Đẩy nhanh bồi thường, tái định cư dự án vành đai 3

Để kịp thời bàn giao 90% khối lượng mặt bằng phục vụ thi công Dự án trọng điểm vành đai 3 trước tháng 6 năm nay, thành phố Thủ Đức và 3 địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh đang dồn sức cho công tác đền bù, tái định cư với diện tích đất thu hồi của dự án là 410ha.

Ngày 20/3, nhận bản dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường vành đai 3 đoạn qua thành phố, ông Phạm Văn Châu (ở 32/5, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) cùng những người trong gia đình đã xem và nắm rõ các thông tin từ căn cứ pháp lý cho đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo bản dự thảo này, phần diện tích đất các loại để tính bồi thường của hộ ông Châu là 1.497,1m2, với tổng giá trị, bồi thường và hỗ trợ là 3,7 tỷ đồng (làm tròn). Đồng thời, nội dung bảng dự thảo nêu, trường hợp của ông Phạm Văn Châu “đủ điều kiện xem xét tái định cư”.

Cùng thời điểm này, Ủy ban nhân dân các xã Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đã tổ chức niêm yết công khai các bản dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân, đơn vị bị thu hồi đất của dự án vành đai 3 tại các Ủy ban nhân dân xã cũng như gửi đến các hộ dân liên quan. Theo thống kê, huyện Hóc Môn có 332 trường hợp bị ảnh hưởng dự án và đều đã nhận bảng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tương tự, ngày 24/3, hai xã của huyện Bình Chánh là Phạm Văn Hai và Lê Minh Xuân đã tổ chức niêm yết tại các khu phố, ấp tất cả dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 393 trường hợp có nhà, đất nằm trong dự án vành đai 3.

Qua đó công khai minh bạch mọi quy định, để người dân nắm bắt chủ trương, chính sách thu đất thực hiện dự án cũng như các quyền lợi liên quan của người dân theo luật định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Tuyên cho biết: Để bảo đảm giải quyết nhu cầu tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện tái định cư, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng phương án tạo quỹ đất nền tái định cư và đã trình thông qua Thường trực Huyện ủy.

Cụ thể, huyện đã chuẩn bị khu đất quy mô 10 nghìn m2 tại Xuân Thới Đông, có vị trí và hạ tầng thuận lợi cho nên hầu hết người dân đồng tình. Địa phương mong rằng Sở Tài chính xem xét, trình lãnh đạo thành phố chấp thuận để sớm bố trí nền tái định cư cho người dân.

Cùng với việc ban hành và niêm yết bản dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chính quyền các xã của huyện Hóc Môn đã ghi nhận ý kiến và nguyện vọng của các hộ gia đình. Hầu hết các hộ dân đều muốn ổn định cuộc sống, “an cư lạc nghiệp”, đồng thời huyện cho cấp phép xây dựng nhà ở đối với phần đất còn lại sau khi người dân bị thu hồi.

Tại thành phố Thủ Đức, địa phương có số trường hợp bị thu hồi đất nhiều nhất Thành phố Hồ Chí Minh, hiện cũng đang gấp rút chuẩn bị cho công tác tái định cư. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức cho biết, đã chuẩn bị hai khu tái định cư, tạm cư cho dự án vành đai 3.

Cụ thể, dự kiến có 239 nền tại khu tái định cư Long Bình-Long Thạnh Mỹ để bố trí cho các trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 150 căn chung cư C8, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức để bố trí tái định cư cho các trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, giải tỏa trắng và không còn nơi ở nào khác.

Liên quan đến công tác thu thập pháp lý, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cho hay: Do đặc thù của tuyến đường vành đai 3 đi qua địa bàn có 2/3 số lượng hồ sơ là nhà ở, đất ở cho nên việc thu thập pháp lý, xác minh, xác nhận nguồn gốc mất nhiều thời gian hơn đối với hồ sơ đất nông nghiệp.

Ngoài ra, phần lớn các hộ nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay không cung cấp được thông tin thời gian sử dụng đất (chỉ có thời gian nhận chuyển nhượng, không kê khai nguồn gốc đất được sử dụng ổn định, liên tục từ năm 1975), do đó ủy ban nhân dân các phường cần nhiều thời gian trích lục các tài liệu địa chính có liên quan.

Hay một số trường hợp đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó tự san lấp, phân nhỏ, lẻ đã gây khó khăn trong công tác điều tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc và xác lập đối tượng đứng tên hồ sơ bồi thường…

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Trung Trực nhận định, trên cơ sở ranh giải phóng mặt bằng được bàn giao của dự án vành đai 3, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác thu thập pháp lý với 1.738 trường hợp (thành phố Thủ Đức 595 trường hợp, huyện Củ Chi 418 trường hợp, huyện Hóc Môn 332 trường hợp, huyện Bình Chánh 393 trường hợp).

Đồng thời các địa phương đã thực hiện nghiêm túc công tác điều tra xã hội học, công tác khảo sát đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với các hộ bị ảnh hưởng; công tác đầu tư, xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm người dân có chỗ ở mới tốt hơn nơi cũ. Như vậy, đến nay toàn bộ công tác của Dự án Thành phần 1 và Thành phần 2 dự án vành đai 3 đang triển khai đúng theo tiến độ đề ra để bảo đảm khởi công dự án vào tháng 6 năm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có 395 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư dự án Vành đai 3. Cụ thể:

- Thành phố Thủ Đức: 239 trường hợp, dự kiến bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Long Bình-Long Thạnh Mỹ, giai đoạn 2.

- Huyện Củ Chi (18 trường hợp), huyện Hóc Môn (10 trường hợp): đầu tư xây dựng khu tái định cư tại các khu đất công trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn.

- Huyện Bình Chánh: 128 trường hợp, dự kiến bố trí tại khu dân cư cụm công nghiệp An Hạ.

Có thể bạn quan tâm

Trạm Y tế phường An Hội Đông trao quà cho các bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Trạm Y tế phường An Hội Đông)

Tạo môi trường bình đẳng, không rào cản

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế trung tâm kinh tế mà còn là Thành phố nghĩa tình. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, những đối tượng yếu thế, đặc biệt người khuyết tật luôn được Thành phố quan tâm bằng những chính sách thiết thực, giúp mọi người được sống trong môi trường bình đẳng, hòa nhập.

Nhà của nhiều hộ dân trở thành hầm sâu sau khi nâng đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hệ lụy sau nâng đường

Đường được nâng lên để chống ngập, nhưng nếu cao độ mặt đường, nhà dân và hệ thống thoát nước không được thiết kế đồng bộ, công trình có thể tạo ra những hệ lụy về an toàn, sinh hoạt và mỹ quan đô thị đồng thời chuyển ngập từ mặt đường vào nhà dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE) đang nổi lên như động lực phát triển mới mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động khai thác không phận này giúp Thành phố hiện thực hóa các mô hình vận tải, logistics thông minh và quản lý đô thị hiện đại.

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ

Sáng 14/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Từ một vùng biển từng hoang sơ, đi lại cách trở, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới gần bờ, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hôm nay đã trở thành những địa danh du lịch được nhiều du khách biết đến. Những dự án lớn và dòng vốn đầu tư đang tiếp tục mở ra một không gian phát triển cho dải đất ven biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Với phần đông người dân, việc khám sức khỏe định kỳ khá thuận lợi. Tuy nhiên, đối với những người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, đặc biệt là những người không thể tự di chuyển, việc tiếp cận dịch vụ y tế lại không dễ dàng. Thành phố đang triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân để phục vụ tốt hơn.