Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Trong khuôn khổ chương trình "Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế" do Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 14/12, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Y tế chính thức ra mắt.

Giới thiệu hoạt động của Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
Giới thiệu hoạt động của Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Y tế đặt tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội là thành quả của sự hợp tác giữa AstraZeneca và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đáng chú ý, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Y tế là thành viên của Mạng lưới A.Catalyst Network (gồm hơn 20 trung tâm trên toàn thế giới của AstraZeneca) được thành lập nhằm đẩy mạnh các đổi mới sáng tạo y tế dựa trên AI và thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng các giải pháp y tế tiên tiến trên khắp Việt Nam và minh chứng cho mô hình hợp tác công tư; mặt khác hiện thực hóa tầm nhìn về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong y tế được nêu trong Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

dm2.jpg
Lễ mít tinh với chủ đề "Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế"

Ông Atul Tandon - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam cho biết: AstraZeneca đang xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ kết nối các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các tổ chức chính phủ và các tổ chức y tế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang lại những hiệu quả và lợi ích thiết thực.

Sự hợp tác này đặt Việt Nam ở vị trí tiên phong trong chuyển đổi số y tế đồng thời giải quyết những thách thức y tế của quốc gia. Thông qua các đối tác chiến lược này, chúng tôi sẽ mang đến các giải pháp số mang tính chuyển đổi, hỗ trợ nhân viên y tế và người dân phát hiện, chẩn đoán và quản lý các bệnh phức tạp như ung thư, đái tháo đường, tim mạch và các bệnh về hô hấp…

Hiện nay Việt Nam đang đối mặt với áp lực y tế gia tăng từ tốc độ già hóa dân số nhanh và biến đổi khí hậu. Những yếu tố này đang thúc đẩy sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm bao gồm bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn và các loại ung thư, với nhiều bệnh lý hiện xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn trong lực lượng lao động.

Các thống kê cho thấy, các bệnh không lây nhiễm chiếm hơn 70% tổng số ca tử vong tại Việt Nam, trong đó 41,5% xảy ra trước tuổi 70. Gánh nặng này còn trầm trọng hơn do chẩn đoán ở giai đoạn muộn làm giảm hiệu quả điều trị và gia tăng chi phí, cùng với sự chênh lệch đáng kể về khả năng tiếp cận sàng lọc, chẩn đoán và điều trị giữa các trung tâm đô thị và các vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa.

Trong thời gian tới, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Y tế sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh ứng dụng AI trong y tế thông qua phòng nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo chuyên phát triển các giải pháp vào thử nghiệm lâm sàng thế hệ mới, khoa học y sinh và nghiên cứu y tế.

dm4.jpg
Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội

Được biết, trung tâm đã công bố đợt đầu tiên của Chương trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo y tế, với sự tham gia của các công ty khởi nghiệp start-up và nhà nghiên cứu. Các tổ chức này sẽ thúc đẩy 10 dự án thuộc tám start-up công nghệ y tế và thiết bị y tế, với các lĩnh vực trọng tâm chiến lược bao gồm: Nâng cao chẩn đoán sớm; Tối ưu hóa điều trị; Xây dựng năng lực; Nghiên cứu đổi mới...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng: Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Y tế là một cột mốc quan trọng trong sứ mệnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ xã hội của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thông qua mối quan hệ đối tác với AstraZeneca, chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái, nơi mà những thành tựu nghiên cứu xuất sắc về AI và công nghệ được ứng dụng trực tiếp để giải quyết các thách thức y tế của Việt Nam. Sự hợp tác này sẽ hỗ trợ sinh viên và nhà nghiên cứu phát triển các giải pháp thực tế dựa trên AI đồng thời kết nối họ với chuyên môn và nguồn lực toàn cầu. Chúng tôi đang xây dựng không chỉ một trung tâm nghiên cứu, mà là một hệ sinh thái để đổi mới cách thức triển khai các dịch vụ y tế và nâng cao sức khỏe người dân trên cả nước.

Tại sự kiện ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo, các công ty công nghệ y tế đã giới thiệu và cho người dân trải nghiệm thực tế các công nghệ y tế hỗ trợ bởi AI, bao gồm các giải pháp như máy hô hấp ký ứng dụng AI, chụp nhũ ảnh và X-quang ngực hỗ trợ bởi AI, hệ thống AI-ECG, siêu âm tim AI, chatbot y tế AI, hệ thống y tế từ xa (Telehealth Evibody) từ nhiều đối tác trong nước và quốc tế.

dm3.jpg
Tiến sĩ Hà Anh Đức

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám bệnh, chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: Trong quá trình triển khai đổi mới sáng tạo, ngành Y tế đã xuất hiện những mô hình tiêu biểu. Tại Bắc Ninh, mô hình Y tế thông minh đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh X-quang, hỗ trợ sàng lọc bệnh lý hô hấp và ung thư phổi, giúp giảm thời gian chẩn đoán và nâng cao năng lực chuyên môn cho bác sĩ tuyến cơ sở thông qua hệ thống hội chẩn từ xa.

Tại Hưng Yên, mô hình Y tế thông minh tập trung vào quản lý bệnh không lây nhiễm dựa trên nền tảng dữ liệu đồng bộ, hỗ trợ phát hiện sớm người có nguy cơ và xây dựng bản đồ bệnh tật, qua đó giúp địa phương chủ động hơn trong công tác quản lý sức khỏe cộng đồng. Những mô hình này cho thấy khi công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương được kết hợp hài hòa, năng lực hệ thống y tế được nâng lên rõ rệt trong thời gian ngắn.

Những bài học từ Bắc Ninh, Hưng Yên và nhiều địa phương khác khẳng định rằng đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để rút ngắn khoảng cách giữa tuyến cơ sở và tuyến trung ương. Do vậy, với sự quyết tâm của ngành y tế, sự đồng lòng của đội ngũ thầy thuốc, sự góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về nền y tế Việt Nam nhân văn - minh bạch - hiện đại, nơi mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, không phân biệt vùng miền hay điều kiện kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.