Đẩy mạnh truyền thông về bảo vệ an ninh trật tự

Năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hóa gặt hái thành công với nhiều kết quả toàn diện, ấn tượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Đây cũng là năm tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội trong tỉnh được kéo giảm sâu nhất từ trước đến nay, Công an tỉnh được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.
Công an xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa cùng lực lượng an ninh cơ sở xuống từng thôn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con (Ảnh: Thanh Tùng).
Công an xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa cùng lực lượng an ninh cơ sở xuống từng thôn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đa số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được Bộ Công an giao, trong đó vượt nhiều chỉ tiêu khó. Nhìn chung, các lĩnh vực đều có thành tích xuất sắc nổi bật, điểm nhấn đột phá, được Bộ Công an, cấp ủy địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Điển hình, phạm pháp hình sự giảm 25,5% so với cùng kỳ năm 2023; tai nạn giao thông và cháy nổ giảm sâu tất cả các tiêu chí. Công an tỉnh đã kiểm tra, xử lý hơn 123 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng 20% so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra phá án đạt 83,19%; bắt truy nã đạt 63,2%, cao nhất toàn quốc…; đấu tranh triệt xóa được nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, lần đầu tiên số vụ hình sự kéo giảm xuống dưới 1.000 vụ. Công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, các chỉ số cải cách hành chính trên các lĩnh vực công an phụ trách đạt kết quả tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, có những bước đột phá quan trọng. Đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả 909 mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, 100 mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng công an. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được Ban Chỉ đạo 138 Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng trên toàn quốc.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Dương Văn Tiến cho biết: Một trong những bài học để có được thành công nêu trên là do Công an tỉnh đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa, trong đó tổ chức hiệu quả các chiến dịch tuyên truyền. Những năm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt nhiều chuyên đề tuyên truyền hiệu quả đến người dân như: Giáo dục thanh thiếu niên hư; tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người; tuyên truyền phòng chống ma túy…

Trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến ngày càng phức tạp, công tác phát hiện, đấu tranh rất khó khăn, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, xem công tác tuyên truyền là “liều vắc-xin” quan trọng để phòng ngừa và giúp người dân nâng cao sức “đề kháng” trước tội phạm. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, trong năm 2024 đã ngăn ngừa được hơn 3.000 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các chiến dịch truyền thông được tập trung đồng bộ, liên tục, có chiều sâu, thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội, theo phương châm nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đồng bộ, xuyên suốt, đến được các loại đối tượng và người dân. Đơn vị duy trì và phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các Tổ Biên tập trang Zalo, fanpage “Thông tin phòng, chống tội phạm”, các Tổ tuyên truyền tại công an cấp huyện và hơn 4.500 nhóm Zalo của các đơn vị công an cơ sở kết nối trực tiếp với các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Trên Cổng thông tin Công an tỉnh liên tục tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, theo hướng “xảy ra gì tuyên truyền nấy”, góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng người dân bị lừa đảo. Từng đơn vị chủ động công tác tuyên truyền, cảnh báo theo từng nhiệm vụ, nhất là mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải là 1 cán bộ tuyên truyền, tập trung tuyên truyền từng chuyên đề đến được đúng đối tượng.

Với sự tương tác đa chiều, thông tin nhanh nhạy, kịp thời, các trang mạng xã hội của các đơn vị công an trong tỉnh trở thành kênh thông tin quan trọng, kết nối người dân với lực lượng công an, từ đó giúp công tác nắm địa bàn và tuyên truyền, phổ biến pháp luật trở nên thuận lợi và phát huy hiệu quả tốt hơn. Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh Nguyễn Viết Thắng nhận xét: Ngoài việc tuyên truyền lưu động, lực lượng công an xã tiến hành tuyên truyền thông qua các hệ thống như Zalo, fanpage để có những biện pháp hướng dẫn nhân dân nhận biết rõ các thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, phòng chống kéo giảm các loại tội phạm; xây dựng các xã, tiến tới huyện, tỉnh không ma túy, không tội phạm; lấy phòng ngừa là chính, tạo chuyển biến trong phòng ngừa xã hội.

Thời gian tới, Công an Thanh Hóa tiếp tục triển khai Đề án 3822 của Giám đốc Công an tỉnh về xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” giai đoạn 2024-2025, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy; quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng 100% xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy trong năm 2025.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo hướng hiện đại hóa, đa dạng về nội dung và hình thức, chủ động tiếp cận và cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, nhân dân. Việc cung cấp thông tin toàn diện đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt công tác công an, cũng như nâng cao tính cảnh báo, phòng ngừa tội phạm, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó cũng góp phần phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để bảo đảm các điều kiện khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026.