Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong học sinh

Quận ủy Đống Đa (Hà Nội) xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm đối tượng học sinh các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn quận. Năm 2024, quận có 18 học sinh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đạt 150% chỉ tiêu.
Chi bộ 2, Đảng bộ Trường THPT Đống Đa tổ chức kết nạp Đảng cho 4 học sinh ưu tú.
Chi bộ 2, Đảng bộ Trường THPT Đống Đa tổ chức kết nạp Đảng cho 4 học sinh ưu tú.

Để thực hiện hiệu quả Đề án số 20-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa ban hành và quán triệt Kế hoạch số 170-KH/QU đối với các tổ chức cơ sở đảng, xác định rõ trình tự, nội dung nhiệm vụ đối với công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ quận, hằng năm giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó quan tâm phát triển đảng các đối tượng là học sinh THPT.

Ban Tổ chức Quận ủy làm việc, giao nhiệm vụ cho cấp ủy của từng nhà trường tổ chức định hướng tư tưởng cho học sinh và phụ huynh, hướng dẫn tạo nguồn, lựa chọn đúng, trúng đối tượng để bồi dưỡng kết nạp.

Phó ban Tổ chức Quận ủy Đinh Nguyên Mạnh chia sẻ, Ban theo dõi sát sao, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, đôn đốc, giải đáp, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho trường. Các cấp ủy nhà trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt về công tác kết nạp đảng cho học sinh, phối hợp Đoàn thanh niên quận tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm Thanh niên với Đảng - Đảng với Thanh niên tại các trường để khơi dậy khát vọng của đoàn viên, thanh niên được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cố gắng, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức, phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường cho học sinh rèn luyện và thể hiện năng lực, là tiền đề để nhà trường phát hiện nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng.

Trong năm 2024, Trung tâm chính trị quận tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 75 học sinh, với nội dung, cách giảng dạy, truyền đạt phù hợp, dễ tiếp nhận.

Cô giáo Lưu Thị Lập, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường THPT Hoàng Cầu cho biết, học sinh ưu tú được kết nạp phải có học lực tốt, tinh thần cầu tiến, ý chí phấn đấu và phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tự giác tham gia các hoạt động của trường lớp, cống hiến cho cộng đồng. Trong số hơn 500 học sinh khối 12, chỉ 2 học sinh được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bảo đảm lựa chọn nhân tố thật sự xứng đáng, là tấm gương sáng, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Để có thêm nhiều học sinh có cơ hội phấn đấu trở thành đảng viên, nhà trường chú trọng xây dựng trường học hạnh phúc, giáo dục toàn diện, sớm quan tâm tạo nguồn, tạo điều kiện để các em xác định rõ mục tiêu, nỗ lực phấn đấu cả về ý thức học tập, đạo đức lối sống, bản lĩnh chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao quyết định kết nạp đảng viên cho hai học sinh ưu tú Trường THPT Hoàng Cầu.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao quyết định kết nạp đảng viên cho hai học sinh ưu tú Trường THPT Hoàng Cầu.

Vinh dự được kết nạp Đảng ngày 28/5/2024, học sinh Nguyễn Thanh Tú, Trường THPT Hoàng Cầu chia sẻ về niềm hạnh phúc, tự hào và quá trình không ngừng phấn đấu là đoàn viên, học sinh ưu tú, sôi nổi tham gia các hoạt động với nhiều thành tích nổi bật. Là lớp trưởng, Tú luôn nêu gương, tạo môi trường để các bạn gắn kết, chung tay xây dựng tập thể lớp vững mạnh.

Không chỉ siêng năng học tập, Trịnh Trúc Anh (Trường THPT Hoàng Cầu) còn tích cực tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật, các hoạt động thiện nguyện lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện. Kiến thức tiếp thu học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng giúp Trúc Anh thêm hiểu, tự hào về lịch sử Đảng, đất nước, truyền thống cách mạng và cống hiến, hi sinh của thế hệ cha anh, bồi đắp thêm niềm tin, lý tưởng phấn đấu, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân. Trở thành đảng viên khi vừa tròn 18 tuổi là niềm tự hào, vinh dự, nhưng song hành là trọng trách, em Trúc Anh bộc bạch.

