Trung Quốc phê duyệt dự án siêu đập thủy điện ở Tây Tạng

Dự án thủy điện khổng lồ trên Yarlung Tsangpo, con sông dài nhất khu tự trị Tây Tạng, có thể tạo ra lượng điện gấp ba lần đập Tam Hiệp và đặt ra những thách thức kỹ thuật chưa từng có.
Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo mạng South China Morning Post của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26/12, Trung Quốc đã phê duyệt việc xây dựng một dự án thủy điện khổng lồ trên Yarlung Tsangpo - con sông dài nhất khu tự trị Tây Tạng.

Dự án thủy điện này có thể tạo ra lượng điện gấp ba lần đập Tam Hiệp và đặt ra những thách thức kỹ thuật chưa từng có.

Tổng mức đầu tư vào đập mới này có thể vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD), vượt xa bất kỳ dự án hạ tầng đơn lẻ nào khác trên thế giới.

Sông Yarlung Tsangpo chảy qua Cao nguyên Tây Tạng đến Ấn Độ - nơi được gọi là sông Brahmaputra.

Yarlung Tsangpo tạo ra hẻm núi sâu nhất trên Trái đất và có độ chênh lệch theo chiều thẳng đứng là 7.667m. Ngoài ra, đập thủy điện cũng được xây dựng tại một trong những vùng mưa nhiều nhất của Trung Quốc đại lục.

Dự án này dự kiến sẽ tạo ra gần 300 tỷ kWh điện mỗi năm. Trong khi đó, đập Tam Hiệp hiện có công suất lắp đặt lớn nhất thế giới được thiết kế để sản xuất 88,2 tỷ kWh.

Năm 2020, ông Yan Zhiyong - khi đó là Chủ tịch của Tổng công ty xây dựng điện quốc doanh Trung Quốc - cho biết vị trí trên sông Yarlung Tsangpo là một trong những khu vực giàu tiềm năng thủy điện nhất thế giới.

Việc xây dựng dự án khổng lồ này sẽ đặt ra những thách thức chưa từng có về mặt kỹ thuật. Để khai thác tiềm năng thủy điện của dòng sông, Trung Quốc phải khoan bốn đến sáu đường hầm dài 20km qua núi Namcha Barwa để chuyển hướng một nửa lưu lượng dòng chảy của dòng sông với tốc độ khoảng 2.000m3 mỗi giây.

Ngoài ra, địa điểm dự án nằm dọc theo ranh giới mảng kiến tạo nơi có thể xảy ra động đất và địa chất của cao nguyên khác biệt đáng kể so với đồng bằng.

Tân Hoa Xã cho biết dự án thủy điện sẽ ưu tiên bảo vệ sinh thái; đồng thời, đập thủy điện ở Tây Tạng cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các nguồn năng lượng Mặt Trời và gió gần đó, bổ sung vào cơ sở năng lượng sạch của khu vực.

Đây là một động thái lớn trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và ít carbon của Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy chiến lược của quốc gia về việc đạt đỉnh carbon và trung hòa carbon cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu xây dựng và địa điểm chính xác của dự án chưa được tiết lộ.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì cuộc kiểm tra. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 dự kiến trong tháng 10

Sáng 29/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á những ngày qua, khiến hàng chục người chết, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dujuan càn quét tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết, bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện đối với hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo.

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.