướng mắc về quy định pháp luật trong việc lựa chọn nhà đầu tư. Nguyên nhân của sự chậm trễ này chủ yếu do vướng mắc về cơ chế, thay đổi quy định pháp luật và sự phối hợp chưa đồng bộ tại địa phương. Bộ Công thương đang nỗ lực hoàn thiện các điều kiện pháp lý và hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các dự án đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, Bộ đang nỗ lực để các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Điện lực sớm được ban hành. Các đơn vị liên quan Bộ Công thương, nhất là ban soạn thảo và tổ biên tập đã và đang tập trung cao độ để bảo đảm sự đồng bộ giữa Luật và các Nghị định chi tiết, đáp ứng hiệu lực thực thi trong thời gian sớm nhất. Những ý kiến đóng góp từ các địa phương và nhà đầu tư sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định, Luật Điện lực đã quy định rõ hai điểm then chốt để triển khai các dự án khí hóa lỏng và điện gió ngoài khơi, bao gồm quy định về chuyển ngang giá khí cũng như sản lượng điện hợp đồng tối thiểu. Nghị định sắp ban hành cũng sẽ tập trung cụ thể hóa hai nội dung này. Các nhà đầu tư, các địa phương cần nghiên cứu kỹ để sẵn sàng triển khai. Đối với các dự án điện gió ngoài khơi, Bộ Công thương sẽ ban hành cơ chế đột phá, bao gồm sản lượng điện hợp đồng tối thiểu, quy trình lựa chọn nhà đầu tư rút gọn (kể cả quy trình với tập đoàn lớn, trong đó có những doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) nhằm đạt mục tiêu công suất 6.000 MW đến năm 2030.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên một lần nữa nhấn mạnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là một trong những yếu tố nền tảng bảo đảm tăng tốc bứt phá của nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi đã được xem xét cấp phép trong giai đoạn này đều phải vào vận hành, hòa lưới quốc gia trước ngày 1/1/2031, nếu không sẽ mất quyền hưởng các cơ chế ưu đãi và thậm chí sẽ đối mặt với chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm. Do đó, chủ đầu tư các dự án điện khí Hiệp Phước giai đoạn 1, LNG Quảng Ninh, LNG Thái Bình, Quảng Trạch II, Hải Lăng giai đoạn 1, BOT Sơn Mỹ I, BOT Sơn Mỹ II, Bạc Liêu, Long An I, Ô Môn I, II, III và IV,... cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện, phấn đấu đưa vào vận hành trước năm 2031. Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư tại Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận, các địa phương cần hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư ngay trong quý I năm 2025.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ đạo EVN đẩy nhanh tiến độ, đưa các dự án nguồn điện đang triển khai hoàn thành sớm hơn so kế hoạch ít nhất từ 6 tháng trở lên. Đồng thời, EVN cần tiếp tục nghiên cứu đầu tư xây dựng các dự án truyền tải theo Quy hoạch điện VIII, tăng cường liên kết giữa các khu vực, tăng khả năng vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia; triển khai xây dựng các dự án truyền tải phục vụ giải tỏa công suất các nhà máy điện chuẩn bị hòa lưới; khẩn trương thi công đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên để đưa vào vận hành trong năm 2025. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) cần phối hợp Viện Năng lượng khẩn trương hoàn thành rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trước ngày 28/2 tới để Bộ Công thương sớm ban hành kế hoạch thực hiện, tạo dư địa mới cho nhà đầu tư các dự án nguồn và lưới điện.

Có thể bạn quan tâm

Sạt lở ta-luy dương trên đèo Chiềng Pấc (tỉnh Sơn La) đêm 5/8 vùi lấp 4 chiếc ô-tô đi ngang khu vực lúc đó, rất may không có thiệt hại về người. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trước dự báo mưa lớn diễn biến phức tạp tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình hạ tầng và người dân; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại khu vực xung yếu, kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bức ảnh tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. (Ảnh: Đạm Phú Mỹ)

Dấu ấn đậm nét của Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Từ gian hàng nổi bật với trọn bộ giải pháp chăm bón, công nghệ phục vụ sản xuất đến đoàn xe quảng bá sầu riêng, triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa-trải nghiệm, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn - một trong những lĩnh vực trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Hành động vì nhân loại: Từ lòng trắc ẩn đến trách nhiệm

Với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào cứu trợ sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa-chuẩn bị-ứng phó-phục hồi; lấy cộng đồng làm nền tảng, người dân làm chủ thể và những người dễ bị tổn thương làm trung tâm.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Thượng tướng Lê Tấn Tới (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại hộ ông Nguyễn Phi Lâm, ngụ ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân. (Ảnh: Bích Ngân)

Tình quân dân Cà Mau qua những mái ấm Đại đoàn kết

Ngày 17/8, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Công an đến thăm, động viên và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10… là một số tin tức nổi bật ngày 17/8.

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Cách đây 80 năm, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thủ đô cùng đồng bào cả nước đã làm nên thắng lợi vang dội của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đến nay, những "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn lịch sử tại Hà Nội đã trở thành những điểm đến tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.  

Cần Thơ xây kè kiên cố phòng, chống sạt lở bờ sông Ô Môn. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp tại nhiều điểm sạt lở xung yếu

Trước diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm của tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân cũng như hạ tầng công cộng, chính quyền thành phố Cần Thơ đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các khu vực xung yếu thuộc phường Ô Môn và xã Đại Hải.

Một thôn đặc biệt khó khăn ở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Đắk Lắk có 449 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại các khu vực khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 sau sắp xếp.

Đại diện Saigon Co.op (thứ 4, từ phải sang) vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Saigon Co.op)

Lan tỏa nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác

Từ những đóng góp thiết thực trong công tác cứu trợ, chăm lo an sinh xã hội đến các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo, Saigon Co.op khẳng định hành trình bền bỉ gắn hoạt động bán lẻ với trách nhiệm cộng đồng, chung tay lan tỏa nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác đến tuyến đầu Tổ quốc.