Nhiều Đảng bộ, chi bộ các trường THPT xây dựng kế hoạch triển khai bài bản, lan tỏa sâu rộng tới học sinh toàn trường; rà soát tạo nguồn, xét duyệt, lựa chọn thận trọng, kỹ lưỡng những học sinh tiêu biểu hội tụ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có thành tích nổi trội cả trong học tập và hoạt động phong trào, trên cơ sở bình bầu từ tập thể lớp, đề cử từ giáo viên chủ nhiệm, Đoàn trường, gặp gỡ trao đổi với phụ huynh ủng hộ, đồng hành.

Đặc thù học sinh diện cảm tình đảng chưa đủ 18 tuổi, nhiều cấp ủy phân công giáo viên chủ nhiệm và Bí thư Đoàn trường là đảng viên giúp đỡ có điều kiện thuận lợi sâu sát đồng hành, kèm cặp, đánh giá chuẩn xác.

Trong suốt ba năm học ở Trường THPT Đống Đa, Nguyễn Mai Linh luôn chăm chỉ, cố gắng phấn đấu trở thành học sinh ưu tú, cán bộ lớp xuất sắc, nắm bắt cơ hội để ước mơ được đứng trong hàng ngũ của Đảng trở thành hiện thực. Năm lớp 12, Linh đoạt giải trong cuộc thi Học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn lịch sử, tích cực tham gia hoạt động của trường lớp thêm tự tin, dạn dĩ. Các thầy cô, bè bạn luôn quan tâm sẻ chia hỗ trợ, giúp đỡ, bố mẹ luôn cổ vũ, động viên. Những lời chúc mừng hôm Lễ kết nạp đảng viên tiếp thêm động lực cho Linh phấn đấu, bởi trước mắt là cả hành trình dài phía trước, đòi hỏi không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên trẻ.

Cô giáo Nguyễn Minh Thư, Bí thư Chi bộ 2 Trường THPT Đống Đa chia sẻ, làm nghề trồng người, chứng kiến học sinh chăm ngoan, trưởng thành, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Chi bộ cử 2 giáo viên là đảng viên tâm huyết “truyền lửa”, theo dõi, động viên, kèm cặp sát sao, quá trình phấn đấu của học sinh phải thể hiện rõ nét bằng kết quả cụ thể. Lễ kết nạp đảng viên được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang nghiêm. Hiệu ứng lan tỏa là học sinh khóa sau chủ động đề xuất nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên.

Phát triển đảng viên trong học sinh tạo lớp kế cận cho Đảng, góp phần tạo nguồn “hạt giống đỏ” cho đất nước. Học sinh sau khi kết nạp Đảng được tham gia sinh hoạt chi bộ, hiểu hơn về hệ thống chính trị, tiếp thu quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, trưởng thành, chín chắn hơn, xác định rõ lý tưởng phấn đấu và định hướng phát triển.

Tuy nhiên, cần chú trọng cả chất và lượng, không nên chạy theo phong trào, thành tích và cần có chiến lược quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các đảng viên học sinh tiếp tục phấn đấu, cống hiến.

Đánh giá cao chủ trương đúng đắn, thiết thực, hiệu quả cần tiếp tục triển khai sâu rộng, Phó Bí thư Quận ủy Nguyễn Anh Cường yêu cầu cấp ủy các trường tăng cường định hướng tuyên truyền, chủ động phát hiện, sớm rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng bảo đảm chất lượng, lựa chọn những học sinh thật sự ưu tú, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng và giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách, khẳng định bản lĩnh phấn đấu, để có thêm nhiều học sinh vinh dự được kết nạp Đảng trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Khảo sát sự hài lòng về chất lượng phục vụ dịch vụ công

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND về triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở và ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn trong cung cấp dịch vụ công. Thời gian thu thập thông tin đến hết ngày 31/12/2026.

Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển Hòa Lạc

Được thành lập từ năm 1998, đến nay, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu hút các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và ngày càng nhiều dự án mới.

Anh Nguyễn Trọng Điểm giới thiệu chiếc đèn đu đủ với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa Trần Thị Thu Hằng.

Độc đáo những chiếc đèn đu đủ

Từ những thân cây đu đủ thường bị chặt bỏ sau thu hoạch, anh Nguyễn Trọng Điểm, người thợ mây tre đan ở làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã sáng tạo ra dòng đèn thủ công có giá trị kinh tế, tạo việc làm và phát huy nghề truyền thống.

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.